Bạn trẻ cấp tập làm 'bác tài' đưa thí sinh đi in giấy tờ, chở đến tận phòng thi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các tình nguyện viên áo xanh tranh thủ từng phút hỗ trợ "đường đi nước bước" giúp các thí sinh chuẩn bị tốt trước khi bước vào buổi thi quan trọng. 

Ngày 27/3, gần 80 nghìn thí sinh đã tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2022 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức, diễn ra cùng lúc tại 17 địa phương với 36 cụm thi, 80 điểm thi.

Là địa phương có số thí sinh tham dự kỳ thi đông nhất nên các trường trên địa bàn TPHCM lên kế hoạch tổ chức tốt kỳ thi từ nhiều ngày trước.

Tại điểm thi Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TPHCM) cơ sở Linh Trung, ngay từ tờ mờ sáng, các tình nguyện viên của trường đã có mặt tại đây để triển khai các hoạt động hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi quan trọng này.

Bạn trẻ cấp tập làm 'bác tài' đưa thí sinh đi in giấy tờ, chở đến tận phòng thi ảnh 1

Thí sinh tham dự kỳ thi tại Trường Đại học Bách khoa TPHCM - Ảnh: Ngô Tùng

Bạn trẻ cấp tập làm 'bác tài' đưa thí sinh đi in giấy tờ, chở đến tận phòng thi ảnh 2

Các bạn tình nguyện viên có mặt tại điểm thi để hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh

Bạn Trương Võ Quỳnh Trang - Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ HCMUT Blue Sharks - cho biết để hỗ trợ các thí sinh tham gia kỳ thi, các thành viên trong CLB đã phân công điều phối, kiểm tra giấy tờ thí sinh, đo thân nhiệt, chỉ dẫn các bạn vào khu vực thi. Mặt khác, các tình nguyện viên cũng trực tiếp giúp thí sinh giải quyết các vấn đề khẩn cấp như in giấy dự thi hay đưa vào đến phòng thi lúc cận kề giờ thi.

"Hầu hết các trường hợp phát sinh là thí sinh thiếu giấy tờ tùy thân, hoặc quên vật dụng cần thiết cho buổi thi, cũng có trường hợp đau ốm đột xuất. Với những trường hợp này, các bạn sẽ nhanh chóng hỗ trợ để giúp các em ổn định và chuẩn bị đầy đủ để bước vào buổi thi", Quỳnh Trang chia sẻ.

Bạn trẻ cấp tập làm 'bác tài' đưa thí sinh đi in giấy tờ, chở đến tận phòng thi ảnh 3
Bạn trẻ cấp tập làm 'bác tài' đưa thí sinh đi in giấy tờ, chở đến tận phòng thi ảnh 4

Các thí sinh đầy đủ giấy tờ cần thiết sẽ được hướng dẫn vào điểm thi để chuẩn bị làm bài

Bạn trẻ cấp tập làm 'bác tài' đưa thí sinh đi in giấy tờ, chở đến tận phòng thi ảnh 5

Cá biệt, một số bạn do quên giấy dự thi, căn cước công dân được các anh chị tình nguyện viên đưa đi in giấy tờ ngay lập tức để kịp giờ thi

Bạn trẻ cấp tập làm 'bác tài' đưa thí sinh đi in giấy tờ, chở đến tận phòng thi ảnh 6

Nhiều thí sinh đến điểm thi cận giờ nên khá cuống quýt, hồi hộp

Bạn trẻ cấp tập làm 'bác tài' đưa thí sinh đi in giấy tờ, chở đến tận phòng thi ảnh 7

Với những thí sinh đến sát giờ thi, tình nguyện viên nhà trường khẩn trương dùng xe máy chở các em vào đến tận khu vực phòng thi

Bạn trẻ cấp tập làm 'bác tài' đưa thí sinh đi in giấy tờ, chở đến tận phòng thi ảnh 8

Bạn trẻ hỗ trợ một bạn thí sinh ngoại tỉnh tham dự kỳ thi tại TPHCM

Trong khi đó, do trường nằm sát Xa lộ Hà Nội (TP. Thủ Đức, con đường huyết mạch phía Đông thành phố nên lưu lượng phương tiện lưu thông rất đông đúc) nên các sinh viên, tình nguyện viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM (Hutech) đã túc trực điều tiết giao thông và hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong suốt thời gian diễn ra buổi thi. Giữa thời tiết nắng nóng, hàng chục bạn trẻ nhiệt tình tham gia các phần việc nhằm đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Bạn trẻ cấp tập làm 'bác tài' đưa thí sinh đi in giấy tờ, chở đến tận phòng thi ảnh 9

