BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Trao học bổng cho con em đồng bào dân tộc

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Trao học bổng cho con em đồng bào dân tộc
TPO - Trước thềm năm học mới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm, động viên và dự lễ trao học bổng, xe đạp cho học sinh, sinh viên là con em đồng bào người Chăm, Hoa có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại quận 8, TPHCM. 

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng các đơn vị tài trợ đã trao 180 học bổng và 15 xe đạp cho học sinh đồng bào người Chăm, người hoa Hoa, từ bậc tiểu học đến bậc đại học có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, có 114 học sinh tiểu học và trung học cơ sở được nhận học bổng 1,5 triệu đồng/suất, 14 học sinh bậc trung học phổ thông được nhận 2 triệu/suất và 7 sinh viên cao đẳng và đại học được nhận 3 triệu đồng/suất. Tổng trị giá trên 300 triệu đồng.


Sáng 2/9, tròn 73 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hàng ngàn người dân trên mọi miền Tổ quốc đã hành hương về Khu Di tích Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày Tết độc lập. Ngay từ sáng sớm, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đổ dồn về Khu di tích Kim Liên. Tất cả mọi người dân đều xếp thành hàng ngay ngắn để thứ tự vào dâng hương, dâng hoa thơm, quả ngọt lên bàn thờ Bác tại Nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh.


Sáng nay (2/9), tại Quảng trường Ngọ Môn Huế hơn 1.500 vận động viên tham gia Cuộc thi Bán Marathon Huế năm 2018. Trong đó 120 vận động viên nước nước ngoài tham tranh tài với 3 cự ly lần lượt là “Fun run” 5km, 10km và bán marathon 21km. Ban tổ chức muốn giới thiệu đến mọi người hình ảnh của Huế không chỉ là Cố đô của Việt Nam mà còn là trung tâm thể thao, du lịch năng động với không khí trong lành và cảnh quan thiên nhiên xanh mát.


Ngày 2/9, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP đã long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng" và dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng" là công trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và giáo dục sâu sắc, chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng tám, Quốc khánh 2-9 và hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 60 năm Ngày Truyền thống của BĐBP.


Tối 1/9, Thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2018 tại Khu di tích Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ghi nhận những thành tích đáng tự hào của các học sinh, sinh viên tiêu biểu, thành phố đã quyết định tặng Bằng khen, đồng thời trích ngân sách 940 triệu đồng để khen thưởng 94 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2018. Nhân dịp này, 94 học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu được nhận Bằng khen của UBND thành phố và phần thưởng 10 triệu đồng/1 em.


Chương trình đón lưu học sinh Lào đang học tập, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên về ở nhà dân thời gian qua rất hữu ích. Góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Việt - Lào, tạo điều kiện để lưu học sinh Lào học tốt tiếng Việt, tiếp cận tốt hơn văn hóa, phong tục tập quán, tình cảm của người Việt và các gia đình người Việt tìm hiểu văn hóa Lào. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có khoảng 2.000 lưu học sinh Lào theo học tại 13 trường đại học, cao đẳng với các chuyên ngành văn hóa, kỹ thuật, sư phạm, kế toán, y dược,… trong đó, có cả nghiên cứu sinh thạc sĩ, tiến sĩ.


Thầy Điêu Chính Quỳnh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tà Hộc - Mai Sơn - Sơn La cho biết: Suốt từ ngày 31/8 đến nay, giáo viên, phụ huynh và các lực lượng chức năng căng mình để dọn dẹp, vệ sinh trường lớp sau mưa lũ để kịp ngày khai giảng cho học sinh. Sau trận mưa lũ đêm 31/8, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tà Hộc lại bị thiệt hại nặng nề hơn.  Trong những ngày qua, giáo viên đã phải căng sức để dọn dẹp, vệ sinh bùn đất. Chỉ mong sao trời không mưa nữa, để thầy cô dọn dẹp sạch sẽ, đón học sinh trong ngày khai giảng năm học mới


Hai đêm nhạc từ thiện "Tình nghệ sỹ" diễn ra tại TP.HCM đã quyên góp được 1,8 tỷ đồng giúp đỡ diễn viên Lê Bình và Mai Phương từ việc bán vé, ủng hộ và đấu giá. Hai đêm diễn từ thiện diễn ra tại phòng trà Không tên (TP.HCM) có sự tham gia của ca sỹ Quang Linh, Hồng Nhung, Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê, Lưu Hương Giang, Dương Triệu Vũ, Hoàng Bách, Lê Hiếu, Quốc Thiên, Lân Nhã... Đêm thứ nhất của "Tình nghệ sỹ" quyên góp được tổng số tiền là 835 triệu đồng. Đêm nhạc thứ hai quyên góp được 920  triệu đồng. Trong chiều ngày 1-9, các nghệ sĩ đã đến thăm và trao số tiền cho diễn viên Mai Phương, Lê Bình đang điều trị bệnh ung thư phổi tại bệnh viện 175. 

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.