Bản tin Thể thao 7H: Baines trầm cảm vì lời mời của M.U

Hậu vệ Leighton Baines
Hậu vệ Leighton Baines
TPO - Everton không thể cản nổi Man City. Fulham và Cardiff City chính thức xuống hạng. Napoli vô địch Coppa Italia. Coentrao gia hạn với Real Madrid... Liên tục cập nhật thông tin thể thao mới nóng trong ngày.

Everton không thể cản nổi Man City. Man City tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ vô địch Premier League mùa này khi đánh bại Everton với tỷ số 3-2 tại Goodison Park. Barkley mở tỷ số cho Everton nhưng sự tỏa sáng của Aguero và Dzeko (cú đúp) đã giúp đội dẫn dẫn lại 3-1. Những nỗ lực của Everton chỉ có thể giúp họ gỡ thêm 1 bàn. Với 3 điểm, Man City đã qua mặt Liverpool chiếm lấy ngôi đầu (cùng có 30 điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại).


Fulham và Cardiff City chính thức xuống hạng. Cũng ở vòng 37 Premier League, Cardiff City đã để thua 0-3 trên sân của Newcastle, còn Fulham gục ngã 1-4 trên sân của Stoke City.Với kết quả này, cả hai đã chính thức xuống hạng. Một mùa giải buồn cho cả Cardiff City và Fulham. Đầu mùa giải, Cardiff City từng chi tới 50 triệu bảng cho chuyển nhượng.


Barcelona bị cầm chân. Vòng 36 La Liga, Barcelona tiếp Getafe trên sân nhà Nou Camp và có bàn dẫn trước do công của Messi. Tuy nhiên, sự lơ là của hàng thủ đã khiến họ phải trả giá đắt. Lafita lập cú đúp, trong đó có bàn thắng ở phút 90+2 để giúp Getafe ra về với kết quả 2-2. Chỉ có 1 điểm, Barca đã gần như hết cơ hội bảo vệ ngôi vô địch.


Napoli vô địch Coppa Italia. Chiến thắng 3-1 trước Fiorentina trong trận chung kết Coppa Italia đêm qua, đã giúp Napoli có danh hiệu ở mùa giải năm nay. Lorenzo Insigne lập cú đúp để giúp Napoli vượt lên dẫn 2-0. Tới phút 28, Juan Vargas gỡ lại 1 bàn cho Fiorentina. Tuy nhiên, đúng phút cuối cùng của trận đấu, Dries Mertens đã dập tắt hy vọng của Fiorentina bằng bàn ấn định tỷ số 3-1.


Ryan Giggs thất vọng khi M.U thua Sunderland. “Cú đấm” duy nhất của Larsson ở phút 30 đã khiến M.U không thể gượng dậy trong phần còn lại của trận đấu. Thắng Quỷ đỏ 1-0, Sunderland đã tiến một bước dài trên con đường trụ hạng. Về phía M.U, HLV Ryan Giggs rất thất vọng sau trận đấu và khẳng định các cầu thủ đã chơi một trận cầu tệ hại.


Baines đau đầu vì lời mời của M.U. Hậu vệ Leighton Baines tiết lộ anh từng bị trầm cảm sau khi nhận được sự quan tâm từ phía M.U hồi mùa Hè năm ngoái. Everton và “Quỷ đỏ” liên tục phơi mặt trên báo chí chỉ vì sự đi hay ở của tuyển thủ Anh này. Baines hiện vẫn đang nằm trong tầm ngắm của M.U nhưng anh vẫn không có ý định rời Everton.


Inter vẫn chưa buông tha Dzeko. Bất chấp việc HLV Manuel Pellegrini tuyên bố Edin Dzeko không phải để bán, Inter Milan vẫn gửi đến Man City lời đề nghị chuyển nhượng trị giá 20 triệu euro dành cho chân sút người Bosnia. Hiện hàng công của Man City đang rất chật với 4 cái tên: Negredo, Aguero, Dzeko, Jovetic cạnh tranh 2 suất đá chính.


Chưa chính thức ngồi vào “ghế nóng” Barcelona, nhưng Luis Enrique đã ngắm Carles Puyol cho vị trí trợ lý số 1. Tham gia vào thành phần Ban huấn luyện đội chủ sân Nou Camp cũng là nguyện vọng của trung vệ 35 tuổi này. Theo như cuộc họp mới nhất từ Ban lãnh đạo Barcelona, gần như chắc chắn khi mùa giải năm nay khép lại, HLV Martino sẽ rời ghế.


Coentrao gia hạn với Real Madrid. Tờ El Confidencial khẳng định, Ban lãnh đạo Real Madrid đã lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với hậu vệ Fabio Coentrao. Động thái này cũng đồng nghĩa cơ hội để M.U giành chữ ký cầu thủ người Bồ Đào Nha cạn dần. Được biết, Real muốn giữ Coentrao như phần thưởng cho những đóng góp của anh trong vài tuần qua.


HLV Wenger kêu gọi UEFA phạt thật nặng Man City. HLV Arsene Wenger vừa kêu gọi Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) nghiêm khắc trừng phạt Man City nếu đã xác định CLB này nằm trong nhóm vi phạm luật công bằng tài chính (FFP). Theo tiết lộ từ UEFA, trong 2 mùa giải nhất, mùa nào Man City cũng báo lỗ và đều vượt mốc cho phép.

MỚI - NÓNG