BẢN TIN Thể thao: HLV A.Riedl 'ngả mũ' trước U23 Việt Nam

HLV Alfried Riedl ngưỡng mộ thành tích của U23 Việt Nam.
HLV Alfried Riedl ngưỡng mộ thành tích của U23 Việt Nam.
TPO - HLV Jurgen Klopp bị cảnh báo. Neymar thật sự sẽ đến Real. HLV Barca không bận tâm về cuộc khủng hoảng của Real. HLV Lê Thụy Hải tin U23 Việt Nam. Aubameyang sẽ ra sân. Monaco tranh sao trẻ với Juventus…

HLV Alfried Riedl "ngả mũ" trước U23 Việt Nam. Cựu HLV của bóng đá Việt Nam, ông Alfried Riedl thừa nhận rất thán phục tinh thần thi đấu của tuyển U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2018. "Thực sự, U23 Việt Nam là đội bóng mạnh, có đẳng cấp và cả may mắn nữa. Đây là giải đấu châu lục chứ không chỉ có các đội Đông Nam Á nhưng U23 Việt Nam đã đi tới trận chung kết. U23 Việt Nam có tinh thần và may mắn trên loạt 11m".

HLV Jurgen Klopp bị cảnh báo. Cựu tiền đạo lừng danh của Liverpool, John Toshack cho hay: "Klopp dường như là 1 người hạnh phúc, vui vẻ ở Đức. Nhưng tôi nghĩ năm nay hoặc cuối mùa giải tới, bạn cần phải có danh hiệu. Nếu không, với bóng đá ngày nay, họ sẽ thay đổi 1 lần nữa. Chưa kể, bóng đá Anh luôn vô cùng khắc nghiệt”.

Neymar thật sự sẽ đến Real. Nhà báo “huyền thoại” người Brazil, Ulisses Costa vừa khẳng định Neymar sẽ đến với Real Madrid. Sở dĩ Costa được gọi là huyền thoại bởi trước đó, ông chính là người đầu tiên tiết lộ việc Neymar rời Barca để đến với PSG. Costa cũng chính là người đưa tin HLV Tite dẫn dắt đội tuyển Brazil mà sau đó đã trở thành sự thực.

CĐV Real muốn Guti thay Zidane. Sau khi thăm dò ý kiến của hơn 30 nghìn người hâm mộ Real Madrid trên Twitter, khá bất ngờ với cái tên họ muốn trở thành HLV của Kền kền trắng nếu Zidane bị sa thải. Đó là huyền thoại Guti, vượt qua cả 2 chiến lược gia danh tiếng là Joachim Low (đội tuyển Đức) và Mauricio Pochettino (Tottenham).

HLV Barca không bận tâm về cuộc khủng hoảng của Real. HLV Ernesto Valverde khẳng định, Real Madrid khủng hoảng thời gian gần đây là điều dĩ nhiên vì họ vừa trải qua 2 mùa giải thành công. Đồng thời, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh bản thân không quá quan tâm tới điều này mà chỉ muốn dồn sức vào Barcelona.

HLV Lê Thụy Hải tin U23 Việt Nam. Trước thềm trận chung kết U23 châu Á, chiến lược gia người Hà Đông nói: "Trong mọi hoàn cảnh các cầu thủ cần giữ khát khao chiến thắng. Tôi luôn đánh giá cao niềm tin chiến thắng của U23 Việt Nam. Nếu họ cứ tự tin như vượt qua vòng bảng, tự tin như vượt qua Iraq và Qatar thì sẽ vượt qua ngọn núi cao nhất U23 Uzbekistan chiều nay".

Aubameyang sẽ ra sân. Arsenal đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc chiêu mộ Aubameyang bởi sự cứng rắn từ phía Dortmund. Mới đây, đội bóng vùng Ruhr đã điền tên anh vào danh sách thi đấu cho trận gặp Freiburg. Theo Bild, HLV của Dortmund, Peter Stoger còn quyết định sẽ cho chân sút người Gabon ra sân ngay từ đầu trong trận đấu này.

Monaco tranh sao trẻ với Juventus. Theo chuyên gia chuyển nhượng uy tín Gianluca Di Marzio, Monaco đã đề nghị 30 triệu euro (20 triệu kèm 10 triệu phụ phí) cho tiền đạo 16 tuổi của Genoa, Pietro Pellegri. Trước đó, Juventus chỉ đồng ý 20 triệu euro (đã kèm phụ phí) cho sao mai hàng đầu Italia này.

B.Bình Dương quyết chiêu mộ Quang Hải. Với màn trình diễn sáng chói trong màu áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã lọt vào “tầm ngắm” của nhiều CLB ở châu Á. HLV Trần Minh Chiến khẳng định, bằng mọi giá ông sẽ đưa tiền vệ này từ Hà Nội FC về B.Bình Dương. Dĩ nhiên, đội bóng Thủ đô sẽ không dễ dàng để cầu thủ sinh năm 1997 này ra đi.

Chelsea mời lại Ancelotti, tính thay Conte. Thất bại trước Arsenal ở bán kết League Cup, Chelsea đứng trước nguy cơ trắng tay ở mùa giải này. Trước tình thế khẩn cấp, BLĐ Chelsea đang liên hệ để đưa HLV Carlo Ancelotti trở lại Stamford Bridge. Ông Ancelotti từng đẫn dắt Chelsea 2 mùa, hiện đang thất nghiệp sau khi bị Bayern Munich sa thải.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.