Các sinh viên Trường Đại học Hutech tham gia điều tiết giao thông, hỗ trợ phụ huynh trước điểm thi của trường

Bạn trẻ cấp tập làm 'bác tài' đưa thí sinh đi in giấy tờ, chở đến tận phòng thi ảnh 10

Các tình nguyện viên phụ trách các khu vực khác nhau để hỗ trợ phụ huynh và thí sinh

Bạn trẻ cấp tập làm 'bác tài' đưa thí sinh đi in giấy tờ, chở đến tận phòng thi ảnh 11

Bạn trẻ nhà trường cũng đứng dọc lối ra để chào đón và chúc mừng các thí sinh sau khi kết thúc buổi thi

Bạn trẻ cấp tập làm 'bác tài' đưa thí sinh đi in giấy tờ, chở đến tận phòng thi ảnh 12

Thí sinh tham dự kỳ thi tại Hội đồng thi Trường Đại học Hutech

Bạn trẻ cấp tập làm 'bác tài' đưa thí sinh đi in giấy tờ, chở đến tận phòng thi ảnh 13

Đôi bạn vui vẻ sau khi hoàn thành bài thi đánh giá năng lực ngày 27/3

Bạn trẻ cấp tập làm 'bác tài' đưa thí sinh đi in giấy tờ, chở đến tận phòng thi ảnh 14

Nhóm bạn học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TPHCM) hào hứng sau buổi thi

Bạn trẻ cấp tập làm 'bác tài' đưa thí sinh đi in giấy tờ, chở đến tận phòng thi ảnh 15

Vị phụ huynh và con trai thể hiện tâm trạng thoải mái sau buổi thi

Bạn trẻ cấp tập làm 'bác tài' đưa thí sinh đi in giấy tờ, chở đến tận phòng thi ảnh 16
Bạn trẻ cấp tập làm 'bác tài' đưa thí sinh đi in giấy tờ, chở đến tận phòng thi ảnh 17
Bạn trẻ cấp tập làm 'bác tài' đưa thí sinh đi in giấy tờ, chở đến tận phòng thi ảnh 18
Bạn trẻ cấp tập làm 'bác tài' đưa thí sinh đi in giấy tờ, chở đến tận phòng thi ảnh 19
Bạn trẻ cấp tập làm 'bác tài' đưa thí sinh đi in giấy tờ, chở đến tận phòng thi ảnh 20

Phụ huynh chờ con trong lúc thí sinh làm bài

TS. Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng đào tạo ĐHQG TPHCM, cho biết mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho thí sinh và nhân sự làm công tác tổ chức kỳ thi. Trong năm nay, ĐHQG TPHCM dự kiến dành tối thiểu 40% tổng chỉ tiêu xét tuyển bằng hình thức thi đánh giá năng lực. Đặc biệt, kết quả kỳ thi này được hơn 80 trường đại học, cao đẳng ngoài ĐHQG TPHCM sử dụng để tuyển sinh.

Cũng theo TS. Nguyễn Quốc Chính, điểm đổi mới của kỳ thi năm nay là cho phép thí sinh được đăng ký không giới hạn số nguyện vọng. Các nguyện vọng được xếp theo thứ tự ưu tiên, từ cao xuống thấp. Sau khi kết quả thi đợt 1 được công bố (dự kiến ngày 5/4), thí sinh có thể đăng ký bổ sung và sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng xét tuyển. Đối với các thí sinh đã đăng ký nhưng không thể dự thi do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, ĐHQG TPHCM sẽ hỗ trợ để các em được tham gia thi Đánh giá năng lực đợt 2 mà không phải đóng lệ phí dự thi. Đợt 2 kỳ thi dự kiến diễn ra vào ngày 22/5 tại 4 tỉnh, thành là Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang và TPHCM.

Bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 150 phút, chú trọng đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc lòng của thí sinh. Việc tham dự kỳ thi đánh giá năng lực sẽ giúp thí sinh có thêm cơ hội trúng tuyển vào ngành và trường phù hợp với lựa chọn của bản thân.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.