Bản tin trưa 23/7: TP.HCM siết chặt chỉ thị 16, Hà Nội thêm 21 ca nghi nhiễm COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát từ đầu 2020 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 78.213 ca nhiễm, 13.417 người khỏi bệnh, 64.426 bệnh nhân đang điều trị và 370 ca tử vong.

Cả nước có 74 519 ca nhiễm, dịch lan 62 tỉnh, thành phố

Sáng nay, Việt Nam ghi nhận 3.898 ca tại 21 tỉnh thành, nâng tổng số ca nhiễm trong nước từ ngày 27/4 đến nay lên 74.519. Trong số này, 191 ca đang điều tra dịch tễ, 3.707 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Kể từ khi dịch bùng phát từ đầu 2020 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 78.213 ca nhiễm, 13.417 người khỏi bệnh, 64.426 bệnh nhân đang điều trị và 370 ca tử vong.

7 ngày qua, tổng nhiễm trên cả nước tăng 15.885 (tăng 88%) so với cùng kỳ, tổng bệnh nhân tử vong tăng 30 (tăng 26%), số người khỏi bệnh tăng 2.365 (tăng 228%).

Phú Yên giãn cách xã hội theo chỉ thị 16

"Tình hình dịch bệnh ở tỉnh đang phức tạp, số ca nhiễm dự báo tăng trong thời gian tới. Vì vậy, tỉnh phải áp dụng biện pháp chống dịch quyết liệt, nhằm ngăn chặn COVID-19", Chủ tịch UBND Phú Yên, ông Trần Hữu Thế cho biết

Theo đó, một triệu dân thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu, thị xã Đông Hòa và 6 huyện được yêu cầu phải ở nhà, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết; không tụ tập quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và giữ khoảng cách tối thiểu 2 m tại nơi công cộng.

Chủ tịch UBND các địa phương chỉ huy trực tiếp, huy động tất cả nguồn lực hiện có thần tốc truy vết, lấy mẫu, và quản lý nghiêm các trường hợp cách ly tập trung, tại nhà; có phương án đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch...

Bản tin trưa 23/7: TP.HCM siết chặt chỉ thị 16, Hà Nội thêm 21 ca nghi nhiễm COVID-19 ảnh 1

Ảnh minh họa tổng hợp từ Internet

Thêm 21 người Hà Nội, 2 Nghệ An nghi nhiễm COVID-19

Sở Y tế Hà Nội sáng 23/7 ghi nhận 21 người dương tính nCoV, liên quan 5 chùm ca nhiễm; Nghệ An ghi nhận hai ca. Các ca này đều chưa được Bộ Y tế định mã số bệnh nhân, xem như nghi nhiễm.

- 7 người phát hiện qua sàng lọc ho sốt trong cộng đồng.

- 3 người liên quan TP.HCM.

- 2 người liên quan chợ Trại Găng, Thanh Nhàn.

- 5 người liên quan chùm ca tại phố Nguyễn Khuyến.

- 4 người liên quan nhà thuốc Đức Tâm.

Như vậy, tính đến sáng 23/7, Hà Nội ghi nhận 6 chùm ca chưa rõ nguồn lây gồm:

- 12 ca sàng lọc ho sốt tại cộng đồng và 26 ca lây thứ phát.

- 34 ca liên quan Nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ.

- 63 ca liên quan chùm Nguyễn Khuyến, Đống Đa.

- 49 ca liên quan Tân Mai, Hoàng Mai.

- 28 ca liên quan phố Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng.

- 17 ca liên quan Bố Trại Găng, Hai Bà Trưng.

Các chùm ca bệnh này được ghi nhận từ 16/7, trong đó ngày 23/7 ghi nhận 64 ca, cao nhất trong đợt dịch thứ 4. Ngoài ra, chùm liên quan TP.HCM, ghi nhận từ 5/7, có 59 ca. Tổng số ca nhiễm tích lũy từ ngày 29/4 là 639, trong đó 269 ca bệnh thuộc các chùm chưa qua 14 ngày.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An sáng nay cũng ghi nhận thêm 2 ca dương tính với nCoV. Như vậy từ 13/6 đến nay, Nghệ An ghi nhận 183 ca nhiễm và nghi nhiễm COVID-19. Dịch lan ra 13 địa phương, trong đó TP. Vinh 90 ca, huyện Tương Dương 23 ca, Diễn Châu 20 ca, Yên Thành 11 ca...

Bản tin trưa 23/7: TP.HCM siết chặt chỉ thị 16, Hà Nội thêm 21 ca nghi nhiễm COVID-19 ảnh 2

Ảnh minh họa tổng hợp từ Internet

TP.HCM siết chặt chỉ thị 16

Trong 2 tuần tới, TP.HCM siết chặt Chỉ thị 16 và tăng cường một số biện pháp cấp bách để phong toả, kiềm chế tốc độ lây lan của COVID-19.

Với mục tiêu nhằm kiềm chế tốc độ lây lan của dịch, giữ vững và mở rộng vùng an toàn, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nghiêm quy định giãn cách, nhất là bảo đảm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình; thực hiện nghiêm yêu cầu, quy định cách ly, phong tỏa.

Cụ thể, cư dân ở các khu phong toả cần thực hiện triệt để "người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình"; tuyệt đối không tiếp xúc trực tiếp người xung quanh. Người dân chỉ ra khỏi nhà khi cần cấp cứu y tế, mua thực phẩm thiết yếu tại các siêu thị, chợ trong khu phong tỏa (2 lần/ tuần, dùng phiếu đi chợ, siêu thị do địa phương cấp). Với một số khu vực nguy cơ rất cao, người dân chỉ ở trong nhà, chính quyền tổ chức mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng hộ.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.