BẢN TIN Thể thao 19H: M.U hỏi mua Ramos, Real hét giá trên trời

Real Madrid thách giá 90 triệu euro cho M.U vụ Ramos.
Real Madrid thách giá 90 triệu euro cho M.U vụ Ramos.
TPO - Mourinho gọi kình địch là 'đồ thiểu năng'. 1.300 cảnh sát, vệ sĩ bảo vệ Man City tại Việt Nam. Alba muốn kết thúc sự nghiệp tại Barca. Muốn có Di Maria, Barca phải trả cho Real 10 triệu euro. Napoli hét giá Higuain gần 100 triệu euro!
M.U hỏi mua Ramos, Real hét giá trên trời. Trên trang Twitter của Real Madrid vừa bất ngờ đăng tải thông tin cho biết, lãnh đạo đội bóng này đồng ý để Sergio Ramos đến M.U, nhưng với điều kiện phải nhận về số tiền chuyển nhượng khoảng 90 triệu euro. Đây là mức giá kỷ lục đối với một trung vệ, và tất nhiên, chỉ kém giá của Gareth Bale lẫn Cristiano Ronaldo chút ít.
1.300 cảnh sát, vệ sĩ bảo vệ Man City tại Việt Nam. Á quân Prmier League yêu cầu có lực lượng vệ sĩ bảo vệ ngày đêm trong quãng thời gian tới Việt Nam thi đấu giao hữu. Phía Việt Nam lập tức đáp ứng. Theo đại diện VFF, sẽ có khoảng 1.300 cảnh sát, vệ sĩ hoặc nhân viên an ninh tham gia công tác bảo vệ Man City khi ở Việt Nam.
Mourinho gọi kình địch là 'đồ thiểu năng'. Phản ứng trước lời chỉ trích của đồng nghiệp Manuel Pellegrini, Jose Mourinho không ngần ngại đáp trả đúng với bản tính của mình. Lần này, “Người đặc biệt” gọi Pellegrini là “Đồ thiểu năng”. Trong quá khứ, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng có nhiều lần mỉa mai các đồng nghiệp của mình.
Alba muốn kết thúc sự nghiệp tại Barca. Trả lời phỏng vấn trên tờ El Mundo Deportivo, hậu vệ Jordi Alba thừa nhận mong muốn gắn bó với sân Nou Camp đến hết sự nghiệp. “Khi còn trẻ, tôi từng ra đi nhưng cuối cùng vẫn trở lại đây. Tôi hy vọng sẽ được thi đấu cho Barca cho đến khi giải nghệ”. Mới đây, Alba cũng đã gia hạn hợp đồng với Blaugrana tới mùa hè 2020.
Muốn có Di Maria, Barca phải trả cho Real 10 triệu euro. Barcelona đã bày tỏ sự quan tâm tới Angel di Maria. Thế nhưng họ nên cân nhắc kỹ lưỡng. Ngoài chuyện phải trả khoảng 65 triệu euro để thuyết phục M.U nhả người, họ còn có thể phải chi thêm 10 triệu euro cho Real Madrid. Đây là thỏa thuận mà Real Madrid đã ký với M.U hồi mùa hè năm ngoái để ngăn chặn cầu thủ cũ của mình gia nhập đại kình địch.
Napoli hét giá Higuain gần 100 triệu euro! Đội bóng Italia gây sốc với người hâm mộ cũng như các CLB đối thủ khi hét giá chân sút Gonzalo Higuain tới gần 100 triệu euro! Trong quá khứ, Napoli vốn nổi tiếng ép giá bán những ngôi sao của mình. Họ từng để Cavani tới PSG với giá 54 triệu euro và trước đó bán Lavezzi với giá 40 triệu euro.
Dortmund không bán Pierre-Emerick Aubameyang. Giám đốc thể thao của Dortmund, Michael Zorc khẳng định đội bóng chủ sân Signal Iduna Park sẽ không bán cầu thủ Pierre-Emerick Aubameyang vào mùa Hè này. Trước đó, Arsenal đã bày tỏ sự quan tâm tới tiền đạo người Gabon và sẵn sàng bỏ ra 20 triệu bảng phí chuyển nhượng.
Guangzhou Evergrande mời gọi Paulinho bằng mức lương ngất ngưởng. Tờ Daily Mail cho hay, tiền vệ Paulinho của Tottenham có thể chuyển đến CLB Guangzhou Evergrande của Trung Quốc vào mùa Hè này. Mức phí mà Guangzhou Evergrande sẵn sàng bỏ ra là 15 triệu bảng. Ngoài ra, ngôi sao người Brazil này cũng được hứa hẹn trả mức lương 85.000 bảng/tuần.
M.U chốt giá mua Bastian Schweinsteiger. Tờ L’Equipe đưa tin, khả năng M.U mua thành công Bastian Schweinsteiger khá cao. “Quỷ đỏ” sẵn sàng chi ra 25 triệu euro nhằm thuyết phục “Hùm xám” nhượng lại ngôi sao của mình. Trước đó, lãnh đạo Bayern Munich đã lên tiếng xác nhận gặp khó khăn trong việc mời đội phó người Đức gia hạn.
Juventus nhận tin buồn từ… Oscar. Ông Kia Joorabchian, người đại diện của Oscar khẳng định, thân chủ của mình sẽ không chia tay Chelsea trong mùa Hè năm nay để gia nhập Juventus. Thậm chí, người đại diện này còn tuyên bố đây là thương vụ hoàn toàn không có cơ sở. Được biết, Juventus đang nhắm Oscar thay thế Pogba, tài năng trẻ đang được nhiều đội bóng theo đuổi.
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.