Bản tin Thể thao 19H: Tuấn Anh 'đối đầu' Công Phượng tại Nhật

Định ngày Tuấn Anh đối đầu Công Phượng tại Nhật.
Định ngày Tuấn Anh đối đầu Công Phượng tại Nhật.
TPO - Barcelona thiết lập kỷ lục mới ở Champions League. Conte “viếng thăm “Chelsea. Ibrahimovic dè chừng Man City. Yaya Toure không tới Inter. “Torres là sự ô nhục đối với Atletico”. Vidal vượt mặt Sanchez tại Champions League. Mourinho giục M.U sớm "chốt hạ" mối lương duyên.
Tuấn Anh 'đối đầu' Công Phượng tại Nhật. Theo thông báo mới nhất của ban truyền thông giải J.League, bộ đôi tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam là Công Phượng và Tuấn Anh sẽ có cơ hội ra sân đối đầu với nhau ở trận đấu tập giữa hai CLB Mito Hollyhock và Yokohama FC vào ngày 10/4 tới. Công Phượng hiện đã bình phục chấn thương vai.
Barcelona thiết lập kỷ lục mới ở Champions League. Rạng sáng nay, Barcelona đã lội ngược dòng vượt qua Atletico Madrid với tỷ số 2-1 ở lượt đi vòng tứ kết Champions League. Chiến thắng này giúp gã khổng lồ xứ Catalan lập kỷ lục với tư cách là CLB đầu tiên chạm mốc 11 trận thắng liên tiếp trên sân nhà ở sân chơi danh giá nhất lục địa già.
Conte “viếng thăm “Chelsea. Sau khi chính thức kí hợp đồng 3 năm để dẫn dắt Chelsea từ mùa giải 2016/17, HLV Antonio Conte đã không trở về Italia như kế hoạch mà bất ngờ ghé thăm sân tập Cobham của “The Blues” đúng lúc các học trò tương lai đang tập luyện. Trong chuyến viếng thăm này, ông đã dành ra thời gian để nói chuyện riêng với đội trưởng John Terry.
Ibrahimovic dè chừng Man City. Trước cuộc tiếp đón Man City vào rạng sáng mai, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic cho rằng, Man City đang sở hữu rất nhiều ngôi sao trong đội hình. Trong đó phải kể tới Sergio Aguero, David Silva và Yaya Toure. Vì vậy, PSG cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác nếu không muốn đón nhận thất bại ngay trên sân nhà.
Yaya Toure không tới Inter. Theo Mirror, nếu rời Man City tiền vệ Yaya Toure sẽ không gia nhập Inter Milan bởi đội bóng này chỉ đồng ý trả cho anh mức lương 60.000 bảng/tuần. Trong khi đó, mong muốn của tiền vệ người Bờ Biển Ngà là khoảng 200.000 bảng/tuần. Hiện có 2 đội bóng Trung Quốc sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Yaya Toure.
“Torres là sự ô nhục đối với Atletico”. Cựu danh thủ Rio Ferdinand cho rằng, tiền đạo Fernando Torres chính là sự ô nhục đối với Atletico Madrid. Ở chuyến làm khách trước Barcelona vào rạng sáng nay, “El Nino” chính là người mở tỷ số vào phút 25 nhưng chỉ 10 phút sau, chân sút người Tây Ban Nha bị truất quyền thi đấu khiến Atletico phải nhận thất bại 1-2.
Vidal vượt mặt Sanchez tại Champions League. Với pha lập công giúp Bayern thắng tối thiểu Benfica, Arturo Vidal đã chính thức trở thành cầu thủ người Chile ghi bàn nhiều nhất tại cúp C1 (10 bàn). Trước đó, Vidal và đồng hương Sanchez cùng có 9 bàn tại sân chơi danh giá nhất châu Âu, nhưng Arsenal của Sanchez đã bị loại.
Mourinho giục M.U sớm "chốt hạ" mối lương duyên. Theo nguồn tin được đăng tải trên tờ The Sun (Anh), HLV Jose Mourinho vừa yêu cầu Ban lãnh đạo M.U phải nhanh chóng ký kết hợp đồng. Bằng không, ông sẽ cân nhắc khả năng tìm kiếm bến đỗ khác. Hiện có 2 đội bóng ở Tây Ban Nha đặc biệt quan tâm tới Mourinho là Valencia và Real Madrid.
Torres vẫn là cơn ác mộng của Barcelona. Lần thứ 11, Fernando Torres phá lưới Barcelona, nhưng thay vì một cái kết có hậu, tiền đạo người Tây Ban Nha lại trở thành tội đồ với tấm thẻ đỏ ở phút 39, khiến Atletico Madrid thua ngược 1-2. Nhưng bỏ qua khoảnh khắc đen tối ấy, “El Nino” vẫn khiến người Barcelona run sợ. Cụ thể, anh đã có 11 lần phá lưới các thủ môn Barcelona sau 17 lần chạm trán.
Mẹ James Rodriguez chỉ trích Zidane. Bà Pilar Rubio Gomez, mẹ của tiền vệ James Rodriguez đã công khai chỉ trích HLV Zidane vì không trọng dụng con trai của mình. "Trong con mắt Zidane chỉ có bộ ba BBC (Benzema, Gareth Bale và Ronaldo). Còn James không nằm trong kế hoạch của ông ấy", Gomez nói.
MỚI - NÓNG