Bản tin Thể thao sáng 16/6: PSG rải tiền tấn để 'giật' Cech

Đến PSG, Cech sẽ nhận lương khủng.
Đến PSG, Cech sẽ nhận lương khủng.
TPO - Rafael van der Vaart gia nhập Real Betis. Bolivia giành chiến thắng đầu tiên tại Copa America sau 18 năm. M.U sẽ không để David De Gea ra đi với giá rẻ. Monaco muốn Pasalic như một phần trong thỏa thuận của Falcao.
PSG rải tiền hớt tay trên Arsenal vụ Cech. Nguồn tin từ Daily Mirror cho hay, PSG vừa gửi tới Chelsea và cá nhân Petr Cech một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn. Theo đó, nếu đồng ý ngồi vào bàn đàm phán, đội bóng Pháp sẽ trả cho Chelsea mức phí chuyển nhượng vào khoảng 20 triệu bảng, đồng thời trả Cech mức lương 19 triệu bảng trong 3 năm.
Rafael van der Vaart gia nhập Real Betis. Ngày hôm qua, Rafael van der Vaart đã có mặt tại Real Betis để ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới sau khi rời bỏ Hamburg. Tiền vệ người Hà Lan này rất hy vọng, lần trở lại Tây Ban Nha sẽ mang đến thành công cho anh. Trước đây, Rafael van der Vaart từng có thời gian khoác áo Real Madrid.
Bolivia giành chiến thắng đầu tiên tại Copa America sau 18 năm. Đánh bại Ecuador với tỷ số 3-2, Bolivia đã có chiến thắng lịch sử tại Copa America 2015. Theo đó thì đây chính là chiến thắng đầu tiên của họ sau 18 năm chờ đợi. Ronald Raldes, Martin Smedberg và Marcelo Moreno là những người đã ghi bàn cho Bolivia. Như vậy sau 2 trận, Bolivia đã có 4 điểm.
M.U sẽ không để David De Gea ra đi với giá rẻ. M.U vừa đánh tiếng, Real Madrid sẽ không thể có sự phục vụ của David De Gea trong mùa hè năm nay nếu vẫn giữ ý định bỏ ra số tiền chuyển nhượng vào khoảng 18 triệu euro. Đội bóng chủ sân Old Trafford muốn ít nhất 40 triệu euro cho thương vụ thủ thành người Tây Ban Nha.
Monaco muốn Pasalic như một phần trong thỏa thuận của Falcao. Phía AS Monaco cho biết, họ sẵn sàng để Radamel Falcao gia nhập Chelsea theo bản hợp đồng mượn 1 năm, kèm theo điều khoản mua đứt vào cuối mùa, nhưng kỳ vọng, đối tác sẽ đồng ý để Mario Pasalic di chuyển theo hướng ngược lại, cũng với một thỏa thuận cho mượn.
Juventus đề nghị trả Chelsea 25 triệu bảng cho vụ Oscar. Với tham vọng mang Oscar tới sân Juventus Arena trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Ban lãnh đạo Juventus vừa quyết định gửi tới Chelsea lời đề nghị trị giá 25 triệu bảng. Mùa vừa qua, tiền vệ người Brazil này đã không còn giữ được một vị trí chính thức và có thể HLV Mourinho sẽ gật đầu để anh ra đi.
Phó Chủ tịch VFF phủ nhận nhận hối lộ. Trả lời Tiền Phong tại Singapore hôm 15/6, Phó Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Trần Quốc Tuấn phủ nhận việc nhận hối lộ từ một cựu quan chức VFF. “Hiện tại tôi đang bận công việc ở LĐBĐ Đông Nam Á và đội tuyển U23, nhưng có nghe nói về các thông tin trên. Đấy là thông tin bịa đặt, sai sự thật. Sau khi trở về Việt Nam, tôi sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ trắng đen” - ông Trần Quốc Tuấn nói.
FIFA bác tin đồn Blatter trở lại. Cách đây vài ngày, đã có thông tin cho rằng cựu Chủ tịch FIFA, ông Blatter đã “lật lọng” với tuyên bố từ chức của mình đồng thời quay trở lại tái ứng cử vị trí “Ông trùm” điều hành FIFA. Tuy nhiên, người phát ngôn của FIFA đã khẳng định không hề có chuyện phi lý này xảy ra cũng như tiết lộ mọi công tác điều hành sẽ được công bố vào tháng 7 tới.
Đánh bại Myanmar 3-0, U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 28. hiến thắng ấn tượng 3-0 trước U23 Myanmar giúp U23 Thái Lan lần thứ 2 liên tiếp vô địch môn bóng đá nam SEA Games. Đây cũng là lần thứ 15 trong lịch sử, đội bóng này lên ngôi ở đấu trường SEA Games. Tác giả của 3 bàn thắng là Tanaboon Kesarat, Chananan Pombuppha và Pinyo Inpinit.
Everton đưa Podolski vào tầm ngắm. Tờ Daily Star tiết lộ, HLV Roberto Martinez đang rất muốn có sự phục vụ của tiền đạo Lukas Podolski. Tuyển thủ Đức không thể cạnh tranh một vị trí chính thức trong đội hình Arsenal và nhiều khả năng sẽ chia tay sân Emirates trong hè này. Mùa vừa qua, Podolski thi đấu cho Inter Milan theo dạng cho mượn.
MỚI - NÓNG