Bản tin Thể thao: Chốt thời điểm M.U bổ nhiệm Mourinho làm HLV

Mourinho sẽ chính thức trở thành HLV của M.U vào ngày mai (27/5).
Mourinho sẽ chính thức trở thành HLV của M.U vào ngày mai (27/5).
TPO - Mourinho thúc giục M.U gia hạn với Carrick. Barcelona bất ngờ tống 2 “công thần” Nam Mỹ tới Juventus. Xong Xhaka, Arsenal nhắm “bom tấn” tiếp theo. HLV Hữu Thắng mong ngóng Xuân Trường. Mourinho lập mưu “cướp” nhân vật quyền lực thứ 2 ở Real Madrid.
Chốt thời điểm M.U bổ nhiệm Mourinho làm HLV. M.U sẽ chính thức xác nhận việc bổ nhiệm Jose Mourinho vào băng ghế huấn luyện vào ngày mai (27/5), sau khi thông qua các điều khoản cá nhân trả lương 10 triệu bảng/năm và bản hợp đồng 3 năm với cựu HLV của Chelsea. Trước đó, giữa hai bên đã gặp chút khúc mắc về bản quyền hình ảnh.
Mourinho thúc giục M.U gia hạn với Carrick. Sau khi nhận lời dẫn dắt M.U, HLV Jose Mourinho đã quyết định biến tiền vệ kỳ cựu Michael Carrick trở thành bản hợp đồng đầu tiên của ông tại sân Old Trafford. Theo đó, ông đã có ít nhất 2 lần thúc giục lãnh đạo M.U sớm gia hạn hợp đồng thêm 1 mùa giải nữa với tiền vệ 34 tuổi người Anh.
Barcelona bất ngờ tống 2 “công thần” Nam Mỹ tới Juventus. Mùa giải vừa khép lại, Barcelona đã lập tức ra tay thanh lọc đội hình. Theo đó, họ vừa quyết định tống hai lão tướng là Dani Alves và Javier Mascherano sang Juventus theo những bản hợp đồng chuyển nhượng tự do. Alves năm nay 33 tuổi, còn Mascherano cũng đã bước sang tuổi 31.
Xong Xhaka, Arsenal nhắm “bom tấn” tiếp theo. Arsenal đã gửi tới Juventus lời đề nghị trị giá 28 triệu bảng dành cho Alvaro Morata. Họ hy vọng, ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ trở thành “bom tấn” tiếp theo tại sân Emirates, sau tân binh trị giá 30 triệu bảng Granit Xhaka. Tuy vậy, khả năng Arsenal thành công vụ Morata là không cao do phía Juventus đòi tới 60 triệu bảng.
HLV Hữu Thắng mong ngóng Xuân Trường. HLV Nguyễn Hữu Thắng tin rằng, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu tốt hơn nếu có được sự phục vụ của tiền vệ Lương Xuân Trường. Ít ngày nữa, cầu thủ người Tuyên Quang sẽ từ Hàn Quốc về nước để tham gia hàng loạt trận giao hữu sắp tới của ĐT Việt Nam, trong đó có trận giao hữu với ĐT Syrie.
Chelsea săn hậu vệ Serie A. Hàng thủ Chelsea đang rất mỏng manh khi Terry đã 35 tuổi và chưa có sự thay thế xứng đáng. Chính bởi vậy, HLV Conte đang hướng sự chú ý đến Serie A. Cụ thể, Chelsea nhắm Manlolas (Roma) và Koulibaly (Napoli). Được biết, để có thể sở hữu hai hậu vệ chất lượng này, The Blues phải chi không dưới 50 triệu bảng.
Mourinho lập mưu “cướp” nhân vật quyền lực thứ 2 ở Real Madrid. Theo The Sun, Jose Mourinho muốn lôi kéo Giám đốc Thể thao của Real Madrid là Jose Angel Sanchez theo chân ông sang M.U. Sanchez được coi là người đàn ông quyền lực thứ 2 ở Bernabeu, khi đã giúp “Los Blancos” xây dựng đội hình “Galactico” gồm toàn những tên tuổi lừng danh trong suốt 16 năm qua dưới thời Chủ tịch Florentino Perez.
Ranieri lo lắng về tương lai của Leicester City. Trong buổi phỏng vấn mới đây, HLV Claudio Ranieri đã không ngần ngại thừa nhận, mùa bóng tới sẽ rất khó khăn với Leicester City khi Premier League xuất hiện thêm hàng loạt “thuyền trưởng” lừng danh như Pep Guardiola, Antonio Conte hay Jose Mourinho.
Syria mang ‘hàng xịn’ đấu Việt Nam. HLV trưởng Ayman Alhakim vừa chính thức chốt danh sách 21 tuyển thủ sẽ qua Việt Nam đã giao hữu. Theo đó, đây đều là những cái tên nổi bật của ĐT Syria ở thời điểm hiện tại. Có thể kể ra tiền đạo Sanharib Malki Sabah (CLB Kasımpasa – Thổ Nhĩ Kỳ), Ahmad Al Douni (Al-Riffa – Bahrain), Abdul Fattah Al Agha (Baghdad FC – Iraq).
Tân binh Arsenal được sánh với Pirlo. Cựu Pháo thủ, Johan Djourou đã lên tiếng chúc mừng Arsenal khi đội bóng cũ của anh hoàn tất thủ tục chiêu mộ tiền vệ Granit Xhaka. Theo đánh giá của Djourou, Xhaka có khả năng chuyền bóng chính xác như Andrea Pirlo. Bên cạnh đó, anh còn hết lời ca ngợi kĩ năng tắc bóng và tổ chức của tiền vệ người Thụy Sỹ.
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.