Bản tin Thể thao: Ông Nguyễn Văn Mùi nói gì khi bị “cắt quyền”?

Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi.
Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi.
TPO - Gangwon FC hé lộ tình hình chấn thương của Xuân Trường. Sergio Ramos phủ nhận chê bai Cristiano Ronaldo. Atletico Madrid ngắm Icardi thay Griezmann. Defoe chưa từ bỏ hy vọng trở lại ĐTQG. Bonucci cam kết tương lai với Juventus…
Bị VFF cắt hết quyền lực, ông Nguyễn Văn Mùi lên tiếng. Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi tỏ ra cứng rắn trước những thông tin cho rằng ông đã bị VFF và VPF “cắt quyền” trong sáng nay 6/3: "Trước tiên, tôi khẳng định không có chuyện tôi nghỉ việc. Còn việc phân công trọng tài, nếu VFF không tin tưởng, tôi đề xuất Phó ban Dương Văn Hiền sẽ ngồi với VPF để hỗ trợ việc phân công nhân sự từ vòng 9 V.League trở đi. Ngoài ra, còn phải xem việc làm của VFF và VPF như thế nào, nguyên tắc ra sao, có đúng quyền hạn và vi phạm luật FIFA hay không?”
Gangwon FC hé lộ tình hình chấn thương của Xuân Trường. Mới đây, Gangwon FC đã hé lộ những tấm ảnh về chấn thương mà tân binh Lương Xuân Trường gặp phải kèm theo lời nhắn: “Xuân Trường dính chấn thương trong tập luyện. Mắt cá chân anh bị tổn thương và chỉ có thể trở lại sau 2 tuần nữa. Hãy cùng động viên để Xuân Trường có thể trở lại sớm nhất”.
Sergio Ramos phủ nhận chê bai Cristiano Ronaldo. Phát biểu trước báo giới, Sergio Ramos đã bác bỏ tin đồn của báo giới Tây Ban Nha cho rằng anh đã chỉ trích Cristiano Ronaldo là kẻ ích kỷ. Bên cạnh đó, trung vệ người Tây Ban Nha cũng cho rằng Real Madrid luôn là một gia đình sống gắn kết bên nhau.
Atletico Madrid ngắm Icardi thay Griezmann. Tờ Marca đưa tin, Atletico Madrid đã tìm ra cái tên xứng đáng thay thế Antoine Griezmann, người nhiều khả năng sẽ gia nhập M.U vào mùa Hè này. Đó là đội trưởng Inter Milan, Mauro Icardi người cũng đã có được 16 bàn thắng tại Serie A mùa này.
Defoe chưa từ bỏ hy vọng trở lại ĐTQG. Không được triệu tập vào đội tuyển Anh trong vài năm qua nhưng tiền đạo Jermain Defoe khẳng định, anh vẫn không lung lay hy vọng về cơ hội được trở lại. Chân sút 34 tuổi của Sunderland là một trong những cầu thủ ghi bàn ổn định nhất 2 mùa giải gần đây. Lần gần nhất anh khoác áo Tam sư là năm 2013.
"Andrea Belotti hiện tại đáng giá 150 triệu euro”. Chủ tịch Torino - Urbano Cairo cho biết, sắp tới, ông sẽ cài điều khoản giải phóng hợp đồng vào bản giao kèo của tiền đạo Andrea Belotti với mức phí lên tới 150 triệu euro. Hiện chân sút 23 tuổi đang nhận được sự quan tâm của M.U, Chelsea, Man City, Real Madrid, Bayern Munich và Paris Saint-Germain.
Bonucci cam kết tương lai với Juventus. Sau khi ghi bàn ấn định tỷ số hòa 1-1 trước Udinese tại vòng 17 Serie A, trung vệ người Italia khẳng định những bất hòa của anh với HLV Allegri đã được giải quyết và Bonucci muốn ở lại Juventus tới năm 2021, thời điểm anh hết hạn hợp đồng. Trước đó từng có tin Bonucci muốn sang Anh thi đấu.
Mourinho chốt xong danh sách chuyển nhượng của M.U. Mùa giải 2016/17 vẫn còn khá dài, nhưng cho tới thời điểm này, HLV Jose Mourinho đã chốt xong những phương án mà M.U cần tuyển mộ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017. Bản danh sách đã được gửi tới Phó Chủ tịch Ed Woodward và chỉ còn chờ ngày “chợ” mở cửa.
Pep Guardiola tới Man City vì David Silva. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận David Silva chính là một trong những lý do khiến ông quyết định chuyển tới dẫn dắt Man City. Pep Guardiola cũng thừa nhận cầu thủ đồng hương nhỏ con này là một trong những ngôi sao tốt nhất mà ông từng dẫn dắt.
Isak tiết lộ lý do từ chối Real Madrid. Hơn 1 tháng sau khi đầu quân cho Borussia Dortmund, tài năng trẻ Alexander Isak mới lên tiếng tiết lộ lý do anh từ chối Real Madrid vào phút chót. “Mọi người đều biết Dortmund là CLB tốt cho các cầu thủ trẻ phát triển. Tôi muốn chơi bóng tại đây, chờ cơ hội và sẽ giành lấy khi đến lúc”, cầu thủ được gọi là “Ibrahimovic mới” cho biết.
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.