Bạn trẻ chen chân mua hàng giảm giá dịp Tết, 'hàng thùng' hút khách

TPO - Trước khi về quê ăn Tết, nhiều bạn trẻ tranh thủ mua sắm quần áo, giày dép, mỹ phẩm tại chợ sinh viên như chợ Nhà Xanh, chợ hàng thùng Đông Tác, các shop quần áo dọc phố Chùa Bộc, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu... Năm nay, nhiều sinh viên có cách chi tiêu tiết kiệm hơn như săn hàng giảm giá, tìm đồ hiệu "hàng thùng". 
Bạn trẻ chen chân mua hàng giảm giá dịp Tết, 'hàng thùng' hút khách ảnh 1

Theo ghi nhận của PV, chợ Nhà Xanh (phố Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội) luôn trong tình trạng "tắc nghẽn" giao thông bởi số lượng người đến mua sắm dịp Tết tăng cao. Các bạn trẻ thường truyền miệng nhau rằng phải có một sổ tay ghi chép lưu ý trước khi vào chợ như: cách thương lượng giá, cách chọn quán có nhiều đồ đẹp, cách xem đồ văn minh mà không khiến chủ quán "khó tính"...

Bạn trẻ chen chân mua hàng giảm giá dịp Tết, 'hàng thùng' hút khách ảnh 2

Nữ sinh viên đang chọn mẫu lì xì để về quê mừng tuổi người thân, cho các em nhỏ trong gia đình.

Bạn trẻ chen chân mua hàng giảm giá dịp Tết, 'hàng thùng' hút khách ảnh 3

Nhiều shop quần áo xả hàng dịp cuối năm, từ 5 - 50% để bán hết hàng, nghỉ Tết sớm. Các bạn nhân viên là sinh viên các trường Đại học cũng làm việc tất bật để kiếm thêm thu nhập, mang quà, mang tiền về cho mẹ.

Bạn trẻ chen chân mua hàng giảm giá dịp Tết, 'hàng thùng' hút khách ảnh 4

Chị Mai Châu (24 tuổi, ở Cầu Diễn, Hà Nội) vào cửa hàng đồ si trên đường Phan Văn Trường (hàng thùng được nhập từ các nước khác như Hàn Quốc, Nhật Bản...) với những mẫu mã khác lạ, hợp dáng và túi tiền. "Tôi nhận thấy, khi dành thời gian chọn đồ si, tinh mắt sẽ thấy được kiểu dáng đẹp, chất liệu mới mà giá lại rẻ hơn đến một nửa so với mua mới hoàn toàn. Nhất là quần áo mùa đông mua mới thường rất tốn kém, nhưng khi biết đến đồ si, tôi đã tiết kiệm được một khoản tiền, các loại áo phao, áo dạ chỉ cần 200.000 đến 300.000 là đã sở hữu được một chiếc áo "trông rất Hàn", lại ấm và ít bị đụng hàng".

Bạn trẻ chen chân mua hàng giảm giá dịp Tết, 'hàng thùng' hút khách ảnh 5

Bạn Mai Anh đang xem kệ giày đồng giá 99.000 đồng. Đây là những đôi giày lỗi size hoặc lỗi một chút thiết kế nhưng nhìn chung vẫn sử dụng được nếu khách hàng đi vừa chân, ưng mắt.

Bạn trẻ chen chân mua hàng giảm giá dịp Tết, 'hàng thùng' hút khách ảnh 6

Mẫu boot dài đến đầu gối năm nay được bạn trẻ ưa chuộng, tuy nhiên, giày cao gót vẫn là lựa chọn của nhiều chị em phụ nữ.

Bạn trẻ chen chân mua hàng giảm giá dịp Tết, 'hàng thùng' hút khách ảnh 7

Bạn Huyền Ngân (SN 2001, sinh viên trường Đại học Thương mại) quản lý chi tiêu dịp Tết bằng cách lên kế hoạch mua sắm từ sớm, tận dụng đồ cũ, săn hàng khuyến mãi, mua hàng trực tiếp ở chợ đầu mối, tự làm thực phẩm ăn ngày Tết (mứt dừa, kẹo hạnh nhân...), hạn chế ăn ngoài hàng quán...

Bạn trẻ chen chân mua hàng giảm giá dịp Tết, 'hàng thùng' hút khách ảnh 8
Theo quan sát của PV, không khí mua sắm rất nhộn nhịp, nhân viên các cửa hàng phải tăng tốc để kịp phục vụ khách hàng, từ khâu tư vấn, sắp xếp quần áo, thu ngân, cửa hàng đều phải tăng số người. Trước đó 1 tháng, nhiều người đã bắt đầu rục rịch mua sắm đồ Tết sớm vì ngại cảnh đông đúc, sợ hết mẫu yêu thích.
Bạn trẻ chen chân mua hàng giảm giá dịp Tết, 'hàng thùng' hút khách ảnh 9

Shop thời trang trên đường Hồ Tùng Mậu giảm giá 50% một số sản phẩm để thu hút khách hàng.

Bạn trẻ chen chân mua hàng giảm giá dịp Tết, 'hàng thùng' hút khách ảnh 10

Bên ngoài các cửa hàng kín chỗ để xe. Người đi đường không khó để bắt gặp hình ảnh các ông bố, chồng đợi vợ, bạn trai đợi người yêu đi xem quần áo.

Bạn trẻ chen chân mua hàng giảm giá dịp Tết, 'hàng thùng' hút khách ảnh 11

Theo kinh nghiệm đi mua sắm của một số bạn trẻ, tốt nhất nên đi bộ cho đỡ tắc đường hoặc gửi xe ở đầu chợ để thoải mái xem đồ và lựa chọn.

Bạn trẻ chen chân mua hàng giảm giá dịp Tết, 'hàng thùng' hút khách ảnh 12
Tin liên quan