BẢN TIN Thể thao: Cựu HLV Chelsea bất ngờ tái xuất tại Anh

Di Matteo dẫn dắt Aston Villa kể từ mùa tới.
Di Matteo dẫn dắt Aston Villa kể từ mùa tới.
TPO - HLV Ayman Al Hakim khẳng định ĐT Syria chỉ chơi với 30% khả năng. HLV Hoàng Anh Tuấn không tạo sức ép cho học trò. Depay không trách móc Van Gaal. Pellegrini tính chuyện nghỉ hưu. Sao Bayern Munich bị phân biệt chủng tộc. Ronaldo xây khách sạn 5 sao tại Morocco.
Cựu HLV Chelsea bất ngờ tái xuất tại Anh. Roberto di Matteo, cựu HLV Chelsea và là người từng giúp đội bóng này đoạt Champions League, vừa bất ngờ nhận lời dẫn dắt Aston Villa kể từ mùa tới thay cho Remi Garde. Nhiệm vụ của chiến lược gia người Italia sẽ là giúp đội chủ sân Villa Park trở lại Premier League trong mùa giải 2017/2018.
HLV Ayman Al Hakim khẳng định ĐT Syria chỉ chơi với 30% khả năng. Bước vào phòng họp báo sau trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam với ĐT Syria, HLV Ayman Al Hakim của ĐT Syria cho biết, ông rất thất vọng với kết quả thua 0-2, đồng thời nhấn mạnh, có lẽ các học trò của ông chỉ chơi với 30% thực lực.
HLV Hoàng Anh Tuấn không tạo sức ép cho học trò. HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ, ông không đặt gánh nặng về thành tích cho các tuyển thủ U21 Việt Nam tại giải Nations Cup 2016 sắp tới. Theo chiến lược gia người Khánh Hoà, bản thân chỉ muốn các học trò cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhằm phục vụ cho giải U19 Đông Nam Á và VCK U19 châu Á 2016.
Depay không trách móc Van Gaal. Khi mới đến M.U, Depay từng được HLV Van Gaal hết sức cưng chiều. Anh cũng nhận vinh dự lớn lao, khoác áo số 7 huyền thoại của đội bóng. Nhưng chỉ thời gian đầu chơi tốt, Depay dần mờ nhạt và liên tục bị đẩy lên ghế dự bị. Đáng lẽ phải oán trách Van Gaal thì cựu sao PSV Eindhoven lại cảm thông và không trách móc gì.
Pellegrini tính chuyện nghỉ hưu. HLV Manuel Pellegrini cho biết, ông sẽ nghỉ hưu nếu không thể tìm được một bến đỗ ưng ý trong thời gian tới. Kết thúc mùa giải 2015-2016, chiến lược gia người Chile đã chính thức nói lời chia tay với Man City để nhường chỗ cho người đồng nghiệp Pep Guardiola.
Sao Bayern Munich bị phân biệt chủng tộc. Trong một bài trả lời phỏng vấn mới đây, Phó chủ tịch đảng cực hữu Đức (AFD) - Alexander Gauland cho biết, ông không muốn sống bên cạnh trung vệ Jerome Boateng của Bayern Munich. Trước những lời tuyên bố mang đầy tính phân biệt chủng tộc, rất nhiều người đã tỏ ra vô cùng bức xúc và thẳng thừng chỉ trích người đứng đầu đảng cực hữu. 
Ronaldo xây khách sạn 5 sao tại Morocco. Ước mơ trở thành ông chủ một khách sạn hạng sang đang được Cristiano Ronaldo dần hiện thực hóa. Cùng bắt tay hợp tác với một số đối tác, CR7 đang hăm hở cho xây dựng khách sạn đẳng cấp 5 sao tại Marrakech (Morocco)… Dự kiến, dự án này sẽ ngốn của Ronaldo số tiền lên tới 75 triệu euro.
Thủ môn số 1 của Real Madrid bị loại khỏi Copa America. LĐBĐ Costa Rica và lãnh đạo Real Madrid đã đạt được thỏa thuận gạch tên Keylor Navas khỏi danh sách ĐT Costa Rica dự Copa America 2016. Lý do là vì thủ thành 29 tuổi này đã dính phải chấn thương gót chân trong trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Atletico Madrid cách đây ít ngày.
Không được dự Euro, Walcott điên cuồng tập luyện. Chấn thương triền miên ở mùa giải vừa qua khiến Walcott ra sân không quá nhiều, đa phần là từ ghế dự bị hoặc ở những trận ít ý nghĩa. Vì lẽ đó, anh mất suất dự Euro 2016 là dễ hiểu. Buồn bã, thần đồng một thời của bóng đá Anh chỉ còn cách rèn thể lực chờ mùa mới.
James Milner xuất sắc thứ 5 Euro 2016. Theo tính toán của hệ thống UEFA rankings tool, tiền vệ người Anh là cầu thủ xuất sắc nhất năm Euro 2016. Mùa vừa qua, Milner chính là nhân tố chủ chốt trong đội hình Liverpool. Cristiano Ronaldo được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu ở Pháp trong khi Ibrahimovic đứng thứ 2.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.