BẢN TIN Thể thao: HLV Pháp nói gì về U20 Việt Nam?

HLV U20 Pháp dè chừng U20 Việt Nam.
HLV U20 Pháp dè chừng U20 Việt Nam.
TPO - Nhà báo Pháp thừa nhận không biết cầu thủ nào của U20 Việt Nam. Yaya Toure muốn treo giày ở Man City. Isco sỉ nhục Pique. Điều kiện Griezmann đến M.U. Arsenal kháng cáo thất bại vụ Koscielny. Giroud lên tiếng chốt tương lai...

HLV Pháp nói gì về U20 Việt Nam? Khi được hỏi về U20 Việt Nam, HLV Ludovic Batelli của U20 Pháp dè chừng: "Tôi không muốn nói nhiều trước khi trận đấu bắt đầu. U20 Việt Nam thực sự là một ẩn số thú vị của giải đấu. Chúng tôi cần phải giải mã được đội bóng này, không thể nói chỉ nhờ may mắn mà họ đến được Hàn Quốc”.

Nhà báo Pháp thừa nhận không biết cầu thủ nào của U20 Việt Nam. Anh Adrien De Calan, một trong ba nhà báo Pháp có mặt tại Hàn Quốc đưa tin về FIFA U20 World Cup nói như vậy về đối thủ U20 Việt Nam ở lượt trận thứ 2. "Tôi cực kỳ ấn tượng với số lượng nhà báo, phóng viên Việt Nam có mặt ở buổi họp báo hôm nay. Có thể do đây là lần đầu tiên Việt Nam có mặt ở World Cup và tôi hiểu là giải đấu này cực kỳ quan trọng với các bạn", Adrien chia sẻ.

Yaya Toure muốn treo giày ở Man City. Tiền vệ Yaya Toure khẳng định, anh muốn kết thúc sự nghiệp ở Man City. Bản giao kèo của tuyển thủ Bờ Biển Ngà và “The Citizens” đáo hạn vào Hè 2017, nhưng đôi bên vẫn chưa ngồi vào bàn đàm phán gia hạn.

Isco sỉ nhục Pique. Ngay sau chiến thắng 2-0 trước Malaga, dàn sao Real đã leo lên xe bus đi thẳng tới quảng trường Cibeles để diễu hành ăn mừng danh hiệu. Trong quá trình diễn ra lễ ăn mừng, Isco đã có hành động sỉ nhục Pique khi nhại lại câu hát của các VĐV: "Thằng khốn Pique, hãy ra mà cúi đầu chào tân vương đi".

Điều kiện Griezmann đến M.U. Theo chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha, Guillem Balague thì Griezmann chỉ rời Atletico Madrid đến M.U nếu “Quỷ đỏ” giành vé tham dự Champions League mùa tới. Trước đó, tiền đạo người Pháp cho biết anh có đến 60% khả năng cập bến Old Trafford. Mức giá của Griezmann trên thị trường chuyển nhượng vào khoảng 70 triệu bảng.

Arsenal kháng cáo thất bại vụ Koscielny. Ngày hôm qua, LĐBĐ Anh (FA) đã từ chối đơn kháng cáo của Arsenal về chiếc thẻ đỏ của Koscielny trong trận đấu với Everton. Điều đó có nghĩa rằng trung vệ người Pháp sẽ lỡ hẹn với trận chung kết FA Cup gặp Chelsea vào cuối tuần này. HLV Arsene Wenger đã tỏ rõ sự không vui trước thông tin này.

Giroud lên tiếng chốt tương lai. Giroud khẳng định bản thân anh vẫn sẽ tôn trọng bản hợp đồng với Arsenal và bày tỏ mong muốn được lên ngôi vô địch cùng Pháo thủ trong thời gian tới. “Tôi vẫn còn 2 năm hợp đồng với đội. Ngoại hạng Anh ngày càng trở nên khốc liệt. Có đến 5-6 đội bóng sẵn sàng đua vô địch. Đó là lý do vì sao tôi vẫn muốn tiếp tục ở lại đây và chinh phục các danh hiệu.”

Pique bầu chọn cho Buffon giành Quả bóng Vàng. Trung vệ Gerard Pique (Barcelona) cho rằng, trung vệ Gianluigi Buffon (Juventus) đứng đáng nhận danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2017. Đồng thời, tuyển thủ Tây Ban Nha cũng ủng hộ “Bà đầm già” đánh bại Real Madrid để lên ngôi vô địch Champions League.

Kante không phải tiền đánh chặn tốt nhất Premier League. Dù tiền vệ người Pháp thâu tóm cả 3 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc được trao bởi những tổ chức uy tín, tuy nhiên theo thống kê tiền vệ Idrissa Gueye của Everton mới là cầu thủ tắc bóng hiệu quả nhất Premier League mùa này. Cụ thể, dù thi đấu ít hơn 2 trận nhưng tiền vệ của Everton đã có tổng cộng 136 lần tắc bóng so với 127 lần của Kante.

Cựu vô địch MotoGP qua đời vì tai nạn xe đạp. Nhà vô địch MotoGP - Nicky Hayden vừa qua đời vì bị ô tô tông trúng khi đang đi xe đạp. Trước đó, vào ngày 17.5 vừa qua, khi đang đạp xe trên phố, anh đã bị một chiếc ô tô tông phải và dính khá nhiều vết thương nghiêm trọng. Dù đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng Nicky vẫn không thể qua khỏi.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.