Bản tin Thể thao 7H: M.U 'tống cổ' 2 trợ lý của David Moyes

Phil Neville phải ra đi theo David Moyes.
Phil Neville phải ra đi theo David Moyes.
TPO - Văn Quyến lập cú đúp đưa V.Ninh Bình vào tứ kết AFC Cup. HLV Del Bosque gọi Torres, bỏ rơi Isco.Adnan Januzaj có tên trong thành phần ĐT Bỉ. Tottenham sa thải Tim Sherwood... Liên tục cập nhật thông tin thể thao mới nóng trong ngày.

Văn Quyến lập cú đúp đưa V.Ninh Bình vào tứ kết AFC Cup. Dù gặp nhiều khó khăn về lực lượng nhưng Vissai Ninh Bình vẫn quyết tâm thi đấu hết mình ở vòng knock-out AFC Cup 2014 – vừa để có cơ hội tiến sâu tại giải, vừa để làm quà chia tay người hâm mộ. 90 phút đã khép lại một cách viên mãn. Văn Quyến lập cú đúp giúp V.Ninh Bình đánh bại Churchill Brothers 4-2.


Chelsea gia hạn hợp đồng với Terry. Ban lãnh đạo Chelsea đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với John Terry. Trung vệ đội trưởng người Anh vẫn sẽ nhận mức lương vào khoảng 150.000 bảng/tuần. Rio Ferdinand vừa hết hợp đồng với M.U và bây giờ Terry chính là trung vệ hưởng lương cao nhất Premier League.


HLV Del Bosque gọi Torres, bỏ rơi Isco. Tối qua, HLV Vicente Del Bosque đã công bố đội hình sơ bộ 30 cầu thủ Tây Ban Nha chuẩn bị cho VCK World Cup 2014. Ba sự vắng mặt đáng chú ý là Isco, Arbeloa và Diego Lopez, đều của Real Madrid. Trong khi đó, Fernando Torres lại bất ngờ có tên. Mùa giải vừa qua, Torres đã chơi rất mờ nhạt trong màu áo Chelsea.


Adnan Januzaj có tên trong thành phần ĐT Bỉ. HLV Marc Wilmots đã điền tên Adnan Januzaj vào danh sách sơ bộ 30 cầu thủ Bỉ chuẩn bị cho VCK World Cup 2014. Đây là phần thưởng mà Wilmots muốn giành tặng cho tài năng trẻ của M.U sau một mùa giải thăng tiến chóng mặt và một mực trung thành với ĐT Bỉ. Trước đây từng có tin, Januzaj định khoác áo ĐT Anh.


VFF thưởng V.Ninh Bình 150 triệu đồng vì thành tích ở AFC Cup 2014. Sau trận thắng 4-2 trước Churchill Brothers ở vòng 1/8, V.Ninh Bình tiếp tục đón nhận tin vui khi VFF quyết định“thưởng nóng” cho họ 150 triệu đồng.Đây là lần thứ 2 V.NB được VFF thưởng nhờ việc có thành tích thi đấu tốt ở đấu trường châu lục. Trước đó, chiến thắng 4-1 trên sân của Yangon Utd ở lượt cuối vòng bảng của V.NB cũng giúp họ nhận được mức thưởng tương tự từ VFF.


Tottenham sa thải Tim Sherwood. HLV Tim Sherwood của Tottenham đã bị sa thải chỉ sau 6 tháng tại vị. Thông tin đã được thông báo trên trang chủ của Spurs. “Chúng tôi bổ nhiệm Tim vào giữa mùa vì ông ấy hiểu rõ CLB và các cầu thủ”, Chủ tịch Levy nói. “Chúng tôi đã đồng ý với ông ấy một hợp đồng 18 tháng, có điều khoản cho phép chấm dứt vào cuối mùa này, và bây giờ chúng tôi dùng sự lựa chọn của mình”.


Pique trở lại trận Atletico Madrid. Một tin rất vui với Barcelona là Gerard Pique đã có thể trở lại tập luyện đầy đủ. Pique gặp chấn thương hông cuối tháng 2 và khiến cho vị trí trung vệ của đội bóng khủng hoảng hơn bao giờ hết. Chấn thương trong giai đoạn quyết định của Pique ảnh hưởng không nhỏ đến việc Barcelona mất Cúp nhà Vua và bị loại khỏi Champions League.


M.U “tống cổ” 2 trợ lý của David Moyes. Theo tiết lộ của tờ Daily Mail (Anh), lãnh đạo M.U vừa quyết định dọn dẹp “tàn dư” của David Moyes bằng việc “tống cổ” hai người trợ lý của ông gồm Phil Neville và Chris Woods. Trường hợp của Chris Woods thì không phải bàn cãi, nhưng Phil Neville thì lại khiến không ít người bất ngờ. Dù gì cựu tiền vệ người Anh cũng là thành viên của “Thế hệ vàng 92” và rất được trọng vọng tại Old Trafford.


Robben và Van Persie chắc chắn tới World Cup. Mới đây HLV Van Gaal của ĐT Hà Lan khẳng định Robben và Van Persie sẽ có tên trong danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK bóng đá Thế giới. Ngoài ra, ông này cũng tiết lộ sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ trong danh sách 30 tuyển thủ ở đợt tập trung tới. Và nếu gây được ấn tượng ông sẽ đưa tới Brazil. Đáng ngạc nhiên hơn cả, đó chính là việc Van Gaal tiết lộ Hà Lan sẽ chơi bóng với sơ đồ 5-3-2.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.