BẢN TIN thể thao: M.U hoàn tất thương vụ 'bom tấn' Lukaku

M.U chốt xong “bom tấn” Lukaku, giá 100 triệu bảng.
M.U chốt xong “bom tấn” Lukaku, giá 100 triệu bảng.
TPO - M.U hiện đang có bao nhiêu tiền để mua sắm? Messi đóng tiền phạt để thoát án tù. PSG dùng “bom tiền” quyết sở hữu Mbappe. Donnarumma vô địch về lương cầu thủ ở tuổi 18. Ozil đưa Lacazette “lên mây xanh”. Phớt lờ sao lớn, Mourinho tin dùng “cây nhà lá vườn”...

M.U chốt xong “bom tấn” Lukaku, giá 100 triệu bảng. Sau nhiều thông tin trái chiều, cuối cùng M.U đã chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ Romelu Lukaku từ Everton. Theo đó, M.U sẽ trả cho Everton 75 triệu bảng tiền mặt để có tiền đạo người Bỉ, cộng thêm 15 triệu bảng nữa tùy vào thành tích thi đấu của cầu thủ này và các thêm Wayne Rooney.

M.U hiện đang có bao nhiêu tiền để mua sắm? Theo tờ Daily Mail, M.U đang trong một năm tài chính dự kiến đạt doanh thu kỷ lục từ 560 – 570 triệu bảng. Chính bởi vậy, Quỹ chuyển nhượng của “Quỷ đỏ” có thể nới rộng lên 200 triệu bảng, tức là nhiều gấp đôi so với những gì họ đã tiêu cho đến thời điểm hiện tại.

Messi đóng tiền phạt để thoát án tù. Tiền đạo Lionel Messi phải đối mặt với 21 tháng tù sau cáo buộc trốn hơn 4 triệu euro tiền thuế hồi năm ngoái. Song, cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã gỡ bỏ án phạt này sau khi chân sút thuộc biên chế Barcelona đồng ý đóng 250.000 euro tiền phạt. Bố của Messi cũng sẽ đóng 180.000 euro để không phải nhận án 15 tháng tù.

PSG dùng “bom tiền” quyết sở hữu Mbappe. Với quyết tâm qua mặt Real Madrid, Arsenal và các đối thủ khác trong cuộc đua giành chữ ký của Kylian Mbappe (AS Monaco), PSG sẵn sàng trả cho tiền đạo người Pháp mức lương 12 triệu euro/năm, cao gấp đôi so với lời đề nghị của Real Madrid (6 triệu euro/năm).

Donnarumma vô địch về lương cầu thủ ở tuổi 18. Để giữ chân thủ môn Gianluigi Donnarumma, AC Milan quyết định tăng lương lên gần 7 triệu USD sau thuế mỗi mùa. Đây là mức lương kỷ lục với một cầu thủ 18 tuổi. Lương của Donnarumma thậm chí cao không kém những ngôi sao thành danh như Claudio Marchisio (Juventus), Radja Nainggolan (AS Roma)...

Ozil đưa Lacazette “lên mây xanh”. Tiền vệ Mesut Ozil vừa dành những lời khen có cánh cho người đồng đội mới là tiền đạo Alexandre Lacazette khi cho rằng, cầu thủ người Pháp là chân sút chất lượng và đã ghi được rất nhiều bàn thắng ở Ligue 1. Tuyển thủ Đức cũng rất kỳ vọng Lacazette sẽ là nhân tố giúp “Pháo thủ” giành được danh hiệu Premier Leauge.

Việt Nam cùng bảng Thái Lan tại bóng đá nam SEA Games 2017. 10 giờ 30 sáng nay (giờ Việt Nam), Ban tổ chức SEA Games 2017 đã tổ chức lễ bốc thăm môn bóng đá nam. Theo đó, U22 Việt Nam đã nằm cùng bảng B với đương kim vô địch U22 Thái Lan. Ngoài Thái Lan, bảng của thầy trò Hữu Thắng còn có Indonesia, Campuchia, Đông Timor, Philippines.

Phớt lờ sao lớn, Mourinho tin dùng “cây nhà lá vườn”. Trên Manchester Evening, HLV Jose Mourinho bất ngờ hé lộ kế hoạch sử dụng tài năng trẻ mới 19 tuổi, Matthew Olosunde bên cạnh người đàn anh Antonio Valencia ở vị trí hậu vệ phải trong mùa giải mới. Trước đó, “Quỷ đỏ” được cho là đang liên hệ ráo riết với Nelson Semedo (Benfica).

Luka Modric không hài lòng với Real. Tiền vệ người Croatia vẫn chưa được BLĐ Real đề nghị hợp đồng mới với mức lương xứng đáng. Modric cảm thấy bị đối xử bất công bởi anh hiện “chỉ” nhận được 6 triệu euro/mùa, bằng một nửa so với Toni Kroos (11,5 triệu euro/mùa), bằng 1/5 so với Ronaldo. Hiện Juventus đang theo đuổi thương vụ này sát sao nhất.

Juventus chia tay Neto. Juventus xác nhận đã chia tay thủ thành Neto khi đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng 6 triệu euro với Valencia. Trước đó, Watford và Valencia cùng bày tỏ sự quan tâm đến Neto nhưng thủ thành người Brazil quyết định tới La Liga để chơi bóng. Mùa trước, Neto không có nhiều cơ hội ra sân cho Juventus.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.