Bản tin Thể thao 19H: Valencia họp khẩn, sắp sa thải Neville

Neville đối mặt với tương lai bất định.
Neville đối mặt với tương lai bất định.
TPO - Tỷ phú Abramovich thất hứa, Terry rời Chelsea. Chambers thích được đá giữa. Lãnh đạo M.U ra 'tối hậu thư' cho HLV Van Gaal. West Brom từ chối bán Berahino. Trọng tài Ngoại hạng Anh hưởng lương cao hơn Thủ tướng. Rooney muốn phá kỷ lục của huyền thoại M.U.
Valencia họp khẩn, sắp sa thải Neville. Việc Valencia chưa thắng nổi trận nào tại La Liga kể từ khi Gary Neville ngồi lên “ghế nóng” khiến Ban lãnh đạo đội bóng này thực sự thất vọng. Sau trận thua 0-1 trước Gijon cuối tuần qua, họ đã nhóm họp để xem xét việc có tiếp tục hợp tác với Gary Neville nữa hay không. Theo tiết lộ, cựu danh thủ M.U sẽ chỉ có 3 trận đấu để “cứu” chiếc ghế của mình.
Tỷ phú Abramovich thất hứa, Terry rời Chelsea. Tỷ phú Roman Abramovich hứa khi có HLV mới thay Jose Mourinho ông sẽ xem xét phương án gia hạn với John Terry nhưng sau trận thứ 8 của HLV Guus Hiddink khi thắng MK Dons 5-1 ở FA Cup chính đội trưởng “The Blues” thông báo sẽ rời Stamford Bridge vì không được gia hạn.
Chambers thích được đá giữa. Hậu vệ 21 tuổi người Anh nói mình rất muốn được HLV Wenger trao thêm nhiều cơ hội để thi đấu ở vị trí tiền vệ. Chambers vừa ghi bàn thắng tuyệt đẹp trong chiến thắng 2-1 trước Burnley hôm thứ Bảy. Cựu cầu thủ Southampton mới chỉ đá chính 2 trong 10 trận tại Premier League mùa này.
Lãnh đạo M.U ra 'tối hậu thư' cho HLV Van Gaal. Nhà Glazer đã ra “tối hậu thư” cho HLV Louis van Gaal. Theo đó, nếu M.U không thể kết thúc trong tốp 4 Premier League vào cuối mùa, nhà cầm quân người Hà Lan này sẽ bị sa thải. Thế nhưng, “tối hậu thư” của nhà Glazer vẫn không khiến CĐV “Quỷ đỏ” hài lòng. Họ muốn Van Gaal bị sa thải ngay lập tức.
FLC Thanh Hóa nghỉ Tết muộn, hội quân sớm. Sau khi vô địch giải đấu giao hữu FLC Cup 2016, FLC Thanh Hóa vẫn duy trì lịch tập luyện bình thường. Được biết, đội bóng này sẽ tập đến ngày 4/2 tới (nhằm ngày 26/12 âm lịch). Theo dự kiến, CLB xứ Thanh sẽ hội quân vào ngày 3 Tết Nguyên đán để chuẩn bị bước mùa giải 2016 sắp khởi tranh.
West Brom từ chối bán Berahino. Mặc dù Saido Berahino đã không còn muốn ở lại West Brom sau vụ chuyển nhượng hụt hồi mùa hè, nhưng anh vẫn không rời khỏi CLB này được do West Brom không bán dưới mức giá 25 triệu bảng. Tờ Independent (Anh) cho hay Newcastle là đội mới nhất bị từ chối do chỉ trả 24 triệu bảng cho tiền đạo này.
Trọng tài Ngoại hạng Anh hưởng lương cao hơn Thủ tướng. Martin Atkinson, trọng tài gây tranh cãi ở bán kết League Cup hôm 27.1, hưởng thù lao 214.000 USD ở mùa giải trước, nhiều hơn 11.000 USD so với lương của Thủ tướng David Cameron hồi năm ngoái. Hiện tại, các trọng tài ở giải Ngoại hạng Anh có mức lương cơ bản là 128.000 USD mỗi mùa giải.
Rooney muốn phá kỷ lục của huyền thoại M.U. Trước báo giới, tiền đạo Wayne Rooney tiết lộ, anh đang ấp ủ hy vọng phá vỡ kỷ lục ghi bàn cho M.U của huyền thoại Bobby Charlton ngay trong mùa này. Hiện tại, tuyển thủ Anh đã ghi được 243 trong màu áo “Quỷ đỏ”, kém Charlton 6 bàn (249 bàn). Trong vài trận gần đây, Rooney đã tìm lại phong độ vốn có.
Benfica và M.U mở cuộc đàm phán phút chót. Tiền vệ Renato Sanches của Benfica được báo giới Bồ Đào Nha đưa tin đã được M.U tiếp cận và mới đây Benfica đã đồng ý mở cửa để đàm phán gấp trước khi kỳ chuyển nhượng kết thúc. Benfica đề nghị M.U trả 30 triệu euro cho Sanches kèm theo điều khoản 10 triệu euro trả thêm nếu đạt điều kiện thi đấu.
Ẵm 2,4 triệu USD, Djokovic áp sát Federer. Nhờ có thêm 2,43 triệu USD tiền thưởng từ chức vô địch Australia Open 2016, Novak Djokovic đã nâng tổng số tiền thưởng trong sự nghiệp của mình lên con số 96.583.278 USD, chỉ còn kém Roger Federer hơn 1 triệu USD nữa (97.855.881 USD). Trong lịch sử quần vợt, chưa có tay vợt nào cán mốc 100 triệu USD tiền thưởng.
MỚI - NÓNG