Bạn trẻ chia sẻ 'tips' để những chuyến du lịch cuối Hè thêm thú vị

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sau những ngày học tập căng thẳng, kỳ nghỉ Hè là dịp các bạn trẻ tổ chức những tour du lịch cùng bạn bè để khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ đồng thời cũng là dịp để giải tỏa căng thẳng chuẩn bị bước vào năm học mới.

Tự lên kế hoạch cho chuyến đi

Dù đã bước vào thời gian nghỉ cuối Hè nhưng nhiều bạn trẻ hiện nay vẫn chưa thể về với gia đình vì nhiều lý do, các bạn cũng tận dụng khoảng thời gian này để tìm cho mình một vài chuyến đi trải nghiệm.

Phùng Phương An (năm thứ 3, trường ĐH Luật Hà Nội) hiện đang là thực tập sinh tại TP. HCM, chia sẻ: “Không phải lúc nào mình cũng có cơ hội xa nhà lâu như vậy, nên mình đã tận dụng khoảng thời gian rảnh trong kỳ thực tập để tự tạo ra cho bản thân những chuyến du lịch ngắn. Đa phần mình đi du lịch cùng bạn bè, trước đó mình và các bạn sẽ tìm hiểu về các địa điểm du lịch được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Mình thường chọn xe khách làm phương tiện chính vì địa điểm cũng khá gần TP. HCM và cũng an toàn hơn khi di chuyển. Đợt này, mình tới Đà Lạt và Phan Thiết chơi, dự tính trước khi kỳ thực tập kết thúc, mình muốn khám phá thêm một vài địa điểm nữa”.

Bạn trẻ chia sẻ 'tips' để những chuyến du lịch cuối Hè thêm thú vị ảnh 1

Phương An tận dụng khoảng thời gian rảnh trong kỳ thực tập để du lịch. (Ảnh: NVCC)

Với Nguyễn Thị Thu Nghiệp (năm thứ 2, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) lựa chọn ở lại đi làm thêm trong dịp Hè và cũng đã cùng nhóm bạn của mình tổ chức một chuyến du lịch miền Tây.

Thu Nghiệp kể, chuyến đi vừa rồi ở Trà Vinh là lần đầu tiên cô được đặt chân đến vùng đất miền Tây: “Mình được trải nghiệm rất nhiều thứ trong chuyến đi lần này, từ những món đặc sản như bún nước lèo, dừa sáp, bánh tét… cho đến những phong tục văn hóa đặc trưng của người dân nơi đây, tất cả đều để lại cho mình những ấn tượng rất đặc biệt. Tuy nhiên, vì đây là chuyến đi mà mình cùng các bạn tự tổ chức nên cũng gặp rất nhiều bất cập, thậm chí mình và cả nhóm còn bị trễ xe do đặt lịch sớm hơn dự kiến”.

Bạn trẻ chia sẻ 'tips' để những chuyến du lịch cuối Hè thêm thú vị ảnh 2

Thu Nghiệp lựa chọn ở lại TP. HCM vào dịp Hè để đi làm và khám phá những điểm du lịch mới. (Ảnh: NVCC)

‘Tips’ để có chuyến đi trọn vẹn

Với các bạn trẻ, thông thường sẽ chọn việc tự tổ chức những chuyến đi cho mình hơn là thuê các công ty du lịch. Điều này giúp chủ động được thời gian, không bị gò bó bởi chương trình du lịch khi đi tour, ngoài ra cũng có thể thay đổi lịch trình tùy theo sở thích và hứng thú của bản thân, nếu đi số lượng ít, các bạn sẽ giảm tải được chi phí so với đi tour. Bên cạnh đó, cũng có những khó khăn nhất định khi đi, có thể kể đến như việc các bạn phải tự đặt trước dịch vụ, các địa điểm tham quan cũng cần phải tìm hiểu trước, thời gian di chuyển có thể dài hơn, đồng thời cũng không có người hỗ trợ để giải quyết những vấn đề phát sinh như khi đi tour.

Bạn trẻ chia sẻ 'tips' để những chuyến du lịch cuối Hè thêm thú vị ảnh 3

Anh Đức Hiền cho rằng việc chuẩn bị kỹ từ trước sẽ giúp chuyến du lịch Hè thêm thú vị. (Ảnh: NVCC)

Theo anh Trần Đức Hiền (thực tập sinh tại Golden Smile Travel), vào dịp Hè, các bạn trẻ thường lựa những địa điểm du lịch mới lạ, năng động, có nhiều hoạt động đa dạng. Ngoài ra, các bạn cũng lựa chọn những địa điểm du lịch theo yếu tố thời tiết, khí hậu. Như ở thời điểm này, các bạn thường sẽ chọn biển là nơi để du lịch với những trò chơi trên nước hấp dẫn cùng với những điểm tham quan độc đáo. Hoặc cũng có thể các bạn sẽ chọn những nơi có khí hậu mát mẻ hơn để tránh nóng như Đà Lạt, Sa Pa, các tỉnh khu vực Tây Bắc…

Với kinh nghiệm học tập và làm việc trong ngành du lịch, anh Hiền cho rằng, trước khi đi du lịch, các bạn trẻ cần phải tìm hiểu nhu cầu của chính bản thân mình để có một chuyến đi thật sự trọn vẹn. “Các bạn hãy tự đặt ra câu hỏi mình đi du lịch để làm gì. Sau đó, các bạn mới tìm hiểu đến những nơi nào có những điểm tham quan, dịch vụ, sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu của mình. Khi đã xác định được những điều đó, các bạn hãy chọn những điểm du lịch phù hợp với thời tiết, khí hậu tại địa phương và hình thức mà nhóm sẽ thực hiện chuyến du lịch của mình”, anh Hiền nói thêm.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.