Bản tin Thể thao sáng: Mourinho tiết lộ “sẽ dẫn dắt M.U”

Mourinho thừa nhận sẽ dẫn dắt M.U trong thời gian tới.
Mourinho thừa nhận sẽ dẫn dắt M.U trong thời gian tới.
TPO - Valdes sợ phải... tự tử ở M.U. Perez tước quyền đá phạt của Ronaldo. Chiellini vắng mặt ở 2 trận gặp Napoli và Bayern Munich. Abramovich tính bán Hazard rẻ như bèo. CLB Trung Quốc ‘ve vãn’ Dani Alves. Bale chưa thể trở lại. Corluka từ chối Bayern Munich.
Mourinho thông báo với bạn bè mình “sẽ dẫn dắt M.U”. Theo Daily Mail, Jose Mourinho đã thông báo với một số người bạn thân rằng ông đã đạt được thỏa thuận với M.U. Ngoài bạn bè, người thân trong gia đình gồm vợ và 2 người con của Mourinho cũng được HLV người Bồ tiết lộ về hợp đồng của ông với “Quỷ đỏ”.
Valdes sợ phải... tự tử ở M.U. Sau chuỗi ngày chìm trong “địa ngục” M.U, Victor Valdes đã tới thi đấu cho Standard Liege theo hợp đồng cho mượn. Chia sẻ trước báo giới, thủ thành người Tây Ban Nha đã kể về những tháng ngày đầy khó khăn ở Old Trafford. Theo đó anh khẳng định, nếu ở lại lâu hơn nữa, anh sợ mình sẽ phải cắn lưỡi tự tử.
Perez tước quyền đá phạt của Ronaldo. Thời còn khoác áo M.U cũng như thời gian đầu mới về Real Madrid, Cristiano Ronaldo thực sự là nỗi khiếp sợ của các hàng thủ nhờ cú đá phạt mang dấu ấn riêng. Tuy vậy, cùng với thời gian, dấu ấn mà CR7 để lại trong mỗi pha sút phạt không nhiều, thậm chí thiếu đi sự hiệu quả. Vì điều này mà Chủ tịch Perez đã tính tới khả năng tước quyền đá phạt của Ronaldo để trao cho người khác.
Chiellini vắng mặt ở 2 trận gặp Napoli và Bayern Munich. HLV Allegri của Juventus xác nhận, chấn thương chân trái của trung vệ Chiellini (gặp phải ở chiến thắng trước Frosinone cuối tuần qua) khiến cầu thủ người Italia buộc phải vắng mặt ở 2 trận đấu quan trọng gặp Napoli (14/2) để tranh ngôi đầu bảng Serie A và trận lượt đi vòng 1/8 cúp C1 gặp Bayern (24/2).
Abramovich tính bán Hazard rẻ như bèo. Nhà báo Eduardo Inda khẳng định trên chương trình El Chiringuito de Jugones rằng, ông chủ Chelsea, Roman Abramovich sẽ bán Eden Hazard trước Euro 2016 với giá rẻ bất ngờ, vào khoảng 20 triệu bảng. Tuyển thủ Bỉ từng được HLV Mourinho định giá hơn 100 triệu bảng.
CLB Trung Quốc ‘ve vãn’ Dani Alves. Mundo Deportivo đưa tin, một CLB giấu tên của Trung Quốc đã tìm cách tiếp cận hậu vệ Dani Alves của Barcelona.  Được biết, đội bóng này sẵn sàng trả Alves mức lương 12 triệu euro/mùa. Thời gian qua, các đội bóng Trung Quốc đã làm điên đảo làng bóng đá châu Âu khi liên tiếp chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu.
Bale chưa thể trở lại. Ngôi sao xứ Wales dính thêm chấn thương mới trong thời gian điều trị chấn thương bắp chân nên khó có thể trở lại ở trận đấu với AS Roma tại Champions League (17/2). Từ đầu mùa tới giờ, Gareth Bale ra sân 17 trận và ghi tới 13 bàn thắng cho Real Madrid. Dưới thời Zidane, anh tiếp tục có những màn diễn chói sáng.
Corluka từ chối Bayern Munich. Tờ Sportske Novosti đưa tin, cựu hậu vệ của Tottenham và Man City, Vedran Corluka đã từ chối lời đề nghị của Bayern Munich trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông do những quan ngại về tương lai. Tuyển thủ người Croatia này hiện khoác áo Lokomotiv Moscow và hợp đồng giữa 2 bên còn thời hạn tới hè 2018.
Jamie Carragher công kích Liverpool. Cựu ngôi sao Liverpool, Jamie Carragher vừa chỉ trích đội bóng cũ bắt CĐV trả quá nhiều tiền để mua vé. Theo thông báo, giá vé của The Kop từ mùa tới sẽ tăng, với mức cao nhất là 77 bảng/vé. Ở trận đấu với Sunderland mới đây, CĐV đã phản đối việc Ban lãnh đạo tăng giá vé bằng cách bỏ về ở phút thứ 77.
Real nhận tin dữ từ Marcelo. Hậu vệ người Brazil dính chấn thương vai trong chiến thắng 2-1 trước Granada cuối tuần qua. Sau những kết quả xét nghiệm, các bác sỹ kết luận Marcelo chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu gặp Bilbao (13/2) và Roma (18/2) sắp tới của Real, thậm chí cả trận derby Madrid gặp Atletico (27/2).
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.