BẢN TIN Thể thao: M.U háo hức đón 'bom tấn' thứ 2

Matic sẵn sàng tái hợp Mourinho tại M.U.
Matic sẵn sàng tái hợp Mourinho tại M.U.
TPO - Marcelo muốn theo chân Ronaldo rời Real Madrid. Gangwon FC chưa đồng ý cho Xuân Trường lên tuyển. HAGL bất ngờ chia tay ngôi sao của U20 Việt Nam. M.U, Chelsea và Barcelona đại chiến vì “Pirlo đệ nhị”. Ronaldo chê James Rodriguez cắt tóc xấu...

phjM.U háo hức đón “bom tấn” thứ 2. Tờ Manchester Evening News cho hay, M.U và Matic đã hoàn tất việc thương lượng các điều khoản cá nhân. “Quỷ đỏ” đang cố gắng chốt giá chuyển nhượng nhanh với Chelsea, đội có động thái mua Tiemoue Bakayoko từ AS Monaco về thay Matic. HLV Mourinho đích thân gọi điện thuyết phục tiền vệ người Serbia tới Old Trafford.

Marcelo muốn theo chân Ronaldo rời Real Madrid. Tờ Don Balon tiết lộ, hậu vệ Marcelo Vieira đang có kế hoạch tìm kiếm bến đỗ mới nếu tiền đạo Cristiano Ronaldo thực sự chia tay Real Madrid trong mùa hè năm nay. Hiện đang rộ lên tin đồn “CR7” sẽ chia tay đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha do scandal trốn thuế.

Gangwon FC chưa đồng ý cho Xuân Trường lên tuyển. Theo lãnh đạo VFF, Gangwon FC vẫn chưa có câu trả lời chính thức về việc tạo điều kiện cho Xuân Trường tập trung cùng ĐT U22 Việt Nam tham dự SEA Games 2017 và vòng loại U23 châu Á, bất chấp tiền vệ người Việt Nam phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở đội bóng này.

HAGL bất ngờ chia tay ngôi sao của U20 Việt Nam. Tiền vệ Lương Hoàng Nam đã được CLB HAGL đồng ý cho Long An mượn thi đấu giai đoạn lượt về V.League 2017. Trước Hoàng Nam, một tiền vệ trung tâm khác của CLB HAGL là Lê Phạm Thành Long cũng gia nhập Long An ở giai đoạn lượt về theo dạng cho mượn.

M.U, Chelsea và Barcelona đại chiến vì “Pirlo đệ nhị”. Giới truyền thông đảo quốc sương mù cho hay, M.U và Chelsea sẵn sàng đầu tư mạnh tay nhằm cạnh tranh với Barcelona trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Marco Verratti, người được mệnh danh là “Pirlo đệ nhị”. Được biết, PSG chỉ sẵn sàng để Verratti ra đi với giá 100 triệu euro.

Ronaldo chê James Rodriguez cắt tóc xấu. Trên trang Instagram, tiền vệ James Rodiguez của Real vừa cho đăng tải 1 bức ảnh khoe mái tóc mới vừa được “tút” lại của mình. Chứng kiến điều này, không ít fan hâm mộ đã lên tiếng bình luận và đa phần là khen mái tóc đẹp. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo lại lên tiếng bình luận hai chữ ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc đó là “Tóc xấu”.

Than Quảng Ninh nhận tin dữ từ Minh Tuấn. Theo nguồn tin mới nhận được, tiền vệ Vũ Minh Tuấn sẽ phải nghỉ thi đấu 2 tuần để dưỡng chấn thương dây chằng háng, Ngoài Minh Tuấn, Than Quảng Ninh cũng không có sự phục vụ của hậu vệ Trịnh Hoa Hùng trong chuyến hành quân tới SLNA tại vòng 14 V.League diễn ra vào chiều mai.

Sir Alex sốc khi Evans bị bán. HLV trưởng của Bắc Ireland Michael O'Neill tiết lộ trên tờ Telegraph  rằng HLV Sir Alex Ferguson từng rất sốc trước quyết định bán Jonny Evans của M.U. O'Neill cho biết Sir Alex muốn Evans kết thúc sự nghiệp trong màu áo “Quỷ đỏ”. Jonny Evans hiện thuộc biên chế West Brom.

Thay vì mua Bakayoko, Chelsea nên dùng Chalobah. Cựu HLV Ray Wilkins của Chelsea vừa lên tiếng khuyên đội bóng thành London không nên chiêu mộ tiền vệ Tiemoue Bakayoko và tập trung trao cơ hội phát triển cho cầu thủ trẻ Nathaniel Chalobah. Theo Wilkins, Nathaniel Chalobah có đủ tiềm năng để trở thành một tiền vệ hàng đầu thế giới.

Tước bàn thắng hợp lệ, trọng tài xin lỗi Barcelona. Ông Alejandro Hernandez Hernandez vừa đăng đàn xin lỗi Barcelona vì không công nhận bàn thắng hợp lệ của Gã khổng lồ xứ Catalan ở trận hoà 1-1 với Real Betis (29/1/2017). Trận hoà này là một trong những nguyên nhân khiến Barca thất thế trước Real trong cuộc đua vô địch La Liga 2016/17.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.