Bạn trẻ An Giang thích thú khi lần đầu thấy khinh khí cầu

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hòa cùng không khí tưng bừng ngày Quốc khánh, thị trấn Tri Tôn (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã tổ chức Lễ hội khinh khí cầu. Trong đó, điều đặc biệt thu hút khách du lịch là đêm hội hoa đăng khinh khí cầu diễn ra sôi động tại Quảng trường Thái Quốc Hùng.

Đây là Lễ hội khinh khí cầu đầu tiên được tổ chức tại miền Tây nên ngay ngày đầu tiên 2/9 đã có hàng ngàn khách du lịch đổ xô về khu thể thao và du lịch Soài Check - Tà Pạ, huyện Tri Tôn, An Giang tham gia sự kiện. Theo kế hoạch, du khách được bay trên khinh khí cầu ngắm cảnh đẹp của Tri Tôn, tuy nhiên do điều kiện thời tiết không đảm bảo nên trong những ngày tiếp của lễ hội khinh khí cầu không bay được nhiều.

Mặc dù hoạt động bay trải nghiệm không được thuận lợi nhưng bù lại du khách được thỏa thích vui chơi trong sự kiện đêm hoa đăng khinh khí cầu, cùng những ánh lửa bập bùng khuấy động bầu không khí trong đêm.

Bạn trẻ An Giang thích thú khi lần đầu thấy khinh khí cầu ảnh 1

Du khách tấp nập đến tham gia đêm hội.

Khi đến tham gia sự kiện, bạn trẻ đã được thưởng thức những gian hàng ẩm thực xung quanh khu phố đi bộ Tri Tôn, cùng hòa mình vào nhạc điệu sôi động tại đêm hội, tạo nên một mùa nghỉ lễ Quốc khánh đáng nhớ.

Néang Đa Ny (Lương Phi, Tri Tôn) chia sẻ: “Lễ hội khá đông người, náo nhiệt, phục vụ du khách các tiết mục ca hát đặc sắc. Và ấn tượng nhất với mình là tiết mục mở đầu, họ dùng lửa để nhảy theo nền nhạc, rất điêu luyện và hấp dẫn. Nhưng điều mình mong chờ nhất là được ngắm khinh khí cầu bay lên, tuy nhiên do gió lớn, nên chỉ có vài khinh khí cầu nhỏ bay được. Tuy khá tiếc, nhưng đó vẫn là một trải nghiệm thú vị. Cuối chương trình, mình và mọi người nhảy cùng nhau. Tuy không quen biết nhưng mọi người rất gắn kết và chơi hết mình. Đó là một đêm đáng nhớ”.

Bạn trẻ An Giang thích thú khi lần đầu thấy khinh khí cầu ảnh 2

Các bạn trẻ nhiệt tình nhảy nhót trên nền nhạc sôi động.

Bạn trẻ An Giang thích thú khi lần đầu thấy khinh khí cầu ảnh 3

Nhân viên phải liên tục thay nhiên liệu phục vụ màn diễn đốt lửa.

Bạn trẻ An Giang thích thú khi lần đầu thấy khinh khí cầu ảnh 4

Nhân viên chịu nóng thực hiện những màn đốt lửa đẹp mắt.

Chị Néang Chanh Đa Quy (Châu Lăng, Tri Tôn) bày tỏ: “Dịp Lễ 2/9 năm nay có không khí vui tươi và rộn ràng khác hẳn những năm trước, vì ở huyện của mình có tổ chức Lễ hội kinh khí cầu, nên mọi người đổ xô đi để xem và hoà cùng dòng người náo nhiệt, những tiếng hò hét vang lên khiến không khí ngày lễ càng sôi động hơn”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.