BẢN TIN Thể thao sáng: Công Phượng bất ngờ dính chấn thương

Công Phượng phải tập riêng cùng HLV thể lực.
Công Phượng phải tập riêng cùng HLV thể lực.
TPO - Người đại diện xác nhận Jackson Martinez đã tới Atletico Madrid. Rivaldo tính tái xuất ở tuổi 43. Vô địch Copa America không được một xu tiền thưởng. Ramos hưởng lương 13,5 triệu bảng/năm ở M.U. Arsenal hỏi mua tiền đạo Dortmund.
Công Phượng bất ngờ dính chấn thương. Trong buổi tập làm quen với sân Hàng Đẫy chiều qua của HAGL, Công Phương đã không thể tập luyện cùng đồng đội. Thay vào đó, anh phải tập riêng dưới sự giám sát của HLV thể lực. Trên cổ Công Phượng có một miếng dán và đó có vẻ là lý do khiến tiền đạo mang áo số 44 này phải tập riêng.
Người đại diện xác nhận Jackson Martinez đã tới Atletico Madrid. Người đại diện của Jackson Martinez, ông Luiz Henrique Pompeo đã xác nhận với tờ AS rằng, thân chủ của mình vừa đạt được những thỏa thuận cần thiết để rời Porto và gia nhập Atletico Madrid theo bản hợp đồng 4 năm, kèm theo mức giá chuyển nhượng vào khoảng 35 triệu euro.
Rivaldo tính tái xuất ở tuổi 43. Hiện tại CLB Mogi Mirim do Rivaldo làm Chủ tịch đang xếp bét bảng ở giải Serie B của Brazil với 3 điểm sau 8 trận. Chính vì vậy, cựu danh thủ Barcelona và AC Milan đang nghiêm túc cân nhắc tới ý định tái xuất thi đấu để có thể giúp Mogi Mirim thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ" ở mùa bóng năm nay.
Vô địch Copa America không được một xu tiền thưởng. Tiền thưởng cho top 4 đội ở Copa America 2015 có tổng trị giá lên tới 10 triệu USD, nhưng sẽ chẳng ai nhận được một xu, thậm chí còn không được trả tiền phòng khách sạn. Có điều này là vì LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) đang bị Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) điều tra. Các tài khoản của họ tạm bị đóng lại.
Ramos hưởng lương 13,5 triệu bảng/năm ở M.U. Tại Real Madrid, mức lương sau thuế của Sergio Ramos là 6,5 triệu bảng/năm. Tuy nhiên anh đang yêu cầu Real Madrid mức lương mới lên đến 8 triệu bảng/năm. Với mức thuế ở Vương quốc Anh, M.U sẽ phải bỏ ra 13,5 triệu bảng/năm để trả lương Ramos nếu chiêu mộ cầu thủ này.
Arsenal hỏi mua tiền đạo Dortmund. Tờ Bild của Đức đưa tin, “Pháo thủ” thành London đang tỏ ra rất quan tâm tới chân sút Pierre-Emerick Aubameyang của Dortmund. Được biết hợp đồng hiện tại của Aubameyang với đội bóng áo vàng đen có thời hạn đến năm 2018 và nếu muốn Arsenal có thể phải chi tới 40 triệu euro để giải phóng hợp đồng.
Bảy quan chức của Catania bị bắt vì cáo buộc dàn xếp tỉ số. Theo cảnh sát Italia, 7 thành viên trong ban lãnh đạo CLB Catania (ở Serie B) đã bị bắt vào sáng hôm qua (23/6) vì nghi ngờ dính líu đến việc dàn xếp tỉ số. Trong số những người bị bắt có Chủ tịch CLB Antonino Pulvirenti, Phó Chủ tịch Pablo Cosentino và cựu Giám đốc thể thao Daniele Delli Carri.
Edinson Cavani rời khỏi ĐT Uruguay. HLV Oscar Tabarez xác nhận, trong ngày hôm nay, Edinson Cavani sẽ rời khỏi ĐT Uruguay để trở về quê nhà. Lý do là bởi ngày hôm qua, bố của anh đã lái xe trong tình trạng say rượu và gây ra tai nạn, làm chết một thanh niên 19 tuổi. Cavani cần về nhà để giải quyết vụ việc.
Swansea chiêu mộ thành công Nordfeldt. Đội chủ sân Liberty đã chính thức sở hữu chữ ký của thủ môn người Thụy Điển. Kristoffer Nordfeldt vừa ký hợp đồng 3 năm với Swansea City vào ngày hôm qua. Anh trở thành tân binh thứ ba của đội bóng này và sẽ cạnh tranh quyết liệt với thủ môn Lukasz Fabianski cho vị trí số 1 trong khung gỗ.
Paris chạy đua đăng cai Olympic 2024. Kinh đô Ánh sáng của nước Pháp đã chính thức tuyên bố tham gia cuộc đua tranh giành quyền đăng cai Olympic 2024 trong nỗ lực đưa đại hội thể thao lớn nhất thế giới quay trở lại đất nước hình Lục lăng sau tròn một thế kỷ. Còn nhớ, trong cuộc đua đăng cai Olympic 2012, Paris đã thua sát nút thủ đô nước Anh, London và sau đó họ khẳng định không tham dự cuộc đua đăng cai Olympic 2016 và 2020.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.