BẢN TIN Thể thao: 'Mưa' tiền thưởng chờ M.U ở mùa giải mới

“Mưa” tiền thưởng chờ M.U ở mùa giải 2017/18.
“Mưa” tiền thưởng chờ M.U ở mùa giải 2017/18.
TPO - Fiorentina là khách mời của Real ở Cúp Bernabeu. U22 Philippines tập trung toàn lực cho SEA Games 29. Ancelotti mong Liverpool vượt qua vòng loại Champions League. Messi gửi lời chúc Neymar hạnh phúc trong màu áo mới.

“Mưa” tiền thưởng chờ M.U ở mùa giải 2017/2018. Theo tờ The Sun, mỗi cầu thủ của M.U sẽ được nhận gần 4 triệu bảng nếu đoạt cú "ăn 4" trong mùa giải tới. Cụ thể, nếu vô địch Premier League và Champions League, dàn sao “Quỷ đỏ” sẽ được nhận 2 triệu bảng. Nếu vô địch League Cup thì họ được nhận thưởng 70.000 bảng và 90.000 bảng nếu vô địch FA Cup.

Fiorentina là khách mời của Real ở Cúp Bernabeu. Tin từ BLĐ Real Madrid cho hay, đội bóng này đã mời Fiorentina đá trận giao hữu truyền thống tranh Cúp Bernabeu (Trofeo Santiago Bernabeu) vào ngày 23/8 tới. “Kền kền trắng” đã vô địch cúp này trên sân nhà của họ đến 26 lần kể từ khi thành lập cúp này năm 1979.

U22 Philippines tập trung toàn lực cho SEA Games 29. Sau thất bại toàn diện tại vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Philippines sẽ dồn toàn bộ sự tập trung cho SEA Games 29 tại Malaysia tới đây. Tại chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2018 vừa diễn ra vào tháng 7 qua, U22 Philippines đã để thua cả 3 trận trước Nhật Bản (0-8), Trung Quốc (0-2) và Campuchia (0-1).

Ancelotti mong Liverpool vượt qua vòng loại Champions League. HLV Carlo Ancelotti cho biết, ông rất mong Liverpool sẽ vượt qua vòng loại Champions League để giải đấu này mùa tới sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Theo Ancelotti, Cúp C1 mùa tới sẽ mang tính cạnh tranh rất cao bởi sự xuất hiện của những đội bóng hàng đầu đến từ Anh như M.U, Man City, Chelsea, Tottenham và có thể cả Liverpool.

Messi gửi lời chúc Neymar hạnh phúc trong màu áo mới. Ngày Neymar chính thức trở thành người của PSG đang đến gần hơn bao giờ hết, nhất là khi cầu thủ này đã nhận được lời chúc từ người đàn anh Lionel Messi. Theo tiết lộ của Don Balon, mối quan hệ giữa cả hai vẫn khăng khít sau quyết định trên. Messi đã nói lời tạm biệt Neymar sau trận El Clasico trên đất Mỹ.

Gary Neville vô cùng hài lòng khi M.U mua Matic. Huyền thoại M.U - Gary Neville cho rằng, Ban lãnh đạo M.U đã hành động chính xác khi chiêu mộ tiền vệ Nemanja Matic từ Chelsea với giá 40 triệu bảng. Theo Neville, tuyển thủ Serbia là sự thay thế hoàn hảo cho tiền vệ Michael Carrick, người đang ở sườn dốc của sự nghiệp.

Liverpool nhắm Asensio thay Coutinho. Trong bối cảnh Philippe Coutinho đang bị Barcelona chèo kéo mãnh liệt, “Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside” đang rất muốn có Marco Asensio từ Real Madrid đề phòng trường hợp mất ngôi sao người Brazil hè này. Dù vậy, Asensio rất được lòng HLV Zidane và nhà ĐKVĐ Champions League sẽ rất khó nhả “viên ngọc thô” này cho bất kỳ đội nào hè này.

Vụ Aurier sang M.U có nguy cơ đổ bể. Mới đây, báo chí Anh đã đưa tin về việc M.U đạt được thoả thuận mua hậu vệ Serge Aurier từ PSG với giá 27 triệu bảng. Tuy nhiên, thương vụ này có nguy cơ bị đổ bể nếu tuyển thủ Bờ Biển Ngà bị kết án vì hành vi tấn công 1 nhân viên cảnh sát hồi tháng 10/2016. Vào tuần tới, Aurier phải ra hầu toà.

Jesus Navas bị bắt cóc đến Sevilla. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã chia tay Man City và cập bến đội bóng xứ Andalusia theo dạng chuyển nhượng tự do hè này theo bản hợp đồng có giá trị 4 năm. Sevilla đã vừa tung ra đoạn video clip siêu ấn tượng và khá sốc khi dàn cảnh Navas bị bắt cóc từ trên đường phố để đưa đến sân Ramon Sanchez Pizjuan ra mắt CLB này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.