Bản tin Thể thao: Mourinho 'trảm' 2 ngôi sao đầu tiên ở M.U

Mourinho sẽ tống khứ Mata và Blind trong mùa hè năm nay.
Mourinho sẽ tống khứ Mata và Blind trong mùa hè năm nay.
TPO - Carrick ở lại M.U thêm 1 năm. Cầu thủ Atletico trả giá đắt vì ăn mừng Real vô địch. Ibrahimovic “giở quẻ” khiến Mourinho “mất ngủ”. HLV Simeone ra điều kiện với Atletico Madrid. Ed Woodward khen ngợi Rashford. CLB Mito HollyHock động viên Công Phượng.

HLV Mourinho “trảm” 2 ngôi sao đầu tiên ở M.U. Tin tức từ Sky Sport cho hay, Daley Blind và Juan Mata chính là hai cái tên đầu tiên bị HLV Jose Mourinho “trảm” khi ông ngồi vào “ghế nóng” M.U. Cả hai sẽ bị bán đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2016. Mourinho vốn không thích những cầu thủ có nền tảng thể lực yếu như Mata và Blind.


Carrick ở lại M.U thêm 1 năm. Tờ Independent cho hay HLV Mourinho đã thiết lập một bản hợp đồng mới có thời hạn 1 năm với Michael Carrick. Hiện tại, tiền vệ 35 tuổi cũng ưu tiên khả năng ở lại Old Trafford thay vì kiếm tìm một bến đỗ mới ở châu Á hay Mỹ. “Tôi hy vọng sẽ tiếp tục chơi cho M.U và mọi chuyện được quyết định trong tuần này”.


Cầu thủ Atletico trả giá đắt vì ăn mừng Real vô địch. Khi các thành viên Atletico Madrid lẫn người hâm mộ rất buồn vì đội nhà thua Real ở chung kết Champions League, nữ thủ môn Sara Ezquerro của đội Atletico B lại ăn mừng như thế mình là CĐV của đối phương. Theo tiết lộ, lãnh đạo Atletico Madrid đang cân nhắc chấm dứt hợp đồng với Sara Ezquerro.


Ibrahimovic “giở quẻ” khiến Mourinho “mất ngủ”. Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic vừa khiến HLV Jose Mourinho “mất ăn, mất ngủ” khi bóng gió về việc anh đang cân nhắc khả năng trở lại đầu quân cho đội bóng cũ Malmo trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, thay vì gia nhập M.U. Hợp đồng giữa Ibrahimovic với PSG sẽ hết hạn vào tháng 7 tới.


HLV Simeone ra điều kiện với Atletico Madrid. HLV Diego Simeone đã chính thức lên tiếng với lãnh đạo Atletico Madrid về điều kiện để ông tiếp tục gắn bó với đội bóng thành Madrid. Theo đó, nhà cầm quân người Argentina này muốn đội bóng dốc hầu bao để tái chiêu mộ Diego Costa và Eden Hazard từ Chelsea.


Ed Woodward khen ngợi Rashford. Phó Chủ tịch CLB M.U - Ed Woodward vừa nhận định rằng, tiền đạo trẻ Marcus Rashford là một cầu thủ tài năng. Ông Woodward cũng thừa nhận, bản thân rất vui khi Rashford đồng ý gia hạn hợp đồng. Cách đây ít giờ, chân sút sinh năm 1997 đã ký vào bản giao kèo mới có thời hạn tới năm 2020 kèm theo mức lương 25.000 bảng/tuần với “Quỷ đỏ”.


Higuain khiến Liverpool vui 1, M.U buồn 10.  Gonzalo Higuain vừa bắn đi thông điệp rằng anh rất nóng lòng gia nhập sân Anfield và làm học trò của HLV Jurgen Klopp. Điều này khiến Liverpool mở cờ trong bụng, trong khi phía M.U có lý do để thất vọng. Từ lâu, M.U đã rất quan tâm tới Higuain khi Rooney ngày càng đánh mất đi khả năng săn bàn nhạy bén.


Pellegrini cho phép Man City sớm công bố hợp đồng với Pep. Theo xác nhận của Manuel Pellegrini, ông chính là người đã yêu cầu Man City sớm công bố hợp đồng với Pep Guardiola (hồi tháng 2). Nhà cầm quân người Chile không muốn các HLV khác chịu bất công khi liên tục xuất hiện các tin đồn cho rằng Pep sẽ tới Man Utd, Chelsea và Arsenal.


CLB Mito HollyHock động viên Công Phượng. Thông qua trang Facebook cá nhân, CLB Mito HollyHock đã gửi lời chúc tới tiền đạo Nguyễn Công Phượng với nội dung: “CLB Mito HollyHock đặt rất nhiều kỳ vọng vào cầu thủ Nguyễn Công Phượng của đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Công Phượng! CỐ LÊN!”.


Chiellini chào đón Dani Alves đến Juventus. Trung vệ Chiellini tỏ ra rất vui mừng khi có thông tin cho rằng Juventus đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Dani Alves từ Barcelona. Chiellini cho biết trên trang chủ CLB Juventus: “Tôi hy vọng cậu ta sẽ dự 1 trận chung kết Champions League khác nhưng không phải trong màu áo Barcelona”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.