Bản tin Thể thao 19H: Tuyển Việt Nam có thể bị phạt

Khu vực khán đài D sân Mỹ Đình xuất hiện tình trạng đốt pháo sáng.
Khu vực khán đài D sân Mỹ Đình xuất hiện tình trạng đốt pháo sáng.
TPO - Hà Lan tưởng niệm huyền thoại Johan Cruyff ở trận gặp Pháp. Chân dài “nóng bỏng” viết thư đòi sa thải Van Gaal. Felipe Anderson cự tuyệt M.U. Công Vinh phá kỷ lục của Minh Phương. HLV Iraq xin từ chức sau trận hoà Thái Lan. Tuyển Anh đau đầu vì “người gác đền”.
ĐT Việt Nam có thể bị phạt. Tối qua (24/3), ĐT Việt Nam đã đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) 4-1, thế nhưng một sự cố nhỏ đã xảy ra trên khán đài. Cụ thể, một số CĐV quá khích đã đốt pháo sáng và lực lượng an ninh buộc phải can thiệp. Thời gian qua, FIFA đã nghiêm cấm việc đốt pháo sáng trong sân. Vậy nên, trong trường hợp họ tiến hành điều tra trường hợp kể trên, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể bị phạt.
Hà Lan tưởng niệm huyền thoại Johan Cruyff ở trận gặp Pháp. LĐBĐ Hà Lan (KNVB) vừa quyết định sẽ tiến hành các nghi thức tưởng niệm huyền thoại Johan Cruyff khi ĐT Hà Lan thi đấu giao hữu với Pháp trên sân Amsterdam Arena vào rạng sáng 26/3 tới. Vào hôm qua (24/3), Johan Cruyff đã trút hơi thở cuối cùng tại Barcelona vì mắc bệnh ung thư.
Chân dài “nóng bỏng” viết thư đòi sa thải Van Gaal. Siêu mẫu có thân hình “bốc lửa” Rachel Mortenson vừa gây bão khi khẳng định, nếu muốn có vé tham dự Champions League mùa sau, BLĐ M.U nên sa thải ngay lập tức HLV Louis Van Gaal và mời Jose Mourinho về dẫn dắt Quỷ đỏ. Thậm chí, chân dài “nóng bỏng” này còn viết “tâm thư” để gửi cho lãnh đạo của đội chủ sân Old Trafford.
Felipe Anderson cự tuyệt M.U. Tiền vệ Felipe Anderson của Lazio khẳng định, M.U đã rất quan tâm đến anh mùa hè năm ngoái và sẵn sàng trả 50 triệu bảng tiền chuyển nhượng, nhưng anh đã từ chối để tiếp tục ở lại sân Olimpico chơi bóng. Ngoài ra, Felipe Anderson cũng cho biết hiện anh không có ý định rời Lazio.
Công Vinh phá kỷ lục của Minh Phương. Với việc được HLV Nguyễn Hữu Thắng tung ra sân đá chính trong trận thắng 4-1 trước ĐT Đài Loan tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, tiền đạo Lê Công Vinh đã san bằng kỷ lục 70 lần khoác áo ĐTQG của cựu tiền vệ Nguyễn Minh Phương. Bên cạnh đó, chân sút người Nghệ An cũng đã có 43 pha lập công cho đội tuyển nước nhà.
HLV Iraq xin từ chức sau trận hoà Thái Lan. Ngay sau khi bị Thái Lan cầm hòa 2-2 và không còn cơ hội cạnh tranh ngôi nhất bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, HLV Yahya Alwan đã đệ đơn xin từ chức. Ngay lập tức, phía LĐBĐ Iraq đã chấp thuận. Vào 29/3 tới, Iraq sẽ có trận đấu cuối cùng vòng bảng với ĐT Việt Nam.
Incheon chúc mừng Xuân Trường. Chỉ ít phút sau khi ĐT Việt Nam đánh bại Đài Loan với tỷ số 4-1 tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, trang Facebook chính thức của CLB Incheon United đã gửi lời chúc mừng tới tiền vệ Lương Xuân Trường. Đồng thời, đội bóng này cũng nhận định rằng, cầu thủ sinh năm 1995 chính là cái tên giúp tuyển Việt Nam có được chiến thắng giòn giã.
Tuyển Anh đau đầu vì “người gác đền”. Chấn thương bắp chân của thủ thành Joe Hart trong trận derby Manchester cuối tuần qua đã khiến HLV Roy Hodgson đang gặp bài toán khó khi phải lựa chọn một trong hai thủ thành đang có phong độ tốt thời gian gần đây là Fraser Forster (Southampton) và Jack Butland (Stoke City). Sắp tới, ĐT Anh sẽ đá giao hữu với ĐT Đức (sân khách, 27/3) và ĐT Hà Lan (sân nhà, 30/3).
Sao Ngoại hạng bị tù 6 năm vì quan hệ tình dục với nữ sinh. Tòa án Bradford Crown Court đã ra phán quyết đối với Adam Johnson. Theo đó, cựu ngôi sao Man City bị phạt 6 năm tù vì tội quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Trong phiên tòa, thẩm phán Jonathan Rose mô tả hành vi của Adam Johnson là “cố ý” và cầu thủ này “không có chút hối hận nào”.
Singapore chuẩn bị “trảm” tướng. Quá thất vọng với thành tích của đội nhà trong quãng thời gian qua, LĐBĐ Singapore (FAS) đã quyết định sẽ chấm dứt hợp đồng với HLV Bernd Stange. Được biết, chiến lược gia người Đức sẽ dẫn dắt đội bóng đảo quốc sư tử đến hết trận đấu với Afghanistan tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á vào ngày 29/3 tới.
MỚI - NÓNG