Bạn trẻ hào hứng khi nghe chia sẻ của các thành viên đoàn phim 'Cây táo nở hoa'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Talkshow “Chuyện người kể chuyện: Gặp gỡ đoàn làm phim Cây táo nở hoa” vừa được tổ chức tại trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM), với sự góp mặt của Đạo diễn Võ Thạch Thảo, Nhà sản xuất Trần Thu Hiền, Biên kịch Lê Thị Tuyết Lan, cùng sự tham gia của nhiều sinh viên yêu thích phim ảnh.

Tại buổi talkshow, các khách mời đã kể về kỷ niệm trong quá trình làm phim Cây táo nở hoa, Gạo nếp gạo tẻ, cùng với những khó khăn mà đoàn làm phim đã trải qua. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên được nghe các diễn giả chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện một bộ phim truyền hình.

Theo Nhà sản xuất Trần Thu Hiền, thời gian quay bộ phim Cây táo nở hoa rơi vào lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Chính vì thế, ê kíp làm phim đã gặp rất nhiều khó khăn về địa điểm quay, sức khỏe nhân viên… Dẫn tới, trong suốt một tháng, đoàn phải tạm ngưng công việc. Ngoài ra, quy trình hậu kỳ và khâu kịch bản cũng phải thực hiện rất gấp rút vì phải vừa dựng vừa phát sóng.

Để chuyển thể tác phẩm nước ngoài, biên kịch Lê Thị Tuyết Lan kể lại, cô cùng các thành viên đã phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Bởi, trong bản gốc của Hàn Quốc, những nét văn hóa đặc trưng của nước họ rất khó để chuyển hóa sang thành nước mình. Khoảng thời gian đầu, nhóm biên kịch của bộ phim mất gần một tháng để hoàn thành hai tập phim.

Bạn trẻ hào hứng khi nghe chia sẻ của các thành viên đoàn phim 'Cây táo nở hoa' ảnh 1

Đạo diễn Võ Thạch Thảo, Nhà sản xuất Trần Thu Hiền và Biên kịch Lê Thị Tuyết Lan tại buổi talkshow “Chuyện người kể chuyện: Gặp gỡ đoàn làm phim Cây táo nở hoa”.

Xuyên suốt buổi talkshow, các khách mời đã nhận được những câu hỏi từ khán giả. Trong đó, đa phần các khán giả trẻ rất quan tâm đến vấn đề “đầu voi đuôi chuột” của phim truyền hình Việt Nam hiện nay. Lý giải về điều này, Đạo diễn Võ Thạch Thảo cho rằng nguyên nhân lớn nhất xuất phát từ việc kiến thức nền chưa đủ vững. Hiện nay, các cơ sở đào tạo vẫn còn rất hạn chế. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới tư duy của nhiều người làm về lĩnh vực phim ảnh tại Việt Nam.

Bạn trẻ hào hứng khi nghe chia sẻ của các thành viên đoàn phim 'Cây táo nở hoa' ảnh 2

Rất đông bạn trẻ đến tham dự buổi talkshow.

Tiến sĩ Hồ Khánh Vân đặt ra vấn đề rằng “Liệu có thể đưa phim Việt Nam ra thế giới được không?”. Đạo diễn Võ Thạch Thảo nhận xét, phim Việt đang bị thiếu những kịch bản gốc đủ tốt để có thể đáp ứng thị trường trong nước và nước ngoài. Nguồn diễn viên đủ thực lực cũng còn hạn chế và chưa có nhiều sự đột phá. Những nét văn hóa bản địa chưa được triển khai đủ chặt chẽ để có thể tạo được sức hút cho người nước ngoài muốn biết về Việt Nam. Từ đó, nữ đạo diễn đưa ra hướng giải quyết đó là, các nhà làm phim cần tận dụng tối đa những nét văn hóa đặc trưng của từng vùng miền tại Việt Nam.

Bạn trẻ hào hứng khi nghe chia sẻ của các thành viên đoàn phim 'Cây táo nở hoa' ảnh 3

TS Hồ Khánh Vân đặt vấn đề về việc quảng bá phim ảnh Việt ra thị trường quốc tế.

Sau khi tham gia buổi talkshow, các bạn sinh viên đã có được nhiều kinh nghiệm cũng như góc nhìn đa chiều về lĩnh vực Điện ảnh - Truyền hình. Ngọc Khánh (năm thứ hai, khoa Công tác xã hội) nhận xét, phim truyền hình những năm gần đây có sự đầu tư nhiều hơn về nội dung và đa dạng về hình thức. Khánh cũng cho biết bản thân rất thích xem những bộ phim truyền hình về tình cảm gia đình nhờ nội dung tạo được sự đồng cảm cho người xem.

Bạn trẻ hào hứng khi nghe chia sẻ của các thành viên đoàn phim 'Cây táo nở hoa' ảnh 4

Các bạn sinh viên đặt câu hỏi trong buổi talkshow.

Bạn trẻ hào hứng khi nghe chia sẻ của các thành viên đoàn phim 'Cây táo nở hoa' ảnh 5

Các bạn sinh viên chụp ảnh lưu niệm với khách mời buổi talkshow.

Trúc Ly và Duy Bình (năm thứ hai, khoa Văn học) cho rằng phim truyền hình Việt Nam đang ngày càng phát triển và được nhiều bạn trẻ đón nhận. Diễn xuất của các diễn viên cùng với nội dung gần gũi, hấp dẫn chính là yếu tố giúp thu hút khán giả ở mọi độ tuổi.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.