BẢN TIN thể thao: Real chi 300 triệu euro xây dựng 'Thiên hà 3.0'

Chủ tịch Perez và HLV Zidane.
Chủ tịch Perez và HLV Zidane.
TPO - M.U dùng “bom tiền” cản đường De Gea sang Real Madrid. Man City thanh lý Bravo. M.U nhận “cái tát” vụ Bale. Hazard chấn thương nặng, nghỉ 2 tháng. HLV Ernesto Valverde tiết lộ mục tiêu ở Barcelona. HLV Tuchel không tới Leverkusen...

Real Madrid chi 300 triệu euro xây dựng “Galacticos 3.0”. Ngay sau khi Real Madrid giành chức vô địch Champions League mùa giải 2016/17, Chủ tịch Florentino Perez đã lập tức tuyên bố triển khai kế hoạch chi 300 triệu euro để xây dựng “Galacticos 3.0”. Theo dự kiến, ngay trong tuần này, ông sẽ có cuộc gặp với HLV Zidane để triển khai các phương án chuyển nhượng.

M.U dùng “bom tiền” cản đường De Gea sang Real Madrid. Theo tiết lộ của tờ Mirror (Anh), Ban lãnh đạo M.U sẵn sàng tăng lương để thuyết phục thủ môn David De Gea từ bỏ ý định hồi hương khoác áo Real Madrid và gia hạn hợp đồng mới. Hiện mức lương của De Gea tại M.U là 200.000 bảng/tuần và anh là thủ môn hưởng lương cao nhất thế giới.

Man City thanh lý Bravo. Đã có được thủ môn mới là Ederson nên HLV Pep Guardiola lên kế hoạch thanh lý Claudio Bravo, sau mùa giải anh không đáp ứng được sự kỳ vọng. Thủ môn người Chile khẳng định, sẵn sàng ở lại cạnh tranh vị trí nhưng khả năng trở lại Tây Ban Nha là có thể, nếu đề nghị hợp lý được gửi đến.

M.U nhận “cái tát” vụ Bale. Tiền vệ Gareth Bale khẳng định, anh rất hạnh phúc khi được khoác áo Real Madrid và không quan tâm đến những tin đồn chuyển đến M.U. Thời gian gần đây có thông tin cho rằng “bầy Quỷ đỏ” đang theo đuổi tuyển thủ xứ Wales. Trong mùa giải vừa qua, Gareth Bale thường xuyên dính chấn thương và không đóng góp được nhiều cho Real.

Hazard chấn thương nặng, nghỉ 2 tháng. Eden Hazard đã bị rạn mắt cá chân trong lúc đang ở trên tuyển Bỉ khiến anh sẽ không thể thi đấu các trận sắp tới của ĐTQG. Theo dự kiến Hazard sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6-8 tuần, vẫn đủ khả năng để anh đá trận mở màn Premier League 2017/18 cho Chelsea dù khi đó anh có lẽ sẽ không có mặt trong trại tập huấn trước mùa của CLB.

HLV Ernesto Valverde tiết lộ mục tiêu ở Barcelona. HLV Ernesto Valverde cho biết, mục tiêu của ông ở thời điểm hiện tại là cố gắng giúp Barcelona là giành danh hiệu ở mọi giải đấu mà họ tham dự. Hôm 29.5 vừa qua, vị thuyền trưởng 53 tuổi đã chính thực ngồi lên “ghế nóng” của gã khổng lồ xứ Catalan.

HLV Tuchel không tới Leverkusen. Người đại diện của HLV Thomas Tuchel, ông Olaf Meinking đã bác bỏ tin đồn cho rằng thân chủ của mình sẽ tới Leverkusen thay thế HLV tạm quyền Tayfun Korkut. Trước đó, HLV Tuchel đã chấm dứt hợp đồng với Dortmund.

Wenger được Arsenal cấp 150 triệu bảng chuyển nhượng. Daily Star cho biết Wenger sẽ có 150 triệu bảng để chi tiêu trong mùa hè 2017 và dự kiến một số lớn khoản tiền đó sẽ được dùng để mua Kylian Mbappe của Monaco hoặc Riyah Mahrez của Leicester City. Cách đây ít ngày, HLV Wenger đã gia hạn thêm 2 năm với Real Madrid.

Nainggolan khiến CĐV Juventus nóng mắt. Vốn chẳng ưa gì Juventus nên sau khi chứng kiến thất bại 1-4 của Lão bà trước Real Madrid ở CK Champions League, tiền vệ Radja Nainggolan đã đăng tải trên Instagram rằng “Một đêm thật tuyệt vời!”. Ngay lập tức, ngôi sao của Roma đã phải nhận hàng tá “gạch đá” từ CĐV của Juventus.

Chủ công Ngô Văn Kiều chấn thương, nguy cơ lỡ giải châu Á. Trong quá trình tập luyện cùng Sanet Khánh Hòa mới đây, Ngô Văn Kiều đã bị tái phát chấn thương rách cơ bụng. Theo tư vấn của các bác sĩ thì Văn Kiều sẽ phải nghỉ ngơi phục hồi ít nhất 3 tuần, đồng nghĩa cơ hội ra sân tại Giải Vô địch các CLB nam châu Á 2017 là rất thấp.

MỚI - NÓNG