Ban tổ chức trả lời về quy định “chưa chung sống như vợ chồng“

TP - Nghe nói cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thường thẩm tra kỹ về nhân thân của thí sinh, tuy nhiên cũng có những năm xảy ra sơ suất. Năm nay, BTC có thêm một mục trong thể lệ dự thi là “chưa chung sống với ai như vợ chồng”, vậy BTC có ngại sẽ giảm số lượng thí sinh dự thi không? Và sẽ có những biện pháp gì để không để lọt những trường hợp đáng tiếc? (hahoa...@gmail.com)

Ban tổ chức trả lời về quy định “chưa chung sống như vợ chồng“ ảnh 1 Lê Mỹ Linh, 22 tuổi, sinh viên trường Đại học Quảng Bình, thí sinh dự thi Hoa hậu VN 2014
Trả lời: Ban Tổ chức tin tưởng rằng những người bị ảnh hưởng bởi quy định trên đây thực sự không nhiều.

 

Thể lệ cuộc thi dùng thuật ngữ pháp lý “chưa chung sống với ai như vợ chồng” mà “đáp ứng” tiêu chí “chung sống với nhau như vợ chồng” thì phải theo khoản d điều 2 Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT- TAND- VKS- BTP: Nam và nữ được coi là chung sống với nhau như vợ chồng nếu: Họ có đủ điều kiện để kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

1. Có tổ chức lễ cưới khi về chung sống với nhau;

2. Việc họ chung sống với nhau được gia đình (một hoặc cả hai bên) chấp nhận;

3. Việc họ về chung sống với nhau được người khác hay tổ chức chứng kiến;

4. Họ thực sự có chung sống với nhau, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình. 

Chúng tôi cho rằng, quy định trên đây không phải là quá khắt khe và cũng không làm nhiều thí sinh gặp khó.

Để xác minh chính xác, Ban Tổ chức có hệ thống thẩm tra mà phương châm làm việc năm nay là kỹ hơn nữa so với các kỳ trước. Hệ thống thẩm tra, điều tra có kinh nghiệm của báo Tiền Phong cũng sẽ vào cuộc để hỗ trợ thêm cho BTC. 

Chúng ta biết rằng trong xã hội thông tin hiện nay, với hệ thống thông tin mạng rộng khắp và tức thời, khó có điều gì có thể giấu kín. 

Mời các bạn đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2014

Cuộc thi hoa hậu có lịch sử lâu nhất và uy tín nhất Việt Nam.
Cơ hội có những trải nghiệm thú vị tại Hà Nội, TPHCM, Bạc Liêu và nhất là hòn đảo xinh đẹp Phú Quốc.

Thể lệ và mẫu đơn đăng ký dự thi nhận tại Tòa soạn báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc Ban đại diện báo Tiền Phong, 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TPHCM.

Thời hạn đăng ký đến 15/10/2014.

Hãy tham gia và trực tiếp làm nên một ngày hội sắc đẹp lớn nhất nước. 

BTC

> Mẫu đơn dự thi và Thể lệ cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2014

MỚI - NÓNG