Bạn trẻ háo hức trang hoàng Noel sớm

0:00 / 0:00
0:00
Bạn trẻ háo hức trang hoàng Noel sớm
SVVN - Năm nay, vì một số lý do đặc biệt, các bạn trẻ có xu hướng trang trí Noel từ rất sớm. Không khí chuẩn bị Noel đã rộn ràng hơn từ những ngày đầu tháng Mười Hai.

Lên ý tưởng từ sớm

Với tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn, nhiều trường đại học, cao đẳng chưa có có lịch cụ thể về thời gian đón sinh viên nhập trường, học lại trực tiếp. Các bạn sinh viên cũng đã quen với hình thức học online tại nhà. Khoảng thời gian dành cho gia đình nhiều hơn bao giờ hết. Trào lưu trang trí Giáng sinh sớm nhờ vậy cũng được nhiều bạn trẻ hưởng ứng nhiệt tình.

Đỗ Thu Trang (tân sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân) thổ lộ: “Noel năm nay, mình cứ nghĩ sẽ được đón lễ ở thủ đô nhưng vì dịch bệnh nên dự định này có lẽ không hoàn thành. Mình có dư thời gian bên cạnh gia đình, thời gian rảnh, ngoài việc học và tham gia các hoạt động ngoại khóa, mình muốn làm một điều gì đó mới mẻ hơn. Noel này, mình sẽ tự tay chuẩn bị tất cả. Vậy nên, việc lên ý tưởng và trang trí sớm là ưu tiên của mình ngay từ tháng Mười Một”.

Bạn trẻ háo hức trang hoàng Noel sớm ảnh 1

Nhiều bạn trẻ đã lên ý tưởng trang trí Noel từ tháng Mười Một.

Theo nhiều bạn trẻ, những hoạt động như kỉ niệm Noel là dịp để các bạn tái tạo năng lượng, chung vui cùng bạn bè. Trang trí Noel lộng lẫy cũng là cách để các bạn trẻ “up mood” (cải thiện tâm trạng), cùng khép lại một năm đầy thử thách và cầu mong những điều tốt đẹp sẽ diễn ra.

Thanh Trúc (năm thứ hai, trường ĐH Ngoại thương) cho biết, mọi năm, Trúc sẽ chuẩn bị váy áo để đi chơi với bạn bè, đi xem phim vào dịp này. Nhưng năm nay, vì dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp nên Trúc sẽ chuẩn bị đón Noel ở nhà. “Mình dự định trang trí cây thông trong một góc nhỏ để có góc “sống ảo” và đúng tinh thần ấm áp mùa Giáng sinh” - Trúc nói.

Ấm áp bên “người thương”

Chẳng phải ngẫu nhiên mà nhiêu bạn trẻ thường hay chọn những dịp đặc biệt để bày tỏ tình cảm của mình với “người thương”. Việc cùng nhau đi ngắm nghía, chọn đồ trang trí hay đơn giản là du lượn một vòng quanh thành phố đang sống cũng là điều thú vị của không ít bạn trẻ. Minh Nhật (18 tuổi. sống tại Hà Nội) chia sẻ: “Dịp Noel sắp tới, chúng mình đã lên kế hoạch sẽ cùng nhau đi chơi và gặp nhau sau khoảng thời gian xa cách khá dài. Mình có dự định tạo bất ngờ sớm cho bạn gái bằng những món đồ trang trí xinh xinh Noel mình đã chuẩn bị xong. Có vẻ hơi sớm những mình rất háo hức đợi ngày gặp nhau để tặng quà”.

Bạn trẻ háo hức trang hoàng Noel sớm ảnh 2

Nhiều bạn trẻ chọn trang trí Noel sớm để cùng có mùa Giáng sinh ấm áp bên những người thân trong gia đình.

Bên cạnh đó, một số bạn trẻ coi Noel là dịp để các bạn sống chậm lại, thêm thời gian cho gia đình. Đối với Hương Quỳnh (năm thứ hai, trường ĐH Ngoại thương), Noel này sẽ là khoảng thời gian đặc biệt để Quỳnh “bù đắp” cho gia đình mình. Nữ sinh này tâm sự: “Noel, mình được tận hưởng những khoảnh khắc đáng quý nhất khi được ở bên cạnh người thân mà từ trước đến giờ, vì phải đi học hay do công việc cá nhân, bận không thể làm được. Năm nay, mình nghĩ, điểm đặc biệt nhất cho Noel là mọi người trong gia đình mình sẽ được tận hưởng không khí ấm áp trọn vẹn cùng nhau”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.