Bạn trẻ sẻ chia những suy nghĩ, mong ước về Ðoàn

0:00 / 0:00
0:00
TP - Các đại biểu thanh niên, nhân dịp này đã chia sẻ những suy nghĩ về Ðoàn, về thanh niên, ước mơ và dự định cho tương lai.

Tiến lên “Sinh viên 5 tốt”

(Trần Lê Mỹ Hương -sinh viên ĐH Y Dược TPHCM)

Bạn trẻ sẻ chia những suy nghĩ, mong ước về Ðoàn ảnh 1 Trần Lê Mỹ Hương

Là một người trẻ, nhiệm vụ học tập, rèn luyện để hoàn thiện bản thân luôn được đặt lên hàng đầu, để trở thành người có ích với gia đình, nhà trường, cộng đồng; góp phần dựng xây đất nước. Ba năm học ở trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), tôi đã đoạt được nhiều giải thưởng về Hóa học tại các kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi Olympic tháng Tư TPHCM mở rộng. Năm học 2019 - 2020, tôi được T.Ư Đoàn tuyên dương, trao tặng danh hiệu “Học sinh 3 tốt”.

Mục tiêu sắp tới của tôi là tiến lên thành “sinh viên 5 tốt”, hội tụ các yếu tố đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện và hội nhập. Đây sẽ là hành trang giúp tôi tự tin trong trong thời đại công nghệ số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đặc biệt, tôi ước mơ làm dược sĩ bào chế thuốc, kiểm nghiệm thuốc, chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Điều này xuất phát từ tình yêu với môn Hóa học, môn Sinh học và mong muốn tìm hiểu con người, nhất là từ khi mẹ tôi bị ung thư.

Danh hiệu “sinh viên 5 tốt” và làm dược sĩ là chặng đường dài mà tôi phải nỗ lực, chăm chỉ từng ngày. Bên cạnh việc làm giàu tri thức, hiểu biết, tôi cần tiếp tục trang bị những kỹ năng, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, chương trình ngoại khóa; thực hiện từ những việc nhỏ, có ích.

Tạo nền tảng kết nối, hỗ trợ người trẻ khởi nghiệp

(CEO Chatbot Việt Nam Lê Anh Tiến - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019)

Bạn trẻ sẻ chia những suy nghĩ, mong ước về Ðoàn ảnh 2

CEO Chatbot Việt Nam Lê Anh Tiến

Để tiếp bước thế hệ cha anh, là người trẻ lớn lên trong thời bình, tôi luôn cố gắng rèn luyện trở thành người trẻ gương mẫu, trong sạch, vững mạnh, sáng tạo; bắt đầu khởi nghiệp từ sớm và luôn cố gắng tạo nền tảng giúp tập hợp sức mạnh và nguồn lực của các bạn khởi nghiệp trẻ khác.

Trải qua nhiều cuộc thi khởi nghiệp và làm các dự án kinh doanh trên thế giới, tôi càng nhận ra rằng, người trẻ Việt Nam cực kỳ sáng tạo, không thua kém các bạn trẻ ở bất kỳ quốc gia nào. Tôi tin rằng, bản thân có thể đưa được khởi nghiệp Việt Nam lên bản đồ thế giới, khiến các quỹ đầu tư nước ngoài chú ý đến Việt Nam, quan tâm đến các startup của Việt Nam, giúp họ tiếp cận nhiều nguồn vốn đầu tư hơn nữa. Chính điều này sẽ đóng góp cho đất nước trong việc hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường vào năm 2045.

Từ khi nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, tôi càng chú ý hơn về những hành động, những bước đi, trên chặng đường kế tiếp, cho rằng những việc ấy đều phải gắn liền với trách nhiệm tiếp lửa. Tôi luôn cố gắng làm tốt nhất công việc của mình cũng như truyền niềm cảm hứng đến các thế hệ thanh niên khởi nghiệp trẻ qua các buổi chia sẻ khởi nghiệp, kết nối các trí thức trẻ trong và ngoài nước; đề xuất các sáng kiến, giải pháp về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội...

