Bạn trẻ đánh thức ký ức văn hóa Hà thành

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - CLB Văn minh Học đường (thuộc Hội Sinh viên trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã tổ chức chương trình “Gánh” tại hội trường Nhân văn – Cơ sở Thủ Đức. Chương trình nhằm nhắc nhớ cho các bạn trẻ về những thứ mộc mạc chân tình của chiều sâu văn hóa và bề dày lịch sử Thủ đô ngàn năm văn hiến, cụ thể hơn là những gánh hàng rong, những tiếng rao khắc khoải.

Biểu tượng văn hóa Việt

Chương trình diễn ra với hai hoạt động chính. Hoạt động thứ nhất là Triển lãm mô hình “Nghiêng nghiêng quang gánh” diễn ra từ 9h - 19h (12/4). Triển lãm bao gồm những mô hình thu nhỏ gánh hàng rong trong cảnh sắc bốn mùa Hà Nội, cùng tiếng rao thân thương, bình dị, được tái hiện xuyên qua từng lớp giấy. Đến với không gian triển lãm, bạn trẻ được chìm đắm vào không gian mơ mộng, huyền ảo của Thủ đô thu nhỏ, mà câu lạc bộ đã kì công "gánh" từ Hà Nội vào Sài Gòn.

Triển lãm kết hợp tinh tế giữa ảnh chụp, hiệu ứng âm thanh và các ký họa, phảng phất hoài niệm về một Hà Nội xưa cũ. Thông qua các tác phẩm, người xem cảm nhận sâu sắc cuộc sống thường nhật của người Hà Nội xưa, thể hiện bằng nghệ thuật sắp đặt những hộp đèn, bức tranh... kết hợp thanh âm tiếng rao nhịp nhàng của người bán hàng rong. Cùng với đó là ký ức về những con phố Thủ đô dưới tia nắng đầu tiên trong ngày, cùng các gánh hàng rau quả, kẹo bánh và đồ ăn vặt...

Bạn trẻ đánh thức ký ức văn hóa Hà thành ảnh 1
Mô hình “Nghiêng nghiêng quang gánh”.

Hoạt động thứ hai của chương trình là talkshow “Gánh”, với sự góp mặt của diễn giả là TS Lê Thị Ngọc Điệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) - tiến sĩ chuyên ngành Văn hoá học, cùng cố vấn chuyên môn PGS. TS Nguyễn Ngọc Thơ - Trưởng khoa Văn hóa học, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM). Tại chương trình, diễn giả Lê Thị Ngọc Điệp đã giới thiệu về văn hóa gánh hàng rong, giải đáp những thắc mắc về văn hóa, cũng như mang đến cho các bạn sinh viên trải nghiệm được chia sẻ về ký ức tuổi thơ thông qua hình ảnh những “đôi quang gánh”.

Bạn trẻ đánh thức ký ức văn hóa Hà thành ảnh 2

Sinh viên bày tỏ cảm xúc tại buổi triễn lãm.

Theo diễn giả, ở Việt Nam tồn tại hai loại đòn gánh, một loại dùng để gánh khi kết hợp với đôi quang và đôi thúng, ngoài ra còn một loại có tên là đòn xóc. Xuyên suốt trong tiến trình lịch sử Việt Nam, hai vật dụng đơn sơ ấy vẫn song song tồn tại, tương hỗ cho nhau và trở thành một vật dụng vô cùng hữu hiệu trong hầu hết mọi công việc đời thường của người Việt cho đến tận ngày nay. Phổ biến nhất là chiếc đòn gánh làm bằng tre, điều này có rất nhiều lý do, một trong những lý do là vì vùng Đông Nam Á, với khí hậu nóng ẩm nhiệt đới chính là quê hương của các loại cây thuộc họ tre trúc. Hơn nữa, cây tre vừa có tính dẻo dai, vừa rắn chắc, lại vừa nhẹ, đây là những đặc tính ưu việt mà không phải loại cây nào cũng có.

Bạn trẻ đánh thức ký ức văn hóa Hà thành ảnh 3

Đông đảo các bạn sinh viên đến tham dự chương trình.

Chia sẻ về nét văn hóa có từ lâu đời này, diễn giả Lê Thị Ngọc Điệp cho biết, gánh hàng rong có mặt trên khắp những con phố Hà Nội và trở thành nét văn hóa đặc trưng của Thủ đô bởi những người nông dân khi khi bắt đầu gánh thì chỉ vì mục đích mưu sinh. Nhưng sau đó, nó lại trở thành hình ảnh quen thuộc. “Vì thế, gánh hàng rong là hình ảnh có từ lâu đời, xa xưa. Nó không chỉ có mặt ở Hà thành mà còn bắt đầu ở những đô thị khác nhau ở các miền Trung, Nam”, diễn giả Lê Thị Ngọc Điệp nói.

Mắt xích thời gian

Theo diễn giả Lê Thị Ngọc Điệp, hình ảnh của đôi quang gánh gắn với người phụ nữ thể hiện một đặc trưng tính cách, đó là sự mềm mại, dẻo dai, linh hoạt và cần cù, chịu khó. Một trong những nét đặc trưng rất rõ nét ở Việt Nam.

Bạn trẻ đánh thức ký ức văn hóa Hà thành ảnh 4

Diễn giả Lê Thị Ngọc Điệp chia sẻ về văn hóa gánh hàng rong.

“Ngày ngày, người ta có thể gánh phở, gánh bánh mì, gánh tào phớ… trên đôi gióng gánh bên bộ áo bà ba, tô điểm thêm nón lá, đậm chất phụ nữ Việt Nam. Giờ đây, hình ảnh ấy trở nên rất hiếm, những chiếc xe đã thay đôi gióng gánh, những chiếc loa mini đã thay cho lời rao. Một sự hiện đại hóa đã dần thay thế nét cổ điển. Không phủ nhận, phương tiện hiện đại mang đến tiện lợi nhất định, nhưng làm sao có thể thay thế được “tâm hồn Việt”?”, diễn giả Lê Thị Ngọc Điệp nêu vấn đề.

Trong kí ức và tâm hồn của những người con Hà Nội, gánh hàng rong như một giá trị vững bền, in dấu ấn rất sâu đậm trong tâm tưởng. Sự phát triển của công nghệ, cùng với những tiến bộ thời 4.0 phần nào cũng khiến cho những gánh hàng rong không còn được phổ biến như trước. Thế nhưng, trên tất cả, văn hóa bán hàng rong vẫn rất khó bị loại bỏ hoàn toàn và thay thế, bởi nó đã đi sâu vào tiềm thức của nhiều người Việt biết bao thế hệ từ xưa đến nay.

Bạn trẻ đánh thức ký ức văn hóa Hà thành ảnh 5

Sinh viên chia sẻ ý kiến tại chương trình.

Đối với nhiều vị khách du lịch, văn hóa hàng rong cũng đã trở thành nét rất riêng và độc đáo nơi phố thị. Không khó để bắt gặp những hình ảnh du khách nước ngoài thích thú trong việc thưởng thức ẩm thực trên phố. Nguyễn Thị Thu Giang (năm thứ nhất, trường ĐH KHXH&NV) bày tỏ: “Dù bên cạnh những nét tích cực, hàng rong cũng còn tồn tại nhiều mặt trái cần thay đổi. Để tạo dựng văn hóa hàng rong một cách văn minh hơn thì cần có những biện pháp hướng tới sự phát triển lâu dài, bền vững”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.