BẢN TIN Thể thao 19H: M.U chốt giá vụ chiêu mộ Vidal

TPO - Matija Nastasic và Micah Richards rời Man City. Douglas đến Barcelona vào tuần tới. Các Madridista kịch liệt phản đối bán Di Maria. Hung thủ đấm vỡ mũi Motta đối mặt án tù. Luis Suarez được tặng siêu xe Audi Q7 vừa ra lò.

BẢN TIN Thể thao 19H: M.U chốt giá vụ chiêu mộ Vidal ảnh 1 M.U đề nghị Juventus nhượng lại tiền vệ người Chile với giá 32 triệu bảng, đồng thời đồng ý các thêm cả Javier Hernandez.
M.U đưa đề nghị cuối vụ Vidal. M.U vừa đưa ra động thái cuối cùng về thương vụ Arturo Vidal. Theo đó, họ đề nghị Juventus nhượng lại tiền vệ người Chile với giá 32 triệu bảng, đồng thời đồng ý các thêm cả Javier Hernandez. Nếu đội bóng Italia vẫn từ chối, “Quỷ đỏ” sẽ chính thức chấm dứt mọi động thái để chuyển sang mục tiêu khác.


Matija Nastasic và Micah Richards rời Man City. Nhằm giảm tải đội hình, HLV Pellegriniđã quyết định để cả Matija Nastasic và Micah Richards rời Man City vào tuần sau. Ba đội bóng của Italia là Juventus, Napoli và Roma đều muốn chiêu mộ Nastasic. Trong khi đó, Newcastle và West Ham đã đánh tiếng với Richards. Đội bóng chủ sân Etihad muốn thu về 7 triệu bảng từ việc bán hậu vệ 26 tuổi này.


Douglas đến Barcelona vào tuần tới. Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, hậu vệ Douglas của Sao Paulo sẽ gia nhập Barcelona vào tuần sau. Douglas đã nằm trong tầm ngắm của đội chủ sân Nou Camp ở kì chuyển nhượng mùa Hè này. Đội bóng chủ sân Camp Nou bị cấm tham gia 2 kì chuyển nhượng liên tiếp, bắt đầu từ tháng 1/2015. Do đó trước khi TTCN mùa Hè này đóng cửa, họ muốn hoàn tất thương vụ Douglas.


Các Madridista kịch liệt phản đối bán Di Maria. Nhật báo thể thao AS vừa tổ chức một cuộc thăm dò dư luận trực tuyến với câu hỏi liệu “Kền kền trắng” có còn cần Angel Di Maria? Và có tới 85% số lượt bình chọn đồng ý với lựa chọn có. Chỉ có 15% ủng hộ Carlo Ancelotti và Chủ tịch Perez bán tiền vệ người Argentina cho M.U với giá 60 triệu bảng.


Chi 25 triệu bảng, M.U tính gây sốc với Vertonghen. Theo Caught Offside, M.U dự định trả cho Tottenham 25 triệu bảng để có Jan Vertonghen. Tuyển thủ người Bỉ này đã khẳng định được tài năng ở Premier League kể từ khi chuyển đến White Hart Lane từ Ajax. Anh sẽ là một sự bổ sung lý tưởng cho hàng thủ “Quỷ đỏ”.


Hung thủ đấm vỡ mũi Motta đối mặt án tù. Với pha phục kích và rồi đấm vỡ mũi đồng nghiệp Thiago Motta, tiền đạo Brandao của Bastia đã bị Ban tổ chức Ligue 1 (LFP) cấm thi đấu 1 tháng. Nhưng đó chưa phải tất cả. Văn phòng công tố Paris đã bắt tay điều tra. Nếu bị ghép tội hình sự, tiền đạo người Brazil này sẽ phải lĩnh án từ treo từ 6 tháng đến 1 năm.


Luis Suarez được tặng siêu xe Audi Q7 vừa ra lò. Mỗi năm, nhà tài trợ Audi đều tặng riêng cho các ngôi sao của Barcelona một chiếc xe mới toanh. Riêng với Luis Suarez, vì là tân binh nên anh đã được Audi đặc cách tặng hẳn một chiếc Q7 TDI vừa mới xuất xưởng. Tiền đạo người Uruguay gia nhập Barcelona hồi tháng 7 vừa qua với giá 94,5 triệu euro.


Mourinho đã quyết định tương lai của Torres. HLV Jose Mourinho vừa lên tiếng khẳng định, ông muốn giữ Fernando Torres ở lại Chelsea trước những đồn doán cho rằng chân sút này sắp nói lời tạ từ sân Stamford Bridge. Trước đó từng có thông tin, Chelsea sẵn sàng các tiền đạo người Tây Ban Nha này vào thương vụ đổi Mattia Destro của AS Roma.


Kiều nữ Maria Sharapova 'đá bay' tình trẻ Dimitrov? Ngay trước thềm giải quần vợt US Open 2014, cái tên Maria Sharapova bất ngờ trở nên 'nóng' hơn bao giờ hết. Những ngày quà, báo chí dấy lên những nghi ngờ về việc "Búp bê Nga" và người tình trẻ Grigor Dimitrov đã "đường ai nấy đi". Trên Twitter cá nhân, Sharapova đã bỏ chế độ theo dõi (unfollowed) đối với Dimitrov.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.