Bạn trẻ hào hứng tìm hiểu về nghề sân khấu và ngôn ngữ hình thể

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Talkshow “Ngôn ngữ hình thể: Từ Sân khấu đến chuyện nghề" đã diễn ra vào ngày 11/12, tại trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM), với sự góp mặt của NSƯT Hữu Châu, Diễn viên Hồng Trang, TS Lê Hồng Phước, cùng sự tham gia của đông đảo sinh viên yêu thích ngành sân khấu.

Mở đầu talkshow, PGS. TS Trần Lê Hoa Tranh - Trưởng Ban Tổ chức mong muốn các khách mời chia sẻ chuyện nghề, chuyện đời của một nghệ sĩ sân khấu. Đồng thời, buổi tọa đàm sẽ giải đáp thắc mắc của khán giả về ngôn ngữ hình thể trong diễn xuất lẫn đời sống hằng ngày.

Theo NSƯT Hữu Châu, ngôn ngữ hình thể đóng vai trò như kim chỉ nam của người nghệ sĩ. Vì người nghệ sĩ không thể nói hết mọi thứ cho khán giả biết, mà qua những biểu cảm, hành động của nhân vật, sẽ để lại cho khán giả những suy ngẫm về câu chuyện mà vở kịch đó mang lại. Do vậy, những bạn sinh viên mong muốn theo đuổi nghề diễn viên cần phải học rất nhiều từ cuộc sống, từ điệu bộ, cử chỉ của mọi người xung quanh.

Liên hệ về việc ứng dụng ngôn ngữ hình thể trong đời sống, nghệ sĩ chia sẻ: “Cách để học ngôn ngữ hình thể tốt nhất chính là học từ những người đi trước. Chúng ta nhìn cách họ đi đứng, biểu diễn và tiếp thu những cái hay của họ rồi biến nó trở thành của mình. Ở bất cứ công việc nào cũng vậy, các bạn cần biết mình ngưỡng mộ ai và muốn trở thành người như thế nào để biết hướng theo học hỏi họ”.

Bạn trẻ hào hứng tìm hiểu về nghề sân khấu và ngôn ngữ hình thể ảnh 1

Các khách mời nhận được sự yêu mến của các khán giả. (Ảnh: Bảo Trâm)

12 năm đồng hành cùng kịch cà phê, diễn viên Hồng Trang luôn nỗ lực hết mình để thỏa đam mê được đứng trên sân khấu. Chia sẻ quan điểm về nghề và đời, cô tâm sự: “Tôi chỉ diễn khi đứng trên sân khấu. Trong cuộc sống đời thường, tôi không thể giả vờ “diễn” để che giấu cảm xúc của bản thân”.

Hồng Trang cho biết, cảm xúc, trạng thái tâm lý của mỗi người sẽ thể hiện qua ngôn ngữ hình thể. Chẳng hạn như khi gặp đối tác hoặc xin việc làm, những hành động nhỏ như vò đầu, bứt tóc, run rẩy… có thể là dấu hiệu nhận biết người thiếu tự tin. Hoặc một động tác cúi đầu chào người lớn tuổi sẽ cho thấy bạn là người lịch sự.

Bạn trẻ hào hứng tìm hiểu về nghề sân khấu và ngôn ngữ hình thể ảnh 2

Các bạn sinh viên đặt câu hỏi đến khách mời của chương trình. (Ảnh: Bảo Trâm)

TS Lê Hồng Phước cho rằng, chương trình đã thành công khi khơi gợi được niềm yêu thích của thế hệ trẻ khi tìm hiểu về lĩnh vực sân khấu. Là một người làm công việc bảo tồn văn hóa, với ông, việc bảo tồn không chỉ dừng lại ở việc giữ cho nét văn hóa đó tồn tại mà còn phải sống trong lòng khán giả.

Bạn trẻ hào hứng tìm hiểu về nghề sân khấu và ngôn ngữ hình thể ảnh 3

NSƯT Hữu Châu tái hiện lại các vai diễn kinh điển trong sự nghiệp qua ngôn ngữ hình thể. (Ảnh: Bảo Trâm)

Nguyễn Phạm Thiên Thanh (20 tuổi) cho biết, bạn đã được tiếp cận với nhiều kiến thức mới mẻ về lĩnh vực kịch nói. Lần đầu tiên, Thanh được biết về kịch cà phê qua chia sẻ của nghệ sĩ Hồng Trang và thấy những động tác tưởng đơn giản mà có thể lột tả tính cách nhân vật qua phần thể hiện của NSƯT Hữu Châu.

Bạn trẻ hào hứng tìm hiểu về nghề sân khấu và ngôn ngữ hình thể ảnh 4

Nghệ sĩ Hồng Trang trải lòng về quãng thời gian khó khăn để duy trì hoạt động của kịch cà phê. (Ảnh: Bảo Trâm)

Còn với Phạm Hoàng Thy Thơ (21 tuổi), cô nhận xét các chia sẻ của khách mời rất bổ ích và thú vị, đặc biệt là màn tái hiện những vai diễn bằng ngôn ngữ hình thể của NSƯT Hữu Châu. “Qua buổi talkshow, mình không chỉ biết được những kiến thức liên quan đến lĩnh vực sân khấu, mình còn có thể hiểu đúng và vận dụng ngôn ngữ hình thể trong nhiều tình huống khác nhau trong cuộc sống”, Thơ chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.