Bản tin Thể thao 19H: M.U muốn đổi Van Persie lấy Cavani

HLV David Moyes đang muốn trao đổi chân sút Robin van Persie lấy Edinson Cavani.
HLV David Moyes đang muốn trao đổi chân sút Robin van Persie lấy Edinson Cavani.
TPO - Klopp cho Barca ăn 'quả đắng', Real sẵn sàng phá két vì Luis Suarez. Del Piero chưa tính chuyện treo giày. Djokovic sợ phải nghỉ dài hạn.., liên tục cập nhật thông tin thể thao mới nóng trong ngày.

Real Madrid sẵn sàng phá két vì Luis Suarez. Mặc dù Luis Suarez đang được xem là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình Liverpool, song họ sẽ khó có thể khước từ lời đề nghị mà Real Madrid đưa ra. Theo tiết lộ từ Mirror, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng chi ra số tiền lên tới 90 triệu bảng để có chân sút người Uruguay. Một số tiền đủ lớn để Liverpool có thể tậu được 2 chân sút tầm cỡ thay thế Suarez.


Del Piero chưa tính chuyện treo giày. Alessandro Del Piero đã bước sang tuổi 39 và sẽ rời Sydney FC trong tháng này. Nhưng cựu tiền đạo của ĐT Italia khẳng định, anh vẫn chưa nghĩ tới chuyện giã từ sân cỏ. Trong những ngày tới, Del Piero sẽ tìm kiếm đội bóng nào đó tại Australia để đầu quân hoặc có thể thu xếp hành lý trở lại Italia, nơi Chievo mời gọi.


Klopp cho Barcelona ăn "quả đắng'. Theo báo giới Tây Ban Nha, HLV Juergen Klopp là một trong những ứng viên mà đội bóng xứ Catalan nhắm tới để thay thế HLV Gerardo Martino. Tuy nhiên, vị chiến lược gia này đã sớm lên tiếng bác bỏ khả năng gia nhập Barca, đồng thời khẳng định sẽ gắn bó lâu dài với Dortmund. Hợp đồng của Klopp với đội bóng Đức còn thời hạn tới tháng 6/2016.


HLV Wenger báo tin vui cho ĐT Anh. Theo xác nhận của HLV Arsene Wenger, tiền vệ Jack Wilshere sẽ trở lại trong vòng 2-3 tuần tới và sẽ cùng ĐT Anh tới Brazil tham dự VCK World Cup 2014. Jack Wilshere chấn thương từ hồi đầu tháng 3 vừa qua và phải nghỉ thi đấu từ đó cho đến nay. Khi đó, các bác sĩ xác nhận anh phải nghỉ 6 tháng. Những ngày gần đây, quá trình bình phục của cầu thủ này diễn ra rất lạc quan.


UEFA công bố kết quả điều tra trong tháng 5.2014. UEFA cho biết họ sẽ công bố kết quả cuộc điều tra về Luật công bằng tài chính (FFP) trong tháng 5 tới. Có tới 76 đội bóng được cho là đã có những vi phạm theo điều luật này, trong đó có cả các đại gia như Man City và PSG. Nếu bị quy kết có tội, những đội bóng kể trên sẽ bị cấm thi đấu tại Cúp châu Âu trong vòng 2 năm.


M.U trình làng thần đồng James Wilson. Chia sẻ trên MUTV, HLV David Moyes khẳng định, ông sẽ tạo cơ hội để tiền đạo trẻ James Wilson ra sân trong phần còn lại của Premier League mùa này. Do khủng hoảng lực lượng hàng công, “Quỷ đỏ” đã từng điền tên tài năng trẻ này vào danh sách dự trận Newcastle ở vòng đấu trước. Ở trận đấu thuộc giải U21 Anh cách đây không lâu, James Wilson đã ghi bàn giúp U21 M.U hạ U21 Tottenham 1-0.


M.U muốn đổi Van Persie lấy Cavani. HLV David Moyes đang muốn cụ thể hóa tham vọng làm mới đội hình của mình bằng kế hoạch sẵn sàng trao đổi chân sút Robin van Persie lấy Edinson Cavani của PSG. Thời gian gần đây, Van Persie liên tục có những động thái chèo kéo HLV đồng hương Louis van Gaal về dẫn dắt M.U và điều này khiến HLV David Moyes không hài lòng.


Djokovic sợ phải nghỉ dài hạn. Chấn thương cổ tay gặp phải trong trận đấu với Roger Federer khiến Novak Djokovic đứng ngồi không yên. Sau trận anh cho biết: “Hiện tại tôi cần nghỉ ngơi, tôi không biết bao lâu nhưng tôi sẽ cần kiểm tra kỹ lưỡng để xem khi nào sẽ hồi phục 100%. Các bác sĩ nói rằng tôi có thể phải nghỉ thi đấu cả tháng. Tôi thực sự lo lắng về điều này.”

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.