BẢN TIN Thể thao 19H: Việt Nam vượt chỉ tiêu ở SEA Games

Ánh Viên là VĐV thi đấu thành công nhất của Việt Nam tại SEA Games 28.
Ánh Viên là VĐV thi đấu thành công nhất của Việt Nam tại SEA Games 28.
TPO - AC Milan chính thức sa thải Filippo Inzaghi. Lionel Messi từ chối nhận danh hiệu “Cầu thủ hay nhất trận”. Boca Juniors thừa nhận bắt đầu đàm phán với Tevez.
Đoàn thể thao Việt Nam vượt chỉ tiêu huy chương SEA Games. Tại SEA Games 28, đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 73 HCV, trong khi chỉ tiêu đặt trước khi tham dự đại hội là 50 đến 60 HCV, qua đó lọt vào tốp 3 trên bảng tổng sắp huy chương. Ngoài ra, các VĐV Việt Nam cũng thi đấu tốt ở các môn thuộc hệ thống Olympic, giành tổng cộng 64 trong tổng số 73 HCV.
Trả Barcelona 3 triệu bảng, Everton có Gerard Deulofeu. Ban lãnh đạo Barcelona đã đồng ý chi ra 3 triệu bảng để mang Gerard Deulofeu trở lại đội bóng. Chân sút 21 tuổi người Tây Ban Nha từng thi đấu ở sân Goodison Park theo dạng cho mượn ở mùa 2013/2014 và nhận được rất nhiều thiện cảm từ HLV Roberto Martinez.
AC Milan chính thức sa thải Filippo Inzaghi. Vào sáng nay, Ban lãnh đạo AC Milan đã chính thức thông báo sa thải đối với HLV Filippo Inzaghi, chấm dứt mối lương duyên kéo dài chỉ chưa đầy 1 năm giữa hai bên. Hiện có 2 gương mặt đang được nhắm cho “chiếc ghế nóng” là Sinisa Mihajlovic và Carlo Ancelotti, cựu HLV của Real Madrid.
Lionel Messi từ chối nhận danh hiệu “Cầu thủ hay nhất trận”. Thất vọng vì Argentina bị Paraguay cầm hòa 2-2 trong trận mở màn Copa America 2015, Lionel Messi đã từ chối nhận danh hiệu “Cầu thủ hay nhất trận” từ Ban tổ chức. Ở trận này, Messi mở tỷ số và sau đó kiến tạo để Aguero nhân đôi cách biệt. Nhưng vào hiệp 2, Paraguay đã ghi liền 2 bàn thắng.
Boca Juniors thừa nhận bắt đầu đàm phán với Tevez. Lãnh đạo CLB Boca Juniors xác nhận, họ đã cử đại diện tới Chile để gặp gỡ Carlos Tevez và đề nghị tiền đạo 31 tuổi này trở lại Argentina thi đấu. Tevez vừa có một mùa giải chói sáng trong màu áo Juventus, tuy nhiên anh lại không muốn gia hạn tiếp, mà muốn chuyển tới một môi trường mới.
Bayern Munich đón tân binh đầu tiên. Nhà ĐKVĐ Bundesliga đã có bản hợp đồng đầu tiên khi chiêu mộ thành công thủ thành Sven Ulreich từ Stuttgart. Thông tin trên mới được Bayern Munich công bố trên trang chủ. Cụ thể, thủ thành Sven Ulreich đã hoàn tất thủ tục cập bến Allianz Arena từ Stuttgart với bản hợp đồng 3 năm có thời hạn tới hết tháng 6/2018.
Bóng chuyền nam đoạt HCB. Ở trận tranh HCV môn bóng chuyền nam SEA Games 28 vào sáng nay, đội bóng chuyền nam Việt Nam đã để thua Thái Lan với tỉ số 0-3. Để vào tới trận chung kết, bóng chuyền nam Việt Nam đã toàn thẳng ở vòng loại, trước khi vượt qua Myanmar ở bán kết.
Công Phượng được lên ĐTQG. Theo tiết lộ, với màn trình diễn ấn tượng tại SEA Games 28, Công Phượng sẽ có được một suất trong thành phần đội tuyển Việt Nam dự trận lượt về vòng loại World Cup 2018 trước Thái Lan. Được biết, ngoài Công Phượng, HLV Miura cũng đã nhắm được 4 cái tên khác gồm Quế Ngọc Hải, Mạc Hồng Quân, Võ Huy Toàn, Nguyễn Thanh Hiền.
Huy Toàn nhận giải thưởng an ủi tại SEA Games 28. Dù không thể cùng U23 Việt Nam bước lên bục cao nhất tại SEA Games 28, song tiền vệ Võ Huy Toàn cũng phần nào được an ủi với danh hiệu đồng Vua phá lưới SEA Games 28, cùng với Sithu Aung của U23 Myanmar và Chananan Pombuppha của U23 Thái Lan. Cả 3 đều có 5 bàn thắng tại giải.
Chelsea bất ngờ tranh Sterling. Theo Sky Sports, Chelsea đang quan tâm đến việc chiêu mộ Raheem Sterling. Tuy vậy, The Blues không sẵn sàng đáp ứng mức giá 50 triệu bảng mà Liverpool đưa ra cho tiền vệ trẻ tuổi này. Trước đó, Man City, M.U, Real Madrid và Bayern Munich cũng được cho là những đội bóng đã đánh tiếng với Sterling.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.