Trong 5 - 10 năm tới, tôi có mục tiêu tạo ra được di sản “những hạt mầm thành công mà ta để lại cho những thế hệ sau”, gồm: Tinh thần, mối quan hệ và sự nghiệp. Một điều mà tôi đúc kết được trong quá trình lập nghiệp, là khi tập trung tạo ra tài sản, có thể ta sẽ không tạo được di sản, nhưng nếu tập trung vào việc tạo ra di sản, ta chắc chắn sẽ có những tài sản lớn.

Tổ chức của thanh niên vì thanh niên

 (Nguyễn Tiến Thịnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu)

Bạn trẻ sẻ chia những suy nghĩ, mong ước về Ðoàn ảnh 3 Nguyễn Tiến Thịnh

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên của Đoàn những năm gần có nhiều chuyển biến tích cực. Các phương pháp tập hợp thanh niên ngày càng đa dạng hơn, tập trung vào những phong trào, hoạt động thiết thực, thu hút thanh niên đến với tổ chức Đoàn một cách tự nguyện.

Đại dịch COVID-19 xảy ra đã một lần nữa chứng minh tuổi trẻ Việt Nam phát huy tinh thần “tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên” của Đoàn, sẵn sàng hiến thân, xung kích vì cộng đồng, vì nhân dân, vì quê hương. Các bạn sẵn sàng bỏ qua an nguy của bản thân đi vào tâm dịch.

Tuy nhiên, công tác tập hợp thanh niên, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, miền núi còn gặp nhiều khó khăn. Ví dụ, dân số tỉnh Lai Châu chiếm khoảng 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những thời điểm cụ thể, rất nhiều thanh niên đi làm ăn xa, đi xuất khẩu lao động, ảnh hưởng nhiều đến công tác tập hợp thanh niên. Bên cạnh đó, hiện vẫn còn một bộ phận nhỏ thanh niên chưa có ý chí vươn lên thoát nghèo, còn tư tưởng trông chờ ỉ lại vào chính sách.

Tự hào về truyền thống 90 năm của Đoàn, tôi mong muốn vị trí của Đoàn Thanh niên trong thời kỳ mới không ngừng được nâng lên, từng hoạt động của Đoàn càng thiết thực, đi sâu vào đời sống thanh niên, vì thanh niên.

Mở rộng sân chơi học thuật cho học sinh

(Lưu Thu Liên - Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương)

Bạn trẻ sẻ chia những suy nghĩ, mong ước về Ðoàn ảnh 4 Lưu Thu Liên

Tôi thấy rằng công tác Đoàn dành cho thanh niên trường học rất sôi nổi, ý nghĩa, sáng tạo và phù hợp với đối tượng đoàn viên là học sinh. Các cuộc thi như “Tự hào Việt Nam”, “Tìm hiểu về Đoàn Thanh niên”... đã tạo ra những sân chơi học thuật thiết thực, thu hút được rất nhiều học sinh tham gia.

Tôi kỳ vọng các hoạt động của T.Ư Đoàn và tổ chức Đoàn các cấp thời gian tới sẽ gắn liền hơn với xu thế hội nhập quốc tế, công nghệ số…  Đoàn Thanh niên cùng với ngành giáo dục sẽ bồi đắp, đào tạo cho thế hệ học sinh mới sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên cần đóng vai trò quan trọng trong định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT. Đoàn tạo ra môi trường để học tập rèn luyện, trao đổi kỹ năng giúp học sinh sớm nhận ra được thế mạnh của bản thân và lựa chọn được ngành nghề phù hợp. Theo tôi, đây là một phần quan trọng trong nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ mục tiêu đưa Việt Nam thành đất nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 như Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra.

MỚI - NÓNG