Bạn trẻ thêm kiến thức về phòng chống ung thư

0:00 / 0:00
0:00
Bạn trẻ thêm kiến thức về phòng chống ung thư
SVVN - Chương trình ra mắt sách và trò chuyện cùng Ruy Băng Tím diễn ra sáng 21/4 tại Hội sách Xuyên Việt (sân vận động Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP. HCM) đã giúp các bạn trẻ có thêm nhiều kiến thức về phòng chống ung thư.

Chương trình có sự góp mặt của TS. BS Huỳnh Quang Khánh - Trưởng đơn vị Tuyến vú, bệnh viện Chợ Rẫy và chị Trương Thị Mỹ Dung - đồng sáng lập Ruy Băng Tím. Thông qua chương trình, các diễn giả đã chia sẻ những thông tin về căn bệnh ung thư cũng như các câu chuyện xoay quanh bộ sách “Ung thư: Tin đồn & Sự thật”.

Tin đồn và sự thật qua lăng kính khoa học

Đứng trước sự gia tăng về số ca mắc ung thư, những tin đồn không chính xác về cách điều trị cũng như lời đồn thổi về những phương pháp phản khoa học ngày càng được lan truyền trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác. Vì vậy, nhóm tác giả Ruy Băng Tím đã cho ra đời ấn phẩm “Ung thư: Tin đồn & Sự thật”. Đây là cuốn sách với những lát cắt quan trọng về tình hình chuẩn đoán và điều trị ung thư tại Việt Nam. Trong vòng 5 năm tìm tòi và nghiên cứu, nhóm tác giả Ruy Băng Tím đã cho ra đời những thông tin đúng và đủ thông qua bộ sách này. Chia sẻ về mục đích khi cho ra đời bộ sách “Ung thư: Tin đồn & Sự thật”, chị Trương Thị Mỹ Dung – đồng sáng lập Ruy Băng Tím cho hay: “Mục đích đầu tiên mà mình cho ra đời ấn phẩm “Ung thư: Tin đồn & Sự thật” là việc cung cấp thông tin đúng đắn và đầy đủ cũng như cập nhật mới nhất cho người đang điều trị ung thư. Thứ hai là chúng tôi muốn xác minh lại những tin đồn thất thiệt ngày càng tràn lan trên mạng xã hội để cho mọi người biết cái đúng, cái sai, cái này tốt và có lợi cho sức khỏe. Thứ ba là chúng tôi muốn nâng cao nhận thức cho mọi người, đó cũng như một hồi chuông cảnh báo để thức tỉnh mọi người trong tình trạng “bội thực thông tin” trên mạng xã hội”.

Bạn trẻ thêm kiến thức về phòng chống ung thư ảnh 1

Rất đông các bạn trẻ tham dự chương trình.

Bộ sách “Ung thư: Tin đồn & Sự thật” được chia làm hai cuốn. Trong cuốn “Phòng ngừa ung thư – Thế nào mới đúng?”, bạn đọc sẽ được tìm hiểu các vấn đề về những nguy cơ gây ung thư và cách phòng ngừa căn bệnh này. Còn đối với cuốn “Điều trị ung thư – Thực tại và tương lai”, người đọc sẽ lần lượt đi qua các nội dung như: chuẩn đoán, điều trị và các nghiên cứu mới.

Bạn trẻ thêm kiến thức về phòng chống ung thư ảnh 2

Các chuyên gia chia sẻ trong chương trong chương trình.

Việc cho ra đời bộ sách “Ung thư: Tin đồn & Sự thật” nhằm mang lại những thông điệp ý nghĩa đối với sức khỏe bạn đọc. Đối với lần xuất bản này, bộ sách sẽ đi kèm với một chương trình chia sẻ, động viên với những người đang mắc bệnh ung thư. Trong bộ sách sẽ kèm theo một bookcard để bạn đọc chia sẻ về chủ đề “Bạn sẽ làm gì nếu chỉ còn một ngày để sống”. Khi bạn đọc viết dòng chia sẻ và đăng tải lên Facebook với chế độ công khai, kèm theo hastag #dungbocuoc #toidasongrattuyetvoi thì đã góp 10.000 đồng vào quá trình đồng hành cùng bệnh nhân ung thư của phòng Công tác Xã hội bệnh viện Chợ Rẫy.

Một số vấn đề về ung thư

Chương trình ra mắt sách và trò chuyện cùng Ruy Băng Tím còn đón nhận sự chia sẻ đến từ TS. BS Huỳnh Quang Khánh - Trưởng đơn vị Tuyến vú, bệnh viện Chợ Rẫy về các vấn đề liên quan đến ung thư tuyến vú và một số trường hợp ung thư khác.

Đứng trước những thắc mắc về tình trạng ung thư vú ở nam giới, TS. BS Huỳnh Quang Khánh cho hay: “Nhiều người quan niệm rằng đàn ông sẽ không mắc bệnh ung thư vú. Thật sự điều đó có diễn ra, tuy nhiên, tỉ lệ nó chỉ là 1% so với nữ giới. Điều đó có nghĩa là trong 100 phụ nữ chỉ có 1 nam giới bị mắc bệnh ung thư vú. Chính vì quan điểm tự tin như thế, nên khi phát hiện ung thư thì thường bệnh đã chuyển biến nặng. Vì vậy, nam giới cũng cần phải lưu ý”.

Ngoài ra, BS Huỳnh Quang Khánh cũng lưu ý về việc tầm soát ung thư: “Đối với bức tranh trong vấn đề phòng ngừa và điều trị ung thư thì bao gồm: phòng ngừa, tầm soát, chỉnh đốn sớm và điều trị, chăm sóc người bệnh toàn diện. Nó sẽ có một số bệnh lý ung thư để chúng ta có kế hoạch tầm soát thì mình mới có thể phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Khi đã phát hiện sớm thì tỉ lệ điều trị thành công rất cao và giảm tỉ lệ tử vong”.

Các diễn giả thông qua chương trình đã lý giải một số vấn đề về tin đồn đang được lan truyền trên mạng xã hội. Đồng thời, các diễn giả cũng lắng nghe và trao đổi với khán giả về những thắc mắc, quan tâm liên quan đến việc phòng ngừa và điều trị ung thư.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.