BẢN TIN Thể thao: Terry muốn làm HLV Chelsea

Terry muốn làm HLV Chelsea
Terry muốn làm HLV Chelsea
TPO - Gary Neville bênh vực Arsene Wenger. Tottenham “hét giá bán trên trời” vụ Dele Alli. “Xé lưới” Leicester, Ibrahimovic lập kỷ lục. HLV Zidane cho Pepe quyền tự quyết định tương lai. Terry muốn làm HLV Chelsea cùng Lampard...
Thầy trò HLV Claudio Ranieri trở thành đội bóng đầu tiên không ghi được bàn thắng trong năm trận đầu năm mới của Ngoại hạng Anh. Tính từ đầu năm 2017, Leicester City thua Man Utd, Southampton và Chelsea cùng với tỷ số 0-3, gục ngã trên sân của Burley với tỷ số 0-1. Lần gần nhất các nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh có điểm là trận hoà 0-0 khi tới làm khách của Middlesbrough ngày 2/1. Kết quả trên khiến Leicester City lập kỷ lục buồn, trở thành đội bóng đầu tiên không ghi nổi một bàn thắng trong năm trận đầu năm mới tại sân chơi Ngoại hạng Anh. Họ cũng cân bằng kỷ lục đã tồn tại 38 năm của Tottenham khi đội bóng này còn thi đấu tại giải Hạng nhất. Nếu tính cả bốn hạng đấu cao nhất của Anh, Leicester City thậm chí đang là đội duy nhất chưa ghi được bàn thắng ở giải vô địch trong năm 2017
Gary Neville bênh vực Arsene Wenger. Phát biểu trên tờ SkySports, huyền thoại của M.U bất ngờ lên tiếng bênh vực vị HLV trưởng của Arsenal: "Tôi đã từng là HLV và hiểu áp lực của công việc này. Ông ấy đã có 20 năm gắn bó với Arsenal vì thế sự tôn trọng là điều mà các CĐV cần dành cho ông ấy".
Tottenham “hét giá bán trên trời” vụ Dele Alli. Tờ Don Balon đưa tin, Ban lãnh đạo Tottenham đã tuyên bố chỉ bán tiền vệ Dele Alli nếu nhận được số tiền tương đương mà họ đã bán Gareth Bale cho Real Madrid hồi tháng 9.2013 (khoảng 100 triệu euro). Hiện tuyển thủ Anh đang nhận được sự quan tâm của “Kền kền trắng” và Bayern Munich.
“Xé lưới” Leicester, Ibrahimovic lập kỷ lục. Với pha lập công vào lưới Leicester City đêm qua, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của M.U đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử Premier League chạm cột mốc 15 bàn thắng trong một mùa giải. Trận này, M.U thắng chung cuộc 3-0 nhờ 2 pha lập công nữa của Henrikh Mkhitaryan và Juan Mata.
HLV Zidane cho Pepe quyền tự quyết định tương lai. HLV Zinedine Zidane khẳng định, ông vẫn sử dụng trung vệ Pepe đến hết mùa giải và để anh tự quyết định tương lai của mình ở Real Madird. Bản giao kèo của tuyển thủ Bồ Đào Nha và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đáo hạn vào tháng 6/2017.
Terry muốn làm HLV Chelsea cùng Lampard. Đội trưởng của Chelsea sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải năm nay và nhiều khả năng anh sẽ ra đi. Tuy nhiên, Terry cho biết sau khi treo giày, anh muốn một ngày nào đó trở lại Stamford Bridge để làm HLV của “The Blues”, đồng thời ước mơ cùng được làm việc với người đồng đội cũ Lampard.
Ronaldo mở khách sạn ở Ibiza. Mới đây, siêu sao Cristiano Ronaldo đã lên kế hoạch xây dựng một khách sạn hạng sang ở “Thiên đường du lịch” Ibiza. Theo tờ Sport, CR7 đang liên hệ với một số công ty tư vấn để sớm đưa ra những phác thảo thiết kế cho khách sạn mới này. Ngoài ra, Ronaldo cũng nhận được sự hợp tác từ tập đoàn kinh doanh khách sạn hàng đầu tại Bồ Đào Nha là Pestana. Dự kiến, kinh phí cho dự án này lên đến con số 75 triệu euro.
Sa thải Klopp ngay và luôn. Chứng kiến phong độ thiếu ổn định của Liverpool, cựu tiền vệ Dietmar Hamann đã lên tiếng kêu gọi đội bóng cũ sa thải HLV Jugen Klopp. Theo Hamann thì thành tích của “The Kop” hiện tại không mấy sáng sủa so với thời Rodgers. Mùa này, Liverpool rất thường xuyên để thua những đội bóng bị đánh giá yếu hơn.
Enrique phát điên vì báo chí. Trên Twitter cá nhân, thuyền trưởng của Barcelona tỏ ra bực tức khi nói về giới truyền thông: "Không biết từ bao giờ Barcelona bị trở thành đội bóng ăn vạ. Những cầu thủ của chúng tôi ngã trong vòng cấm do bị phạm lỗi nhưng dù tình huống có mười mươi thế nào thì báo chí cũng coi đó là ăn vạ".
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.