BẢN TIN Thể thao 19H: Sao Arsenal bị dọa giết

Gabriel khiến Jack Wilshere dính chấn thương nặng.
Gabriel khiến Jack Wilshere dính chấn thương nặng.
TPO - Real Madrid kiếm được 8 triệu euro từ vụ Di Maria đến PSG. Siêu cò Mendes bị 'ném đá' vì đám cưới siêu sang. Lloris sẽ không rời Tottenham để gia nhập M.U. Arsenal sẵn sàng “nổ bom tấn”.

Sao Arsenal bị dọa giết vì khiến Wilshere chấn thương. Trong buổi tập trước trận tranh Siêu cúp Anh, Gabriel đã khiến Jack Wilshere dính chấn thương nặng ở mắt cá khi có pha tắc bóng nguy hiểm. Vì điều này mà những ngày gần đây, hậu vệ người Brazil liên tục nhận được những tin nhắn thóa mạ, thậm chí dọa giết từ chính các CĐV đội nhà.

Real Madrid kiếm được 8 triệu euro từ vụ Di Maria đến PSG. Theo đài phát thanh Tây Ban Nha Cadena COPE, Real Madrid đã cài một điều khoản trong vụ chuyển nhượng của Di Maria đến M.U vào mùa Hè năm ngoái. Theo đó, nếu M.U bán Di Maria, Real Madrid sẽ được hưởng 12% phí chuyển nhượng của cầu thủ này. Ngay hôm qua, M.U đã đồng ý bán Di Maria cho PSG với giá 63 triệu euro và Real Madrid chuẩn bị nhận được 8 triệu euro.

Siêu cò Mendes bị 'ném đá' vì đám cưới siêu sang. Đám cưới lại với cô vợ Sandra Barbosa là dịp để Jorge Mendes khoe sự giàu có và cả những mối quan hệ tầm cỡ của mình trong làng bóng thế giới. Tuy vậy, sự hào nhoáng và tốn kém của nó khiến người dân Bồ Đào Nha không hài lòng, nhất là khi đất nước này đang trong cơn bão khủng hoảng tài chính.

Lloris sẽ không rời Tottenham để gia nhập M.U. Thủ môn kỳ cựu người Mỹ Brad Friedel vừa khẳng định trên tờ Daily Express rằng, anh tin tưởng Hugo Lloris sẽ không rời Tottenham để gia nhập M.U trong mùa Hè này. Trước đó, thủ thành Jasper Cillessen cũng khẳng định anh sẽ toàn tâm toàn ý thi đấu cho Ajax chứ không đi theo tiếng gọi của “Quỷ đỏ”.

Arsenal sẵn sàng “nổ bom tấn”. Cổ đông lớn thứ 2 của Arsenal, ông Alisher Usmanov khẳng định, “Pháo thủ” chỉ cần thêm 1 bản hợp đồng lớn nữa là có khả năng cạnh tranh cả Premier League lẫn Champions League mùa tới. Đây có thể xem là tín hiệu lạc quan với HLV Wenger trước khi mùa giải mới bắt đầu, nhất là khi ông đã nhắm tới Karim Benzema của Real.

Bóng đá VN rơi 10 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Theo cập nhật mới nhất của bảng xếp hạng FIFA (tháng 8) công bố hôm nay 6/8, bóng đá Việt Nam rớt hạng thê thảm khi tụt đến 10 bậc từ vị trí 143 xuống 153. Đáng chú ý là đảo Guam, đội bóng từng thua tuyển Việt Nam tới 0-11, leo một mạch lên vị trí thứ 146.

Serge Gnabry sắp gia nhập West Brom. Tờ Daily Mail khẳng định Serge Gnabry đã đạt thỏa thuận gia nhập West Brom trong mùa Hè này theo dạng cho mượn. Mùa giải trước, Gnabry bỏ lỡ toàn bộ mùa giải do chấn thương và chỉ ra sân 67 phút cho U21 Arsenal trong chiến thắng 2-1 trước U21 Newcastle United.

Victor Valdes nhiều khả năng rời M.U. Thủ môn người Tây Ban Nha không có mặt ở những buổi tập gần đây của "Quỷ đỏ" Manchester nhằm chuẩn bị cho trận mở đầu mùa giải 2015 - 2016 gặp Tottenham. Trong khi đó, đồng hương của anh là David de Gea tập luyện cùng đồng đội, nhưng vẫn liên hệ chuyển đến Real Madrid hè này.

M.U phủ nhận việc chiêu mộ Harry Kan. Harry Kane đã vắng mặt trong trận thắng 2-0 của Tottenham trước AC Milan tại Audi Cup 2015. Điều này dấy lên suy đoán rằng sở dĩ Kane ngồi ngoài do M.U đã hỏi mua anh. Tuy nhiên theo nguồn tin của tờ Express (Anh), “Quỷ đỏ” chưa hề hỏi mua tiền đạo của Tottenham. Gần đây, Kane cho biết tương lai của mình là ở Tottenham.

Tuyển trạch viên J.League đến thăm lò HAGL-Arsenal JMG. Kei Koyama, thành viên ban quan hệ quốc tế của J.League vừa có chuyến thăm tới Học viện HAGL-Arsenal JMG và tỏ ra rất ngạc nhiên trước hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ tiện nghi nơi đây. Trước đó, HLV của đội U19 Nhật Bản từng nói rằng, một số cầu thủ thuộc lứa U19 HAGL đủ sức chơi tại J.League.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.