Bạn trẻ hào hứng với việc trở lại trường học trực tiếp

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trải qua kỳ học online dài vì dịch bệnh COVID-19, nhiều trường đại học trên cả nước đã thông báo và lên kế hoạch sẵn sàng đón sinh viên quay trở lại trường, học trực tiếp sau Tết Nguyên đán. Đa phần các bạn sinh viên đều có chung một cảm xúc háo hức, mong chờ ngày được đến trường học tập trực tiếp cùng bạn bè, thầy cô.

Cảm xúc khi trở thành một “tân sinh viên” chính thức

Là sinh viên năm thứ nhất, bước vào giảng đường đại học bằng những tiết học online do dịch bệnh, chính vì thế, mong ước lớn nhất của Huỳnh Thị Hồng Gấm (trường ĐH Công nghệ TP. HCM), là được đến trường trực tiếp học tập. Khi nhận thông báo nhà trường lên kế hoạch trở lại học sau Tết, Hồng Gấm rất hào hứng và mong chờ một môi trường học tập mới mở ra phía trước. “Mình là sinh viên năm thứ nhất nên mình rất mong được gặp các bạn cùng lớp cũng như sẽ được trải nghiệm một cuộc sống sinh viên đúng nghĩa như những gì mình tưởng tượng”, Hồng Gấm chia sẻ.

Cũng có những nỗi niềm mong muốn được học trực tiếp ở trường, Trần Gia Ngân (năm thứ nhất, trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM) bày tỏ: "Thời gian qua, mình khá khó khăn khi tiếp cận những kiến thức ở trường qua hình thức online và mình mất đi những cô hội gắn kết, chia sẻ với bạn bè qua môi trường mạng khiến cho việc học và những mối quan hệ xung quanh cũng gặp nhiều hạn chế…”. Điều mà Gia Ngân mong chờ nhất là được đến trường học trực tiếp để gặp những người bạn đã học online cùng nhau trong suốt thời gian qua, để được trò chuyện, làm quen và gắn bó với nhau hơn. Bên cạnh đó, Ngân cũng mong khi học trực tiếp, mình sẽ có thật nhiều trải nghiệm cuộc sống của một tân sinh viên.

Bạn trẻ hào hứng với việc trở lại trường học trực tiếp ảnh 1

Kí túc xá của ĐHQG TP. HCM đang được khẩn trương sửa chữa, quét dọn để kịp đón sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp.

Để chuẩn bị cho việc học tập sắp tới tại TP. HCM, cả Gia Ngân và Hồng Gấm cũng đã chuẩn bị đầy đủ các thủ tục nhập học còn thiếu, tham khảo một số phòng trọ và cũng chuẩn bị cho bản thân mình một số kỹ năng sống tự lập ở Sài Gòn cùng với một phương pháp học tập hợp lý khi trở lại trường. Cô sinh viên năm thứ nhất Hồng Gấm dự định sẽ trở lại trường vào giữa tháng Hai này để tham gia các hoạt động ngoại khóa và dành thời gian đi chơi với những người bạn mới sau kỳ học online dài.

Với Thảo Nguyên (năm thứ nhất, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) cho biết, cô đã sẵn sàng với việc đi học trực tiếp trong thời gian tới. Thảo Nguyên bày tỏ cảm xúc khi nghe thông báo từ nhà trường: “Mình rất vui mừng khi sắp được đến trường học sau thời gian dài học qua mạng. Hơn hết, mình sắp được làm một tân sinh viên đúng nghĩa của trường, được gặp bạn bè, thầy cô và được trải nghiệm thực tế qua các môn học. Mong rằng sắp tới, Sài Gòn sẽ đón mình thật nồng nhiệt và cho mình thời sinh viên tươi đẹp nhất ở nơi đây”.

Bạn trẻ hào hứng với việc trở lại trường học trực tiếp ảnh 2

Tất cả thủ tục bay được Thảo Nguyên chuẩn bị để sẵn sàng cho chuyến bay ngày 12/2.

Bạn trẻ hào hứng với việc trở lại trường học trực tiếp ảnh 3

Các bạn sinh viên đã chuẩn bị sẵn sàng đồ đạc để quay trở lại trường nhập học.

Thảo Nguyên gần như hoàn thành xong các thủ tục nhập học, nơi ở và vé máy bay từ quê Thanh Hoá vào TP. HCM. Thảo Nguyên cũng đã sẵn sàng cho một môi trường học tập mới tại một thành phố lớn và trước mắt là trải nghiệm đầu tiên của kỳ học quân sự vào khoảng cuối tháng Hai này.

Tất cả đều sẵn sàng

Bên cạnh sự mong chờ, háo hức, những bạn sinh viên cũng có nhiều cảm xúc, nỗi niềm khó tả khi phải xa gia đình để đến một thành phố lớn học tập sau những ngày tháng gắn bó với ba mẹ... "Mình rất bồi hồi khi phải rời xa gia đình để đến TP. HCM học tập. Đây là lần đầu tiên mình sống xa gia đình ở một thành phố lớn, có lẽ thời gian tới mình sẽ có nhiều bỡ ngỡ và lo lắng”, Hồng Gấm chia sẻ.

Bạn trẻ hào hứng với việc trở lại trường học trực tiếp ảnh 4

Hồng Gấm đã chuẩn bị sẵn sàng các thủ tục nhập học mà nhà trường yêu cầu.

Đến thời điểm này, không chỉ có các bạn sinh viên chuẩn bị trở lại trường học mà tại các khu ký túc xá của nhiều trường đại học cũng tranh thủ sửa chữa lại phòng ốc bị hư hỏng và xuống cấp sau khi được trưng dụng làm khu cách ly phòng, chống COVID-19 để đón sinh viên quay trở lại trường học tập trong điều kiện tốt nhất có thể.

Việc cho phép các bạn sinh viên trở lại trường học trực tiếp, các trường cũng đã có những phương án phòng dịch an toàn, hiệu quả. Cụ thể, các bạn sinh viên phải đeo khẩu trang khi đến trường, trong lớp học, khi ra về; thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; thông báo với gia đình, nhà trường, cơ sở y tế nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở... Tất cả được các trường cùng các bạn sinh viên từng bước thực hiện tốt nhất để cùng nhau an toàn trong dịch bệnh.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

SVVN - Phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh giai đoạn 2015 – 2023, tại TP. HCM, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, 9 năm qua, ngành giáo dục đã có những điều chỉnh mang lại lợi ích tốt hơn cho các trường đại học và cho thí sinh. Đến nay, công tác tuyển sinh đã từng bước đi vào quy củ.