BẢN TIN Thể thao: U23 Syria bị nghi gian lận tuổi

U23 Syria (áo đỏ) bị nghi gian lận tuổi.
U23 Syria (áo đỏ) bị nghi gian lận tuổi.
TPO - Mục tiêu của Tottenham đánh tiếng. Leicester chính thức có tân binh thứ 2. Man City chi 45 triệu euro cho người thay Fernandinho. Leicester chính thức có tân binh thứ 2.

U23 Syria bị nghi gian lận tuổi. Ngay sau khi U23 Syria có trận hòa 0-0 với U23 Hàn Quốc, nhật báo Sydney Morning Herald (Australia) đã dẫn ra bài tìm hiểu của Fairfax Media nghi ngờ U23 Syria sử dụng một số cầu thủ lớn hơn lứa tuổi U23. Theo đó họ cho biết, thành phần U23 Syria có tổng cộng 8 cầu thủ sinh ngày 1/1/1995 và đây là điều rất lạ thường.

Real đổi Cristiano Ronaldo + tiền lấy Neymar. Cựu chủ tịch Real Madrid, Calderon cho rằng, Kền kền trắng đã khởi động chiến dịch chiêu mộ Neymar từ PSG. Chủ tịch Florentino Perez sẵn sàng dùng một khoản tiền lớn các thêm Cristiano Ronaldo mua ngôi sao Brazil vào hè 2018. Neymar chỉ vừa gia nhập PSG trong mùa hè 2017.

Mục tiêu của Tottenham đánh tiếng. Trên Instagram cá nhân, tiền đạo trẻ của Hamburg và đội U-17 Đức, Jann-Fiete Arp đã bất ngờ theo dõi tài khoản của Tottenham cũng như các ngôi sao của Spurs như Harry Kane, Son Heung Min, Dele Alli hay Christian Eriksen. Arp đang là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất Bundesliga cũng như châu Âu và đội quan tâm đến anh nhất chính là Tottenham.

Leicester chính thức có tân binh thứ 2. Trang chủ của Leicester City thông báo sở hữu tiền đạo Fousseni Diabaté từ Gazélec Ajaccio. Hợp đồng của cầu thủ này với “Bày cáo” có thời hạn 4,5 năm. Trước đó, cựu vương Premier League đã thông báo sở hữu Adrien Silva, tân binh mà không đăng ký kịp trong mùa Hè.

Man City chi 45 triệu euro cho người thay Fernandinho. HLV Pep Guardiola và Man City từ lâu đã đặt tiền vệ trung tâm của Shakhtar Donetsk, Fred vào tầm ngắm nhằm thay thế lão tướng Fernandinho. Theo ESPN, nửa xanh thành Manchester dự định chi ra 45 triệu euro để sở hữu ngôi sao người Brazil này.

Đại gia Premier League săn trung vệ trẻ. 4 đội bóng lớn Premier League là Chelsea, Liverpool, Arsenal và Tottenham đều đang quan tâm tới trung vệ trẻ người Anh, Ben Wilmot, theo ESPN. Wilmot mới 18 tuổi, đang khoác áo Stevenage ở League Two (giải hạng Tư Anh) và được tuyển trạch viên của 4 đại gia trên theo dõi trong trận đấu giữa Stevenage và Reading (hòa 0-0) ở FA Cup cuối tuần trước.

Lý do Klopp không dùng Van Dijk ở trận gặp Man City. HLV Jurgen Klopp tiết lộ, trung vệ tân binh Virgil van Dijk đã gặp chấn thương nhỏ và ông không muốn mạo hiểm sử dụng anh ở trận gặp Man City đêm tối qua. Tuyển thủ Hà Lan vừa có màn ra mắt Liverpool khá ấn tượng ở trận đấu với Everton cuối tuần trước.

Man City nhận tin dữ sau trận thua Liverpool. Đêm qua, Man City đã bị Liverpool đánh bại với tỷ số 4-3 tại vòng 23 Preimer League. Ngoài việc phải đón nhận trận thua đầu tiên tại giải đấu này thì “The Citizens” còn phải đón thêm thông tin không mấy vui vẻ khi hậu vệ Fabian Delph bị dính chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng.

Wilshere chưa vội gia hạn hợp đồng với Arsenal. Theo tiết lộ của tờ Goal, tiền vệ Jack Wilshere không mong đợi anh và Arsenal sẽ đàm phán gia hạn hợp đồng ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Bản giao kèo của tuyển thủ Anh và đội bóng chủ sân Emirates sẽ đáo hạn vào Hè 2018. Hiện có khá nhiều đội bóng quan tâm tới Wilshere.

Chủ nhà U23 Trung Quốc bị loại. U23 Trung Quốc đã tung ra sân đội hình mạnh nhất nhằm hướng tới 1 chiến thắng trước U23 Qatar để nuôi hy vọng đi tiếp. Đội chủ nhà đã sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 do công của Yao Zhunyi. Tuy nhiên U23 Trung Quốc đã không thể chống đỡ sức mạnh của U23 Qatar và để thua ngược 1-2. Thậm chí U23 Trung Quốc còn bị chơi thiếu người sau khi đội trưởng He Chao nhận thẻ đỏ rời sân phút 41. Thua 1-2, chủ nhà VCK U23 châu Á năm nay chính thức bị loại sau 2 trận thua.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.