BẢN TIN Thể thao: M.U bí mật theo dõi Griezmann

M.U âm thầm theo dõi Griezmann.
M.U âm thầm theo dõi Griezmann.
TPO - Barcelona lên kế hoạch gia hạn với ter Stegen. Conte cân nhắc khả năng đưa Hart về Chelsea. Balotelli không buồn khi bị ĐT Italia “bỏ rơi”. Guardiola cấm dùng internet tại Man City. Vardy phải chuyển nhà vì bị fan làm phiền...
M.U bí mật cử người theo dõi Griezmann. Theo The Sun, ở trận Atletico Madrid thắng Valencia vừa qua ở La Liga, M.U đã cử chuyên gia săn đầu người của mình đến theo dõi Antoine Griezmann thi đấu. Ở trận này, ngôi sao người Pháp đã bỏ lỡ 1 quả 11m và ghi 1 bàn thắng. Hiện điều khoản phá vỡ hợp đồng của Griezmann lên tới 80 triệu euro.
Barcelona lên kế hoạch gia hạn với ter Stegen. Giới truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, Ban lãnh đạo Barcelona đang có ý định soạn thảo bản hợp đồng mới cho thủ thành Marc-Andre ter Stegen, bất chấp việc tuyển thủ Đức mắc lỗi ngớ ngẩn khiến gã khổng lồ xứ Catalan thua thảm 3-4 trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Celta Vigo hồi rạng sáng qua.
Conte cân nhắc khả năng đưa Hart về Chelsea. HLV Antonio Conte của Chelsea đã bí mật cử người đến theo dõi phong độ của thủ thành Joe Hart trong trận đấu giữa Torino và Fiorentina vào cuối tuần trước. Lúc này, Hart đang được Man City cho Torino mượn với thời hạn 1 năm. Việc Conte quan tâm đến Hart là do Thibaut Courtois nhiều lần úp mở khả năng ra đi trong thời gian tới.
Balotelli không buồn khi bị ĐT Italia “bỏ rơi”. Tiền đạo Mario Balotelli (Nice) cho biết, anh không bất ngờ khi bị HLV Giampiero Ventura gạch tên khỏi danh sách ĐT Italia tham dự vòng loại World Cup 2018. Theo chân sút 26 tuổi, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để mình trở lại khoác áo “Azzurri”.
Guardiola cấm dùng internet tại Man City. HLV của Man City đưa ra lệnh cấm để các học trò tăng cường giao tiếp với nhau, qua đó thúc đẩy tinh thần đoàn kết trong đội. "Pep buộc chúng tôi phải ăn sáng và ăn trưa cùng nhau. Chúng tôi không được dùng internet, bất kể là wifi hay 3G", hậu vệ Pablo Zabaleta tiết lộ trong cuộc phỏng vấn hôm 4/10.
Vardy phải chuyển nhà vì bị fan làm phiền. Theo tờ Daily Mail, tiền đạo Jamie Vardy của Leciester đang lên kế hoạch chuyển nhà sang nơi ở mới. Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc này là do tuyển thủ Anh và gia đình liên tiếp bị các fan hâm mộ làm phiền. Thậm chí, Vardy còn khẳng định rằng, nhiều đêm anh phải thức dậy vì có kẻ nào đó hoặc trẻ con khu Melton Mowbray thuộc vùng Leicestershire (Anh) bấm chuông cửa.
AC Milan chi 30 triệu bảng mua trung vệ thép của Atletico. Tờ Goal khẳng định, AC Milan đang lên kế hoạch nâng cấp hàng thủ bằng trung vệ Godin của Atletico Madrid. Dự kiến ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vào tháng 1 tới đây, đội bóng thành Milan sẽ mang về 2 ngôi sao lớn. AC Milan sẵn sàng chi ra 30 triệu bảng để có được sự phục vụ của trung vệ Godin (Atletico Madrid).
Udinese sa thải HLV Iachini chỉ sau 8 trận nắm quyền. Không lâu sau khi chứng kiến đội nhà thảm bại 0-3 dưới tay Lazio, Ban lãnh đạo Udinese đã sa thải HLV Giuseppe Iachini. Dưới sự chỉ đạo của HLV Iachini, Udinese mới đá 8 trận, trong đó có 3 thất bại ở 4 trận gần đây (trận còn lại hòa). Đây là thành tích khiến các CĐV rất thất vọng.
Barca nguy cơ mất trụ cột vào tay Juventus. Theo Calciomercato, nhà ĐKVĐ Serie A đang bày tỏ sự quan tâm đến tiền vệ Ivan Rakitic của Barcelona. Với mục tiêu tăng cường sức mạnh hàng tiền vệ, “Bà đầm già thành Turin” không chỉ đưa mình Rakitic vào tầm ngắm mà Matuidi (PSG) hay Witsel (Zenit) cũng là những cái tên được Juve theo dõi.
Mourinho phải bán trước khi mua Fonte. BLĐ M.U sẽ chỉ cung cấp tiền cho HLV Jose Mourinho chiêu mộ trung vệ Jose Fonte (Southampton) vào tháng 1 tới nếu như bán được một số cầu thủ không nằm trong kế hoạch của ông. Những cầu thủ đang nằm trong diện thanh lý của Quỷ đỏ gồm: Bastian Schweinsteiger, Memphis Depay, Marcos Rojo và Matteo Darmian.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.