Bạn trẻ ở lại thành phố làm thêm, mong ngày về đón Tết cùng gia đình

0:00 / 0:00
0:00
Bạn trẻ ở lại thành phố làm thêm, mong ngày về đón Tết cùng gia đình
SVVN - Chưa thể trở về quê cùng gia đình vì tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra phức tạp, nhiều bạn trẻ đang học tập tại TP. HCM quyết định tìm công việc làm thêm để trang trải cuộc sống và tích lũy thêm kinh nghiệm.

Mong ngày trở về

Vốn định trở về Nghệ An từ cuối tháng Năm, nhưng vì tình hình dịch bệnh bùng phát tại TP. HCM nên Ngô Tuấn Anh (năm thứ hai, trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM) vẫn ở lại thành phố cùng ông bà ngoại. Tuấn Anh cho biết, đã gần 10 tháng nay anh chưa về nhà, rất nhớ bố mẹ, người thân và bạn bè.

Ngay sau khi TP. HCM nới lỏng giãn cách, anh đã quyết định đi làm thêm trở lại tại một quán cafe. “Mình bắt đầu làm việc tại đây từ tháng Tư nhưng vì ảnh hưởng của đại dịch nên đầu tháng Sáu mình đã xin nghỉ, và vừa đi làm lại từ đầu tháng Mười Một. Công việc này đã giúp cho mình có thêm một khoản thu nhập. Bên cạnh đó, mình còn học được cách giao tiếp với khách hàng...”, Tuấn Anh chia sẻ.

Bạn trẻ ở lại thành phố làm thêm, mong ngày về đón Tết cùng gia đình ảnh 1

Mỗi ngày, Tuấn Anh dành 5 - 7 tiếng cho công việc làm thêm tại quán cafe.

Hằng ngày, khi phải làm việc, tiếp xúc với rất nhiều người, Tuấn Anh cũng khá lo lắng vì phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm. Thế nên, trong quá trình làm việc, anh luôn tuân thủ nguyên tắc “5K”, xịt khuẩn trước và sau khi tiếp xúc với khách hàng...

Chia sẻ về tâm trạng của mình khi ngày Tết đoàn viên đang đến gần, Tuấn Anh tâm sự: “Hiện, ông bà ngoại của mình đang là F0 điều trị tại nhà, mình dự tính khi sức khỏe của ông bà ổn định, mình sẽ trở về Nghệ An bằng phương tiện tàu hỏa. Tuy nhiên, nếu tình hình không cho phép, mình sẽ ở lại thành phố đón Tết cùng ông bà và anh em người thân”.

Cũng giống như Tuấn Anh, vì phải đi làm thêm nên Lê Minh Thiện (trường CĐ Thực hành FPT Polytechnic) đã quyết định chưa trở về Quảng Ngãi và ở lại thành phố để làm thêm. Tuy nhiên, đợt dịch này kéo dài đã gây nhiều khó khăn cho anh trong sinh hoạt và chi tiêu.

“Đã gần một năm, mình chưa trở về nhà. Hiện tại, mình đang là một “shipper”, một ngày mình dành khoảng 5 tiếng cho công việc này. Mình coi đây là “bước đệm” cho bản thân, để trau dồi thêm vốn sống và kinh nghiệm”, anh chia sẻ.

Bạn trẻ ở lại thành phố làm thêm, mong ngày về đón Tết cùng gia đình ảnh 2

Minh Thiện bắt đầu làm công việc giao hàng từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất.

Minh Thiện đã hoàn thành hai mũi vắc xin và được cấp “thẻ xanh”. Điều này sẽ giúp anh dễ dàng, yên tâm hơn trong việc làm thêm và sinh hoạt. “Mình đang ở trọ cùng với chị gái, hai chị em cùng nhau hỗ trợ và giúp đỡ. Trong đợt giãn cách vừa qua, dịch bệnh bùng phát lan rộng, hai chị em đã rất khó khăn, vất vả, phải chi tiêu tiết kiệm... Một khoảng thời gian vô cùng đáng nhớ!”.

Minh Thiện cũng cho biết, gia đình thường xuyên gọi vào để nhắc nhở và động viên hai chị em, đây là nguồn động lực to lớn giúp Minh Thiện vượt qua giai đoạn khó khăn vừa rồi. “Ngày Tết đoàn viên đang tới gần, mình rất mong được trở về quê, về với gia đình, người thân và những đứa bạn. Dự tính vào khoảng giữa tháng Một, mình và chị gái sẽ về bằng xe khách”, anh chia sẻ.

Luôn sẵn sàng, chủ động trong mọi tình huống

Nguyễn Đình Thắng (23 tuổi, trường CĐ Cảnh sát Nhân dân 2) đã hơn một năm nay cũng chưa được trở về nhà. “Để đảm bảo công tác học tập cũng như trong công tác phòng chống dịch nên mình phải ở lại trường để trực cùng với các anh em. Tuy rất nhớ nhà, đôi lúc cũng cảm thấy buồn tủi nhưng vì lòng đam mê nhiệt huyết với công việc, mình luôn tự nhủ bản thân phải luôn cố gắng, nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, anh tâm sự.

Hằng ngày, ngoài việc học ở lớp, Đình Thắng còn tham gia hỗ trợ các bạn là học viên tại trường hay những công nhân viên trong trường không may bị nhiễm COVID-19. Anh cũng cho biết, hằng năm ở trường, vào mỗi dịp Tết đều có lịch nghỉ và trực Tết theo chế độ. Nhưng với tình hình phức tạp như năm nay, khả năng cao Đình Thắng sẽ không được về Tết.

Bạn trẻ ở lại thành phố làm thêm, mong ngày về đón Tết cùng gia đình ảnh 3

Đình Thắng nhớ về giây phút cùng gia đình của mình.

“Vì đặc thù của công việc, nên mình luôn trong tư thế sẵn sàng, chủ động trong mọi tình huống. Nếu không được trở về quê đón Tết cùng gia đình, mình cũng hơi buồn, nhưng không bởi thế mà làm bản thân hụt hẫng. Lúc rảnh, mình sẽ gọi về cho gia đình, hỏi thăm về cảnh vật, cây cối, nhà cửa, tình hình sắm Tết của bố mẹ... Phải tự tạo niềm vui cho riêng mình, cũng như với gia đình để mọi người không lo lắng và vui vẻ, yên tâm đón Tết”, anh bộc bạch.

Chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2022 do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức tiếp tục hỗ trợ hơn 3.000 cặp về về quê bằng phương tiện tàu hỏa, máy bay, ô tô cho sinh viên, thanh niên, công nhân, người lao động xa nhà có hoàn cảnh khó khăn quê miền Trung, miền Bắc, hiện đang học tập, làm việc tại TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương. Chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2022 bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ 10/12/2021 – 10/01/2022. Mọi thông tin chi tiết liên hệ qua website: mangtetvenha.doanthanhnien.vn hoặc Fanpage: Mang Tết về nhà 2022.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.