Bản tin thể thao: M.U chi lương khủng để 'trói chân' De Gea

M.U chi lương “khủng” để giữ chân De Gea.
M.U chi lương “khủng” để giữ chân De Gea.
TPO - HLV thủ môn U23 Việt Nam bảo vệ Bùi Tiến Dũng. Henry thất thần khi nói về thầy cũ Wenger. Vì sao Fellaini quyết định “dứt tình” với M.U? M.U bất ngờ chốt xong 3 hợp đồng. Arsenal họp khẩn chia tay Wenger, chốt danh sách thay thế...

M.U chi lương “khủng” để giữ chân De Gea. Để tránh sự dòm ngó của phía Real Madrid, Ban lãnh đạo M.U đang có kế hoạch dùng mức lương 275.000 bảng/tuần để thuyết phục thủ thành David De Gea gia hạn hợp đồng (hiện anh đang hưởng mức lương 200.000 bảng/tuần). Cách đây ít ngày còn xuất hiện tin đồn tuyển thủ Tây Ban Nha muốn “Quỷ đỏ” tăng lương lên 350.000 bảng/tuần cho mình.

HLV thủ môn U23 Việt Nam bảo vệ Bùi Tiến Dũng. Sau thất bại của Thanh Hóa trước Yangon United tại AFC Cup 2018, HLV thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam Nguyễn Đức Cảnh đã lên tiếng bảo vệ thủ thành của đội bóng xứ Thanh. Theo ông Cảnh, Tiến Dũng đã làm tốt ở trận đấu trước Yangon United, nhưng hàng thủ Thanh Hóa lại tỏ ra lơ là trong hiệp 2.

Henry thất thần khi nói về thầy cũ Wenger. “Tôi cảm thấy buồn bởi đây là CLB tôi yêu quý, vì Wenger là một người mà tôi vô cùng tôn trọng. Bạn không còn lời nào để nói về điều này, sự tức giận và thất bại trong trận đấu này. Điều đó giống như một dấu hiệu cho sự từ chức, đó là một biện pháp trong tình hình hiện tại”, cựu tiền đạo người Pháp chia sẻ sau thất bại 0-3 của Arsenal trước Man City.

Vì sao Fellaini quyết định “dứt tình” với M.U? Tiền vệ Marouane Fellaini vừa quyết định chia tay M.U vào cuối mùa giải để chuyển sang đầu quân cho CLB Galatasaray khi hợp đồng giữa đôi bên đáo hạn vào cuối mùa giải này. Tại M.U, Fellaini chỉ được coi là phương án dự bị hạng sang của HLV Mourinho và điều đó khiến anh không hài lòng.

M.U bất ngờ chốt xong 3 hợp đồng. HLV Jose Mourinho được cho là đã yêu cầu ban lãnh đạo M.U hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với thủ thành trẻ tuổi Sam Johnstone, hai hậu vệ là Daley Blind và Ashley Young. Trong khi đó, Zlatan Ibrahimovic chắc chắn sẽ rời Old Trafford vào cuối mùa.

Arsenal họp khẩn chia tay Wenger, chốt danh sách thay thế. Tin độc quyền từ Mirror Sport, BLĐ Arsenal vừa tổ chức cuộc họp để bàn về tương lai của HLV Arsene Wenger. Họ đã quá thất vọng khi "Pháo thủ" để thua 2 trận liên tiếp trước Man City với cùng tỷ số 0-3, bất chấp 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất chi ra tới hơn 100 triệu bảng để mua sắm.

Lý do Wilshere vắng mặt ở trận gặp Man City. HLV Arsene Wenger tiết lộ, do chấn thương nên ông không thể để tiền vệ Jack Wilshere ra sân trong trận Arsenal thua Man City 0-3 hồi rạng sáng nay. Tuy vậy, “Giáo sư” vẫn hy vọng tuyển thủ Anh sẽ kịp hồi phục để ra sân trong trận gặp Brighton tại vòng 29 Premier League cuối tuần này.

Nếu đến Anh hoặc Italia, Balotelli có giá 100 triệu euro. Người đại diện Mino Raiola khẳng định tiền đạo Balotelli xứng đáng là một món hời nếu trở lại Anh hoặc Italia. "Mario xứng đáng có giá 100 triệu euro. Tuy nhiên trong mùa Hè tới, cậu ấy sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Thương vụ này là một món hời với các CLB”.

Robben được khuyên ở lại Bayern Munich. Chia sẻ trước báo giới, cựu tuyển thủ Hà Lan, Khalid Boulahrouz lên tiếng khuyên người đồng đội cũ Robben nên tiếp tục ở lại Bayern Munich sau mùa giải này (thay vì về quê nhà chơi bóng). Hợp đồng của Robben với “Hùm xám” sẽ hết hạn vào tháng 6/2018 và có thông tin cho rằng anh tính chuyển sang Trung Quốc thi đấu.

M.U tính mua “quái thú” Tottenham. Tờ Daily Mail cho biết, cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của M.U trong kế hoạch thay thế Michael Carrick giải nghệ vào cuối mùa này là Victor Wanyama. Tiền vệ người Kenya hiện đang không hạnh phúc vì mất vị trí ở Tottenham và “Gà trống” có thể cân nhắc bán “quái thú” của mình với giá 40 triệu bảng.

MỚI - NÓNG