BẢN TIN Thể thao: M.U nhận tin vui từ bộ đôi ngôi sao

Mata và Herrera đang hồi phục tốt.
Mata và Herrera đang hồi phục tốt.
TPO - Arsenal nhận tin vui về chấn thương của Cazorla. Lộ diện mục tiêu “săn đầu người” mới của M.U. Beckham vui vì Zidane thành công ở Real Madrid. Atletico Madrid thuyết phục HLV Diego Simeone ở lại. Verratti khó chịu khi PSG mua Dani Alves...

M.U nhận tin vui từ bộ đôi ngôi sao. Theo xác nhận của HLV Jose Mourinho, bộ đôi tiền vệ Juan Mata – Ander Herrera đã trở lại luyện tập sau chấn thương. Dự kiến, 2 ngôi sao này sẽ tái xuất ở trận giao hữu với Valerenga tại Na Uy vào ngày 30/7 tới. Trước đó, cả hai đã gặp chấn thương khi M.U đá giao hữu với Real Salt Lake.

Arsenal nhận tin vui về chấn thương của Cazorla. Sau ca phẫu thuật cách đây chưa lâu, tưởng như Santi Cazorla sẽ phải ngồi chơi xơi nước trong phần lớn thời gian của mùa giải 2017/18. Tuy nhiên, diễn biễn chấn thương của tiền vệ người Tây Ban Nha đã có những tiến triển ngoài mong đợi. Theo đó, Cazorla chỉ cần nghỉ ngơi 2 tháng nữa là hoàn toàn có thể quay trở lại thi đấu.

Lộ diện mục tiêu “săn đầu người” mới của M.U. Sau khi gặp bế tắc trong quá trình đàm phán chiêu mộ tiền vệ Ivan Perisic (Inter Milan), M.U đã quyết định chuyển hướng sang ngôi sao mới nổi Emil Forsberg của RB Leipzig. Được biết, HLV Mourinho rất ấn tượng với lối chơi tốc độ, lắt léo cùng khả năng chuyền bóng tốt của Forsberg.

Beckham vui vì Zidane thành công ở Real Madrid. Cựu danh thủ David Beckham thừa nhận, anh rất vui khi thấy người đồng đội cũ Zinedine Zidane làm tốt vai trò HLV của Real Madrid. Sau hơn 1 năm dẫn dắt “Kền kền trắng”, nhà cầm quân người Pháp đã cùng CLB này 1 lần vô địch La Liga, 2 Champions League, 1 Siêu cúp bóng đá châu Âu và 1 FIFA Club World Cup. Trong quá khứ, Beckham và Zidane từng có 3 năm là đồng đội ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha (2003-2006).

Atletico Madrid thuyết phục HLV Diego Simeone ở lại. Cách đây chưa lâu, HLV Diego Simeone đã tiết lộ thông tin sẽ chia tay Atletico Madrid sau khi kết thúc mùa giải này. Tuy nhiên mới đây đại diện CLB đã lên tiếng xác nhận chiến lược gia người Italia đã thay đổi quyết định và tiếp tục gắn bó với đội bóng thêm 2 năm nữa.

Verratti khó chịu khi PSG mua Dani Alves. Tờ Sport đưa tin, tiền vệ Marco Verratti cảm thấy rất bất mãn với Ban lãnh đạo PSG kể từ khi hậu vệ Dani Alves gia nhập CLB này. Nguyên nhân do cầu thủ 24 tuổi muốn đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử coi anh là thành viên quan trọng bậc nhất của đội. Song, Alves sẽ được nhận mức lương 14 triệu euro/năm trong khi Verratti chỉ nhận được một nửa số tiền trên.

Virgil van Dijk muốn tới Liverpool. Nguồn tin từ tờ Sky Sports khẳng định rằng trung vệ Virgil van Dijk mong đợi chuyển tới thi đấu cho Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Sau khi bị Southampton dọa kiện vì tiếp cận trái phép trung vệ người Hà Lan, Liverpool vẫn chưa có động thái mạnh mẽ trở lại ở vụ này.

Bale “gieo sầu” cho Arsenal. Theo tờ Don Balon, HLV Arsene Wenger đã cử người liên hệ để đưa Gareth Bale về sân Emirates thay Alexis Sanchez. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh người xứ Wales không có ý định chia tay Real Madrid. Ngoài Arsenal, thì một loạt đại gia khác như M.U, Man City hay Chelsea cũng rất quan tâm tới chữ ký của Bale.

Napoli thẳng thừng từ chối Inter Milan và Bayern Munich. Chủ tịch Napoli, ông Aurelio De Laurentiis xác nhận họ vừa từ chối lời đề nghị trị giá 30 triệu euro mà Inter Milan và Bayern Munich đưa ra để hỏi mua hậu vệ Elseid Hysaj. Theo quan điểm của ông Laurentiis, Elseid Hysaj xứng đáng hơn nhiều mức giá 30 triệu mà 2 CLB kể trên đưa ra.

Barca "méo mặt" vụ Coutinho. Tờ Sport của Tây Ban Nha cho hay để sở hữu tiền vệ Philippe Coutinho, Barca sẽ phải bỏ ra số tiền lên tới 133 triệu bảng (150 triệu euro). Đó là tuyên bố từ phía Liverpool. Trước đó, đội chủ sân Nou Camp chấp nhận chi 80 triệu bảng với hi vọng đưa "Phù thủy" Brazil về thay Neymar, người đòi tới PSG.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.