Bản tin Thể thao: CLB Nhật xem xét chiêu mộ Công Vinh, Công Phượng

HLV Masami Ihara rất quan tâm tới các cầu thủ Việt Nam.
HLV Masami Ihara rất quan tâm tới các cầu thủ Việt Nam.
TPO - HLV Avispa Fukuoka quyết tâm đánh bại ĐT Việt Nam. Obi Mikel tính chuyện chia tay Chelsea. Real Madrid thất bại thảm hại trong việc dụ dỗ Neymar. Man City đón hung tin từ Bravo. Suarez muốn hội ngộ đồng nghiệp cũ Johnson...
CLB Nhật xem xét chiêu mộ Công Vinh, Công Phượng. Trước câu hỏi liệu có mong muốn bổ sung nguồn cầu thủ chất lượng từ bóng đá Việt Nam, HLV Masami Ihara của CLB Avispa Fukuoka FC chia sẻ: "Điều này lãnh đạo đội bóng cũng đã nghĩ đến. Sau trận đấu với ĐT Việt Nam, nếu xem xét thấy những cầu thủ chất lượng của bóng đá Việt Nam như Công Vinh, Công Phượng, Tuấn Anh... phù hợp thì chúng tôi sẽ có những phương án tiếp cận”.
HLV Avispa Fukuoka quyết tâm đánh bại ĐT Việt Nam. Trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập đầu tiên trên sân Cần Thơ chiều qua (10/11), HLV trưởng Masami Ihara tỏ ra khá tự tin vào thực lực của Avispa Fukuoka FC, đồng thời không ngần ngại tuyên bố mục tiêu của đội bóng đến từ J-League là giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam trong trận giao hữu vào ngày 12/11 tới.
Obi Mikel tính chuyện chia tay Chelsea. Tiền vệ John Obi Mikel thừa nhận, anh sẽ xem xét việc chia tay Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới nhằm tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn. Ở mùa giải này, cầu thủ 29 tuổi chưa được HLV Antonio Conte cho ra sân phút nào. Hiện West Brom rất quan tâm tới Obi Mikel.
Real Madrid thất bại thảm hại trong việc dụ dỗ Neymar. Trên tờ Mundo Deportivo, bố của Neymar nói về việc Real Madrid đã cố gắng thế nào để dụ Neymar rời Barcelona, trước khi ngôi sao người Brazil gia hạn hợp đồng đến tận năm 2021. Theo đó, khi bị hét giá 190 triệu euro tiền giải phóng hợp đồng cộng với khoản thuế cho số tiền trên, Real đã lè lưỡi mà bỏ cuộc.
Man City đón hung tin từ Bravo. Theo Goal, thủ thành Claudio Bravo đã bị chấn thương đầu gối trong trận ĐT Chile hòa ĐT Colombia 0-0 ở vòng bảng World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ diễn ra hồi rạng sáng nay. Hiện tại, tình hình thương tích của “người gác đền” 33 tuổi chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, đây không phải là thông tin vui vẻ gì cho Man City.
Suarez muốn hội ngộ đồng nghiệp cũ Johnson. Luis Suarez (Barcelona) rất muốn Glen Johnson (Stoke City) chọn đội bóng xứ Catalan là điểm đến tiếp theo sau khi có tin một CLB La Liga muốn chiêu mộ. Suarez và Johnson từng rất thân nhau khi còn thi đấu cho Liverpool. Glen Johnson hiện đã 32 tuổi và không còn ở đỉnh cao phong độ.
Premier League hướng tới kỷ lục ghi bàn ở Premier League. Liverpool không chỉ hướng đến chức vô địch Premier League mùa giải 2016/17 mà còn muốn đánh bại kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa của Chelsea. Kỷ lục hiện tại đang là 103 bàn thắng do Chelsea lập được ở mùa giải 2009/10 mà họ vô địch. Hiện tại, sau 11 trận, Liverpool đang dẫn đầu với 26 điểm và đã ghi tới 30 bàn.
HLV Hữu Thắng mong ĐT Việt Nam “may mắn” trước CLB Avispa Fukuoka. Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu giao hữu cuối cùng trước thềm AFF Cup 2016 gặp CLB Avispa Fukuoka, HLV Hữu Thắng khẳng định đội tuyển sẽ đá hết mình vì người hâm mộ và cầu mong sự may mắn ở trận đấu này.
Barca nhận tin xấu trước El Clasico. Umtiti đã bị đứt cơ bắp đùi trái ở đợt lên tuyển Pháp nên sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần. Điều đó cũng đồng nghĩa trung vệ này có khả năng lớn sẽ không thể ra sân ở trận El Clasico với kình địch Real Madrid vào ngày 3/12 tới. HLV Luis Enrique còn đang mất 4 hậu vệ vì chấn thương là Jeremy Mathieu, Aleix Vidal, Gerard Pique và Jordi Alba.
FIFA từ chối Xứ Wales. Các cầu thủ Xứ Wales sẽ không được phép mặc trang phục thi đấu có hình bông hoa đỏ trên ngực ở trận đấu gặp Serbia vào đêm mai. FIFA đã từ chối đề nghị của Xứ Wales, trong khi Anh và Scotland có thể bị phạt sau khi xác nhận sẽ đeo băng đen và bông hoa đỏ để tưởng niệm các binh sĩ đã ngã xuống trong chiến tranh thế giới thứ nhất.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.