Bạn trẻ Sài Gòn ‘mê mẩn’ không gian cà phê xuyên đêm

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Quán cà phê mở cửa xuyên đêm ở TP. HCM luôn là một trong những địa điểm thuận tiện được giới trẻ lựa chọn. Đặc biệt là sinh viên, khi các bạn mong muốn có một không gian tiện nghi và thoải mái để học tập hay thư giãn.

Nằm ngay trong khu vực Làng Đại học (TP. Thủ Đức), gần Ký túc xá Khu B (ĐHQG TP. HCM), SIX Coffee, Giangnam Coffee, Yes Café... là những quán cà phê luôn chật kín chỗ ngồi, được các bạn sinh viên ưu tiên lựa chọn để tập trung ‘chạy deadline’. Chỉ cần vào gọi một ly nước có giá từ 25.000 đồng và phí phụ thu từ 10.000 đồng (tùy một số quán) là các bạn trẻ đã có thể ở lại quán 24/7.

“Mình chọn học thâu đêm ở những quán cà phê gần Ký túc xá để di chuyển cho gần. Ở phòng, mình không có cảm hứng để tập trung làm một việc gì đó, nên khi đến quán và nhìn thấy những bạn khác đang mở laptop đặt trước mặt và chăm chú ghi chép, thảo luận, mình mới có tinh thần để học bài”, Minh Hà (năm thứ hai, trường ĐH Sư phạm TP. HCM) chia sẻ.

Bạn trẻ Sài Gòn ‘mê mẩn’ không gian cà phê xuyên đêm ảnh 1
Nhiều bạn sinh viên lựa chọn học 'thâu đêm' tại SIX Coffee.

Nhân viên phục vụ ở các quán cà phê ‘thâu đêm’ cho biết, ban đêm, việc hết chỗ ngồi và nhiều bạn sinh viên phải đi quán khác là chuyện bình thường. Nhưng ngược lại thì ban ngày, quán lại khá vắng khách. Nguyên nhân là vì các bạn sinh viên buổi sáng phải đi học, tối rảnh mới đến quán để học bài.

Thường xuyên có mặt ở những quán cà phê phục vụ 24/7, Trang Nhung (ngành Tâm lý học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) tâm sự: “Những ngày bài tập chất đống, cần rất nhiều thời gian để hoàn thành, mình thường chọn thức đến sáng ở các quán cà phê để khỏi ảnh hưởng đến những người bạn cùng phòng trọ của mình. Ngoài ra, việc có thể trao đổi trực tiếp với các bạn trên lớp tại quán cũng hiệu quả hơn khi học một mình. Học xong, chúng mình có thể tâm sự hay nghỉ ngơi tại chỗ, rất tiện”.

Bạn trẻ Sài Gòn ‘mê mẩn’ không gian cà phê xuyên đêm ảnh 2
Quán cà phê xuyên đêm phù hợp để các bạn trẻ tập trung học tập và làm việc.

Bên cạnh đó, các quán cà phê phục vụ nước ngon, giá cả hợp lý, không gian đẹp và rộng rãi, có trang bị Wi-Fi đủ mạnh để kết nối với các thiết bị điện tử, có cả điều hòa mát mẻ nên thường được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Thu hút được lượng lớn khách hàng nhờ sự giới thiệu của bạn bè đã trải nghiệm qua những lần học nhóm hay thảo luận công việc ở quán.

Bạn trẻ Sài Gòn ‘mê mẩn’ không gian cà phê xuyên đêm ảnh 3
Nhiều bạn trẻ cảm thấy học tập hiệu quả khi ngồi tại các quán cà phê 24/7 (Ảnh: Linh Tinh Milk Tea)

“Một trong nhiều yếu tố chọn quán để ngồi lại học bài là cách chọn mở những bài nhạc không lời, phù hợp với người cần sự tập trung cao độ như mình. Vừa có thể nâng cao tinh thần, vừa có thể thư giãn nhẹ nhàng. Không gian quán sạch sẽ, có nhiều cây xanh cũng khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn”, Thu Trang (ngành Quan hệ công chúng, trường ĐH Văn Lang) chia sẻ.

Bạn trẻ Sài Gòn ‘mê mẩn’ không gian cà phê xuyên đêm ảnh 4
Feel Coffee & Tea Express là quán thu hút nhiều sinh viên học bài xuyên đêm.

Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ cũng e ngại khi bản thân thức đêm quá nhiều sẽ ảnh hưởng không ít đến sức khỏe, cũng như chất lượng trong học tập và công việc. Đến các quán thường xuyên sẽ tốn tiền nước và tiền phụ thu. Nên các bạn thường chỉ đến các quán cà phê khi thật sự cần không gian hay lượng bài tập nhiều, hạn nộp sát nhau.

Những quán cà phê xuyên đêm được nhiều sinh viên lựa chọn:

- Yes Café (25-27 đường N1, KDC 61, khu phố Tân Lập, TP. Dĩ An, Bình Dương).

- Feel Coffee & Tea Express (Số 82, Đường Vành Đai ĐHQG TP. HCM, Tân Lập, Dĩ An, Bình Dương).

- SIX Coffee (Đường Vành đai ĐHQG TP. HCM - Ký túc xá khu B, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương).

- Giangnam Coffee (Đường Vành đai ĐHQG TP. HCM - Ký túc xá khu B, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương).

- Linh Tinh Milk Tea (Đường Vành đai ĐHQG TP. HCM - Ký túc xá khu B, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương).

- Đông Du Coffee & Tea (Đường Vành đai ĐHQG TP. HCM - Ký túc xá Khu A, 130 Liên khu 3, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương).

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.