Bạn trẻ kiếm tiền từ fanpage

Bạn trẻ kiếm tiền từ việc xây dựng fanpage

0:00 / 0:00
0:00
Bạn trẻ kiếm tiền từ việc xây dựng fanpage
SVVN - Fanpage là môi trường tương tác giúp nhiều bạn trẻ phát triển sở thích cá nhân, đồng thời là phương tiện hỗ trợ các bạn kiếm thêm thu nhập từ những nội dung đăng tải.

“Đứa con tinh thần”

Ban đầu, fanpage Xanh Lam của Hồ Dương Mộng Tuyền (năm thứ hai, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đơn thuần là nơi Tuyền đăng tải các sáng tác để giải tỏa tâm trạng. Tuyền không nghĩ sẽ có một ngày, Xanh Lam nhận được đông đảo sự ủng hộ, với gần 217.000 người theo dõi, trung bình hàng ngàn like cho một bài đăng.

Bạn trẻ kiếm tiền từ việc xây dựng fanpage ảnh 1
Hồ Dương Mộng Tuyền (năm thứ hai, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM).

Để có được fanpage thu hút, theo Tuyền, yếu tố quan trọng nhất là phải kiên trì và có sở trường về nội dung đăng tải thì mới có thể cho ra các bài viết chất lượng và đạt lượng tương tác cao.

Bạn trẻ kiếm tiền từ việc xây dựng fanpage ảnh 2
Fanpage Xanh Lam sở hữu gần 217.000 người theo dõi.

Đa số bài viết ở Xanh Lam mang màu sắc tươi tắn, truyền tải thông điệp tích cực như nhắn nhủ mọi người học cách yêu bản thân hay tiếp thêm động lực phấn đấu cho bạn trẻ. Dạo gần đây, Tuyền cũng thích viết về gia đình, đời sống thường ngày và những câu chuyện “tình yêu kẹo bông gòn”.

Hiện tại, Tuyền đã có một cuốn sách được xuất bản mang tên Buồn treo góc tủ, chuyện cũ phai mờ. Trước khi có ý định xuất bản sách, Tuyền thường đăng tải những bài viết “nhá hàng” để gây sự tò mò cho mọi người, nhằm tăng thêm lượng tương tác trên fanpage. Việc được nhiều người theo dõi và tương tác đã giúp Tuyền đạt được hiệu quả truyền thông khi ra mắt sách. Nhuận bút đến từ việc xuất bản sách và viết bài trên fanpage đủ để cô sinh viên năm thứ hai tự chi trả học phí.

Thu nhận “quả ngọt” từ fanpage

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Môi trường của trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) với số điểm GPA 8.0, Nguyễn Danh Thành (sinh năm 1994) lại “rẽ hướng” với công việc bán cơm, ship đồ ăn rồi làm content writer. Anh nói vui rằng, đó là do “nghề chọn người”.

Bạn trẻ kiếm tiền từ việc xây dựng fanpage ảnh 3
Danh Thành luôn chú trọng đến giá trị mang lại cho cộng đồng sinh viên.

Fanpage Cẩm nang Làng Đại học của Thành là dự án xây dựng và phát triển cộng đồng sinh viên Việt Nam. Fanpage cung cấp thông tin về các vấn đề sinh hoạt, học tập và vui chơi - giải trí cho sinh viên. Từ những ngày đầu thành lập, Thành đã xác định phải kiếm được thu nhập từ fanpage của mình. Ban đầu, fanpage nhận giao hàng cho các đối tác, rồi chuyển sang làm marketing cho các quán ăn và cửa hàng quanh Làng Đại học, khi lượng sinh viên ủng hộ tăng cao.

Bạn trẻ kiếm tiền từ việc xây dựng fanpage ảnh 4
Fanpage Cẩm nang Làng Đại học sở hữu hơn 52.000 người theo dõi.

Với Thành, “chất riêng” là từ khóa làm nên nội dung thu hút sinh viên nói chung và người trẻ nói riêng. Các bài viết trên trang đều mang màu sắc hài hước, gần gũi, “nhây và lầy” đúng chất sinh viên. “Những địa điểm “sống ảo xịn nhất” ký túc xá khu B dành cho tân sinh viên”, “Sinh viên ký túc xá ĐHQG có gì vui?”, “Top các món ăn ‘cực phẩm’ ở Làng Đại học”... là một số nội dung thú vị trên fanpage sở hữu hơn 52.000 người theo dõi này. Đặc biệt, Thành luôn chú trọng đến giá trị mang lại cho cộng đồng sinh viên. Để được nhiều sinh viên biết đến và ủng hộ như ngày hôm nay, anh đã trải qua một khoảng thời gian cố gắng và không ngừng thay đổi về nội dung.

Nguyễn Thảo Duyên (năm cuối, trường ĐH Ngoại thương, Cơ sở II) là chủ nhân fanpage Duyên cầm máy ảnh. Từ những năm THPT, Duyên đã đam mê chụp ảnh sau một lần tiếp xúc với chiếc máy ảnh của người bạn cùng lớp. Đến bây giờ, Duyên xem đây là công việc kiếm thu nhập chính và đầu tư nghiêm túc cho nó bằng cách mở một studio riêng. Xây dựng fanpage là bước tiếp theo Duyên làm để phát triển sở thích cá nhân, đồng thời làm truyền thông cho studio mới mở. Ngoài ra, Duyên còn thích viết lách nên đã kết hợp đăng tải những bộ ảnh mình chụp lên fanpage và chia sẻ câu chuyện trong quá trình tác nghiệp.

Bạn trẻ kiếm tiền từ việc xây dựng fanpage ảnh 5
Bạn trẻ kiếm tiền từ việc xây dựng fanpage ảnh 6
Fanpage Duyên cầm máy ảnh đã có hơn 12.000 người theo dõi.

Tính đến nay, fanpage đã có hơn 12.000 người theo dõi. Từ đó, việc quảng bá cho studio của cô cũng trở nên thuận lợi hơn, kéo theo lượng khách đặt dịch vụ chụp ảnh tăng lên. Thông thường, khách hàng sẽ nhắn tin cho Duyên để xin tư vấn về ý tưởng bộ ảnh, trang phục, make-up...

Duyên mong rằng, fanpage Duyên cầm máy ảnh sẽ ngày càng phát triển và cô đang cố gắng để nhiều người biết tới trang hơn. Duyên bày tỏ, cô cảm thấy rất biết ơn những người đã theo dõi và ủng hộ mình, bởi đó là nguồn động lực to lớn để Duyên theo đuổi đam mê và gặt hái “quả ngọt” như bây giờ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.