Bản tin thể thao: Nghe lời mẹ, Ronaldo trở lại M.U?

Cristiano Ronaldo đã bóng gió chuyện rời Real Madrid trong hè 2018.
Cristiano Ronaldo đã bóng gió chuyện rời Real Madrid trong hè 2018.
TPO - HLV FLC Thanh Hóa giải thích vì sao thua HAGL. HLV HAGL khen Phượng và hy vọng các học trò tiếp tục hưng phấn.

Nghe lời mẹ, Ronaldo trở lại M.U? Mẹ của Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro thừa nhận bà muốn con trai trở lại M.U nếu quyết định rời Real Madrid. Đây có thể là tin vui dành cho HLV Jose Mourinho lẫn các CĐV "Quỷ đỏ". Thời gian gần đây, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không ít lần thúc giục Ban lãnh đạo mua lại CR7 từ đội bóng Hoàng gia Tây  ban Nha.

HLV FLC Thanh Hóa giải thích vì sao thua HAGL. HLV Nguyễn Đức Thắng của FLC Thanh Hóa thừa nhận, thắng HAGL thời điểm này là điều không hề đơn giản. Ngoài ra ông cũng cho rằng, mật độ thi đấu quá dày khiến các học trò của một sa sút thể lực và chơi không tốt trước đội bóng phố Núi.

HLV HAGL khen Phượng và hy vọng các học trò tiếp tục hưng phấn. Đánh bại chủ nhà FLC Thanh Hóa 1-0 nhờ siêu phẩm sút xa của Công Phượng, HAGL đã có trận thắng sân khách đầu tiên tại V.League 2018 và nối dài chuỗi bất bại lên con số 8. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Dương Minh đã dành nhiều lời khen cho Công Phượng, đồng thời hy vọng các học trò của mình sẽ tiếp tục duy trì được sự hưng phấn.

Thua Hà Nội FC, HLV Đức Thắng để ngỏ khả năng từ chức. HLV Nguyễn Đức Thắng bỏ ngỏ khả năng sẽ từ chức HLV trưởng CLB SLNA sau khi đội bóng này để thua Hà Nội ở vòng 10 V.League. Kết quả tệ hại trước Hà Nội FC khiến SLNA vẫn chưa biết mùi thắng lợi là gì sau 9 vòng liên tiếp. Trong số 9 trận đã qua, SLNA thua tới 5 và hoà 4 trận.

Công Phượng không nghĩ mình có thể lập siêu phẩm. Làm khách trước FLC Thanh Hóa, Công Phượng đã ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp từ sút xa để giúp HAGL có chiến thắng đầu tiên trên sân khách tại V.League 2018. Sau trận đấu, chân sút người Nghệ An thừa nhận, anh không nghĩ mình lại có thể ghi bàn ở khoảnh khắc ấy.

Motta khuyên Neymar từ chối Real Madrid. Tiền vệ Thiago Motta vừa lên tiếng khuyên người đồng đội Neymar nên khước từ lời mời của Real Madrid để tiếp tục ở lại PSG khẳng định mình. Thời gian gần đây rộ lên tin đồn cầu thủ người Brazil đang có ý định chuyển qua khoác áo “Kền kền trắng”.

Terry chia tay Aston Villa. Mới đây, trung vệ kì cựu John Terry đã tuyên bố chia tay Aston Villa sau 1 năm gắn bó. Dù dành nhiều lời tri ân, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng huyền thoại 37 tuổi quá thất vọng khi không thể giúp đội chủ sân Villa Park giành suất lên hạng Premier League (thua Fulham ở trận play-off) và muốn chuyển sang sự nghiệp cầm quân.

VAR thay đổi cực lớn ở World Cup. Mới đây, Hội đồng điều hành liên đoàn bóng đá thế giới (IFAB) đã đưa ra quyết định về việc trao thêm “quyền hạn” cho VAR tại World Cup 2018. Theo đó, nếu trong trận đấu, các cầu thủ có hành vi chơi xấu (ví dụ như đánh nguội) qua mắt được trọng tài nhưng bị VAR ghi lại, trọng tài có thể rút thẻ đỏ trực tiếp ngay trong trận đó.

Chủ nhà Nga đau đầu vì nạn phân biệt chủng tộc. World Cup đang tới rất gần nhưng nước chủ nhà Nga vẫn đang đau đầu trong việc ngăn chặn những hành vi phân biệt chủng tộc trên khán đài. Mới đây, 19 CĐV Nga đã bị cấm đến sân vì những lời lẽ nặng nề dành cho thủ môn ĐTQG nước này, Guilherme Marinato - một người gốc Brazil.

M.U chơi tới cùng vụ "trung úy" Sergej Milinkovic-Savic. Dù rất khát khao sở hữu Sergej Milinkovic-Savic, M.U vẫn đang vấp phải sự ngăn cản từ CLB chủ quản của tiền vệ người Serbia, Lazio. Đại diện Serie A tuyên bố chỉ nhả người nếu nhận đủ 110 triệu euro (96 triệu bảng). Trước tình cảnh đó, M.U không dễ dàng bỏ cuộc và gửi tới đối tác lời đề nghị mới: 100 triệu euro (xấp xỉ 87 triệu bảng) cộng một cầu thủ nữa.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.