BẢN TIN Thể thao sáng: Wenger tiếc cả đời vì lỡ dịp mua Ronaldo

TPO - Real Madrid "trói" Varane tới năm 2020. Anh đăng cai chung kết Euro 2020. Brandao bị treo giò 6 tháng. Jack Wilshere trở lại tập luyện. De Jong “dội nước lạnh”  vào Van Gaal.

BẢN TIN Thể thao sáng: Wenger tiếc cả đời vì lỡ dịp mua Ronaldo ảnh 1
Real Madrid "trói" Varane tới năm 2020. Quá trình thương thảo gia hạn giữa Real Madrid và Raphael Varane đã khép lại. Theo đó, trung vệ trẻ người Pháp đồng ý ký hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2020 với đội chủ sân Bernabeu. Varane gia nhập Real Madrid hồi hè 2011 ở tuổi 18. Tới nay, anh đã cùng CLB giành 1 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu, 1 La Liga, 1 Cúp nhà Vua và 1 Siêu cúp TBN.


Anh đăng cai chung kết EURO 2020. VCK EURO 2020 sẽ diễn ra ở 13 quốc gia thuộc châu Âu và sân SVĐ Wembley của Anh sẽ là nơi đăng cai tổ chức 3 trận đấu, bao gồm cả trận chung kết. Đây là thông báo vừa được phát đi từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) ở Geneva, Thụy Sĩ.


Brandao bị treo giò 6 tháng. Tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ Pháp đã đưa ra án phạt đối với Brandao. Theo đó, tiền đạo người Brazil này sẽ bị cấm thi đấu 6 tháng vì hành động phi thể thao đối với Thiago Motta. Cách đây 1 tháng, sau trận đấu giữa Bastia và PSG, Brandao đã "phục kích" trong trường hầm sân đấu để tấn công Thiago Motta, khiến cầu thủ này bị vỡ mũi.


Arsenal sẽ chiêu mộ Edinson Cavani vào tháng 1. Tờ Mirror cho hay, không chỉ người hâm mộ mà ngay cả HLV Arsene Wenger cũng cảm thấy thất vọng với những màn trình diễn của hàng công Arsenal trong thời gian qua. Điều đó buộc ông phải trở lại với kế hoạch chiêu mộ Edinson Cavani trong tháng 1. Thời gian gần đây, Cavani thường xuyên bị HLV Laurent Blanc của PSG đày ải lên ghế dự bị.


Wenger tiết lộ điều đáng tiếc nhất sự nghiệp. HLV Arsene Wenger vừa bất ngờ tiết lộ, điều đáng tiếc nhất sự nghiệp cầm quân của ông là không chiêu mộ Cristiano Ronaldo khi đã có cơ hội trong tay. Năm 2002, Wenger từng tiếp cận CR7, nhưng sau đó lại cho rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha không hợp với lối chơi ở Anh nên đã quyết định bỏ cuộc.


Arsenal, Chelsea và M.U nhận tiền từ Man City. Trong một thông báo mới nhất, Bộ phận tài chính của UEFA đã khẳng định, số tiền phạt trị giá 50 triệu bảng mà họ thu về từ Man City (vi phạm luật công bằng tài chính) sẽ được chia lại cho các đội bóng Anh dự Champions League mùa trước, bao gồm Arsenal, Chelsea và M.U.


Jack Wilshere trở lại tập luyện. Tin vui đến với Arsenal, Jack Wilshere đang hồi phục nhanh sau khi dính chấn thương. Chiều qua, tiền vệ người Anh đã có thể ra sân tập luyện cùng các đồng đội. Theo các bác sĩ, Jack Wilshere hoàn toàn có thể góp mặt ở trận đấu giữa Arsenal và Aston Villa vào cuối tuần này.


Zidane bị cấm chỉ đạo 6 tháng? Huyền thoại bóng đá Pháp, Zinedine Zidane đang đứng trước nguy cơ bị cấm chỉ đạo tới 6 tháng, sau khi có những nguồn tin cho rằng, ông chưa có bằng chuẩn về huấn luyện. Hiện Zidane đang là HLV đội Real Madrid B. Mùa trước ông làm trợ lý cho Carlo Ancelotti ở đội 1 Real Madrid.


Fulham sa thải Felix Magath. Sau chuỗi trận đầu mùa thi đấu kém cỏi, Ban lãnh đạo Fulham vừa sa thải HLV Felix Magath. Hiện Fulham chỉ có 1 điểm sau 7 trận đầu tiên tại giải Hạng Nhất Anh. Người tạm thời sẽ dẫn dắt đội là HLV đội U21, Kit Symons. Trước đó, một đội bóng khác của giải Hạng Nhất là Cardiff City cũng đã sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer.


Neymar chia tay Bruna vì… mái tóc. Theo một người bạn của Bruna, lý do khiến siêu mẫu Brazil và tiền đạo thuộc biên chế Barcelona chia tay chính vì mái tóc xơ xác, kém hấp dẫn của Bruna. Mặc dù sở hữu gương mặt khả ái, thân hình nóng bỏng nhưng mái tóc của Bruna lại xấu.


De Jong “dội nước lạnh” lên đầu Van Gaal. Trong một động thái mới nhất, Nigel de Jong đã tuyên bố, anh muốn gắn bó trọn phần còn lại của sự nghiệp với AC Milan. Đây có thể coi là “xô nước đá” dội lên đầu HLV Louis van Gaal. Trong kế hoạch nâng cấp hàng tiền vệ M.U của mình, nhà cầm quân người Hà Lan rất muốn đưa De Jong về Old Trafford.


Kyrgyzstan không quá tầm. Nhận xét về đối thủ tiếp theo của Olympic Việt Nam tại vòng bảng Asiad 17, HLV Miura cho rằng, Olympic Kyrgyzstan nhỉnh hơn U23 Việt Nam về thể hình. Tuy nhiên, chất lượng các vị trí trong đôi hình của họ không đồng đều. Lối đá của Kyrgyzstan cũng không quá sắc nét.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.