Bản tin Thể thao sáng 22/10: El Clasico có dấu hiệu bị “làm độ”

Các trận El Clasico luôn diễn ra rất căng thẳng.
Các trận El Clasico luôn diễn ra rất căng thẳng.
TPO - El Clasico có dấu hiệu bị “làm độ”. Nhà Pogba bị trộm hỏi thăm. Arsenal lo Sanchez “kiệt sức”. Atletico Madrid đại thắng, đánh chiếm ngôi đầu. Ronaldo vô duyên, Real bị PSG cưa điểm. Kevin de Bruyne tỏa sáng, Man City thắng nhọc Sevilla.
El Clasico có dấu hiệu bị “làm độ”. Các quan chức chống tham nhũng của Tây Ban Nha đã bắt tay vào điều tra sau khi một trọng tài biên “cầu cứu” cảnh sát vì bị ép phải đưa ra những quyết định có lợi cho Real Madrid ở trận El Clasico với Barcelona vào tháng tới. Hiện tại, danh tính của những người liên quan vẫn được giữ kín.
Nhà Pogba bị trộm hỏi thăm. Căn hộ của Paul Pogba tại khu Santa Rita ở phía Tây Nam thành Turin vừa bị trộm đột nhập. Theo tiết lộ, lợi dụng lúc tiền vệ người Pháp bận dự trận Juventus – Inter Milan, những kẻ lạ mặt đã bẻ khóa và khuân nhiều món đồ trang sức, đồng hồ đeo tay đắt tiền, quần áo cũng như giày hàng hiệu…
Arsenal lo Sanchez “kiệt sức”. Dù mới bình phục chấn thương háng (vào đầu tháng này) nhưng Alexis Sanchez vẫn cày ải liên tục ở ĐT Chile (gặp Brazil, Peru) và Arsenal trong thời gian qua. Điều đó khiến HLV Wenger thực sự lo ngại về vấn đề thể lực của cầu thủ này. Ông đang tính đến phương án để Sanchez có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.
Solskjaer trở lại Molde. Trước trận gặp Celtic ở Europa League, Molde đã tái bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer vào chiếc ghế HLV trưởng. Cựu tiền đạo M.U từng có 3 năm làm việc ở Molde (2011-14) trước khi sang Anh dẫn dắt Cardiff. Sau đó, Solskjaer bị sa thải và đã có 8 tháng thất nghiệp.
Atletico Madrid đại thắng, đánh chiếm ngôi đầu. Tiếp FC Astana, Atletico Madrid đã có chiến thắng đậm với tỷ số 4-0. Trong bối cảnh mà Benfica thúc thủ 1-2 trước Galatasaray ở trận đấu cùng giờ, đại diện thành Madrid đã chính thức có ngôi đầu bảng C. Hiện Atletico Madrid và Benfica cùng có 6 điểm, nhưng đội bóng của HLV Simeone xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng.
Ronaldo vô duyên, Real bị PSG cưa điểm. Làm khách tới sân Công viên các Hoàng tử, Real Madrid đã chủ động nhập cuộc nhanh ngay từ đầu và tạo ra vô số các tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, trong một ngày Cristiano Ronaldo bỗng nhiên trở nên quá vô duyên, đội bóng thành Madrid đã bị PSG cưa điểm với tỷ số 0-0.
Kevin de Bruyne tỏa sáng, Man City thắng nhọc Sevilla. Tiếp Sevilla trên sân nhà The Etihad, Man City bị vượt lên dẫn trước và phải rất vất vả mới có thể gỡ hòa 1-1 rồi lội ngược dòng thắng 2-1. Đúng phút 90, “bom tấn” Kevin de Bruyne một lần nữa lên tiếng khi ghi bàn quyết định. Thắng trận này, Man City đã áp sát Juventus, đội bị M’gladbach cầm hòa 0-0 trên sân nhà.
“Tội đồ và người hùng” Martial giúp M.U có 1 điểm. Trong chuyến làm khách tới CSKA Moscow rạng sáng nay, Anthony Martial đã có tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm cực kỳ vô duyên, khiến M.U đón nhận bàn thua sớm. Thế nhưng rồi chính tiền đạo người Pháp lại ghi bàn để giúp “Quỷ đỏ” có trận hòa 1-1.
Simeone đòi công bằng cho học trò. HLV Diego Simeone đã lên tiếng chỉ trích LĐBĐ thế giới (FIFA) vì đã loại 2 cậu học trò của ông là Antoine Griezmann và Diego Godin khỏi danh sách 23 đề cử cho danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2015. Theo ông, đây là điều quá bất công, vì cả Griezmann và Godin đều đã trải qua một mùa giải thành công trên phương diện cá nhân.
Vardy hướng tới kỷ lục của Henry và Shearer. Nếu nổ súng ở trận gặp Crystal Palace cuối tuần này, Jamie Vardy (Leicester) sẽ trở thành cầu thủ thứ 8 ghi bàn ở 7 trận liên tiếp tại Premier League. 7 người trước đó làm được điều này là Thierry Henry, Alan Shearer, Ruud van Nistelrooy, Emmanuel Adebayor, Ian Wright, Mark Stein và Daniel Sturridge.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.