BẢN TIN Thể thao: Qua đồng đội, Bale lại 'thả thính' M.U

Bale muốn trở lại Premier League thi đấu.
Bale muốn trở lại Premier League thi đấu.
TPO - Arsenal lần thứ 15 đoạt Siêu Cúp Anh. Real từ chối cho mượn Vallejo. Giành Siêu cúp Anh, HLV Wenger gửi thông điệp tới CĐV. Chelsea bại trận, HLV Conte đổ lỗi cho trọng tài....

Qua đồng đội, Bale lại “thả thính” M.U. Theo tờ Don Balon (Tây Ban Nha), Gareth Bale đã tiết lộ ý định trở lại Premier League với đồng đội Luka Modric thông qua ứng dụng nhắn tin Whatsapp. Trong cuộc hội thoại giữa hai cầu thủ, tiền vệ người xứ Wales tâm sự về nỗi lo không được HLV Zinedine Zidane đảm bảo vị trí ở Real Madrid khi đội bóng đang dốc sức theo đuổi Kylian Mbappe. Hiện tại, M.U đang ngỏ ý muốn chiêu mộ Bale với giá 90 triệu bảng.

Arsenal lần thứ 15 đoạt Siêu Cúp Anh. Đêm qua, Arsenal đã vượt qua Chelsea trên loạt đá luân lưu với tỷ số 4-1 (hoà 1-1 sau 90 phút) để giành Siêu cúp Anh. Tính đến thời điểm này, Arsenal đã có tổng cộng 15 lần giành Siêu cúp Anh (bao gồm cả những lần chia sẻ danh hiệu), bằng thành tích với Liverpool. Hiện M.U đang là đội có nhiều lần nâng cao danh hiệu nhất (21 lần).

Dani Alves: “Neymar là người thuyết phục tôi sang PSG”. Hậu vệ Dani Alves tiết lộ, chính người đồng ở ĐT Brazil là Neymar đã thuyết phục anh chuyển sang thi đấu cho PSG. Trước đó, người ta đồn đoán rằng Alves chính là người đã “dụ dỗ” Neymar chia tay Barcelona để đầu quân cho đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử.

Real từ chối cho mượn Vallejo. Theo tin từ Mundo Deportivo, một CLB giấu tên từ Bundesliga đã tiếp cận Real Madrid để hỏi mượn hậu vệ Jesus Vallejo. Tuy nhiên Real đã nhanh chóng bác bỏ đề nghị này bởi Zidane đã nhắm sẵn vị trí trung vệ của CLB cho Vallejo, người cũng đồng thời được một số thành viên ở Real như đội trưởng Sergio Ramos tin cậy.

Giành Siêu cúp Anh, HLV Wenger gửi thông điệp tới CĐV. Sau chiến thắng trước Chelsea trên loạt đá luân lưu ở trận tranh Siêu cúp Anh, HLV Arsene Wenger đã lên tiếng kêu gọi các CĐV nhà đoàn kết và tiếp tục ủng hộ Arsenal trong thời gian tới. Trước đó, “Giáo sư” từng nhiều lần bị CĐV Arsenal phản đối vì gia hạn hợp đồng.

Chelsea bại trận, HLV Conte đổ lỗi cho trọng tài. Sau khi Chelsea thất bại trước Arsenal ở trận tranh Siêu cúp Anh 2017 diễn ra trên sân Wembley đêm qua, HLV Antonio Conte đã lên tiếng chỉ trích trọng tài chính Bobby Madley. Theo nhà cầm quân người Italia, trọng tài Madley đã quá nặng tay khi đuổi Pedro khỏi sân và đây là bước ngoặt của trận đấu.

Mata trích lương làm từ thiện. Tiền vệ Juan Mata vừa có nghĩa cử cao đẹp khi quyết định trích 1% tiền lương của mình (tương đương 1.400/tuần) để quyên góp cho quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em khó khăn trên thế giới mang tên "Common Goal”. Đồng thời, ngôi sao người Tây Ban Nha cũng đang vận động các đồng nghiệp và bạn bè cùng anh chung tay giúp đỡ các em nhỏ.

Tân binh Lindelof  “nổ” tưng bừng trước thềm mùa giải mới. Trung vệ tân binh Victor Lindelof tự tin khẳng định, anh sẽ mang lại sự tự tin và điềm tĩnh cho hàng thủ của M.U ở mùa giải tới. “Tôi cho rằng, tôi là mẫu cầu thủ khá điềm tĩnh. Tôi thích giữ bóng trong chân. Tôi đọc trận đấu tốt. Tôi sẽ mang đến sự tự tin và điềm tĩnh cho hàng thủ M.U. Họ biết tôi sẽ ở đó để bảo vệ họ tốt nhất có thể”, Lindelof chia sẻ.

Arsenal đón Lemar với giá 50 triệu bảng? Sau hai lời đề nghị 30 triệu bảng và 40 triệu bảng bị Monaco từ chối, BLĐ Arsenal đã lần thứ 3 ra giá cho Thomas Lemar bằng việc nâng mức phí lên thành 50 triệu bảng. Trước cái giá quá hời cho cầu thủ mới 21 tuổi người Pháp, nhiều khả năng nhà ĐKVĐ Ligue I sẽ gật đầu.

Tuyển nữ Hà Lan vô địch châu Âu. ĐT nữ Hà Lan đã đánh bại Đan Mạch với tỷ số 4-2 trong trận chung kết để đăng quang chức vô địch châu Âu trên sân nhà. Đây là chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử tuyển nữ Hà Lan, và tiền vệ Lieke Martens, tân binh của CLB nữ Barcelona, được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất.

MỚI - NÓNG